9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới

PV  | 18/12/2013 08:00 AM

Hãy cũng điểm qua những bộ phim kiếm nhiều tiền nhất 2013

Bên cạnh những bộ phim bom tấn như “Iron Man 3” hay “Hunger Games: Catching Fire” từng làm mưa làm gió, oanh tạc khắp các rạp chiếu bóng trong năm 2013 này, theo thống kê sơ bộ, còn có không ít những bộ phim đã âm thầm mang về nguồn doanh thu khổng lồ tại các phòng vé trên toàn thế giới.

1.We’re The Millers

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 1

Doanh thu: $269,194,119 trên tổng số chi phí sản xuất $37,000,000.
Đạo diễn: Rawson Marshall Thurber
Diễn viên: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts
Thể loại: Hài hước, Tâm lý

Chuyện phim kể về chuyến hành trình dở khóc dở cười của gia đình nhà Millers. Một gia đình được lập nên theo một kế hoạch nhằm che giấu âm mưu vận chuyển 1.500kg ma túy vượt biên vào Mỹ từ Mexico của một tay buôn lậu thuốc phiện. 
Sự góp mặt của dàn ngôi sao điện ảnh Jason Sudeikis và Jennifer Aniston cùng với khả năng diễn xuất cực hài hước đã giúp “We’re The Millers” mang về khoản doanh thu khổng lồ. Trên thực tế, đây là bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Aniston, chỉ đứng sau “Bruce Almighty”.

2.“42”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 2

Doanh thu: $95,020,213 trên tổng số chi phí sản xuất $40,000,000.
Đạo diễn: Brian Helgeland
Diễn viên: Chadwick Boseman, Harrison Ford, Alan Tudyk...
Thể loại: Phim Tâm Lý,

Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Jackie Robinson và sử ký của mình với Brooklyn Dodgers dưới sự hướng dẫn của đội ngũ điều hành Chi nhánh Rickey.
Con số doanh thu này có thể không gây ấn tượng mạnh lắm. Tuy nhiên thực tế các nhà sản xuất những bộ phim cảm động về đời tư của những nhân vật có thật ở các thế hệ trước thường không kỳ vọng cao về doanh thu khi bộ phim ra mắt. Thay vào đó, điều mà nhà sản xuất quan tâm chỉ đơn giản là họ muốn kể lại câu chuyện ý nghĩa này và truyền cảm hứng tới khán giả. 

3.“Olympus Has Fallen”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 3

Doanh thu: $161,025,640 trên tổng số chi phí sản xuất $70,000,000.
Đạo diễn: Antoine Fuqua
Diễn viên: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman
Thể loại: Phim Hành Động 

Với sự góp mặt của hai tài tử Gerard Butler và Aaron Eckhart, “Olympus Has Fallen” hấp dẫn người xem với nhiều trường đoạn gay cấn và kịch tính, kỹ xảo công phu. Nhà Trắng bị một nhóm khủng bố bí ẩn tấn công trực diện, còn Tổng thống Mỹ thì bị bắt giữ làm con tin. Mike Banning, một cựu điệp viên kẹt lại trong Nhà Trắng nay là hy vọng duy nhất còn lại của chính phủ Mỹ. Liệu Nhà Trắng còn có thể đứng vững sau cuộc tấn công đầy bất ngờ này?

Trong khi tác phẩm cùng đề tài “White House Down” có thể đã thu về khoảng hơn 40 triệu USD tại các phòng vé trên toàn cầu, nhưng lại tiêu tốn một số tiền nhiều gấp 2 lần để sản xuất đồng thời đi kèm cả núi kỳ vọng; có thể so sánh một cách công bằng “Olympus Has Fallen” là một siêu phẩm bự hơn. 

4.“Mama”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 4

Doanh thu: $146,428,180 trên tổng số chi phí sản xuất $15,000,000.
Đạo diễn: Andrés Muschietti
Diễn viên: Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldaum, Megan Charpentier
Thế loại: Kinh dị

“Mama” là bộ phim kinh dị với những thế lực siêu nhiên về câu chuyện đầy ám ảnh của hai cô gái đã biến mất bí ẩn trong rừng vào ngày mẹ của họ bị ám sát. Vài năm sau, họ được giải cứu và bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng họ nhận ra rằng có 1 ai đó hoặc 1 cái gì đó vẫn đến bên cả 2 mỗi khi đêm xuống…
Những bộ phim kinh dị với chiến thuật quảng cáo thông minh, hiệu quả trong khi có chi phí sản xuất thấp thường rất dễ mang lại lợi nhuận lớn cho nhà sản xuất. Hàng loạt phim kinh dị đã ra mắt trong suốt năm 2013 nhưng không bộ phim nào có mức độ ảnh hưởng rộng lớn như “Mama”. Bộ phim đã liên tục nằm trong top 10 trong vòng 1 tháng và đem lại vô vàng cơ hội cho giám đốc sản xuất Andres Muschetti – mới đây nhất là lời đề nghị thực hiện “Mummy reboot”.

5.“Instructions Not Included”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 5

Doanh thu: $85,545,757 trên tổng số chi phí sản xuất $5,000,000.
Đạo diễn: Eugenio Derbez
Diễn viên: Eugenio Derbez, Loreto Peralta
Thể loại: Phim tình cảm

Trong phim Derbez đóng Valentin, một anh chàng đào hoa có tiếng. Một ngày nọ một trong những mối tình cũ của anh để lại một em bé trước cửa nhà Valentin và bỏ đi không dấu vết. Valentin miễn cưỡng phải chịu trách nhiệm như một người cha của đứa bé. Ngày qua ngày, khi bé Maggie đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời Valentin thì mẹ cô bé xuất hiện và muốn đòi lại Maggie…

Bộ phim đã phá vỡ mọi kỷ lục phòng vé tại Mexico và sau đó lan rộng sang Mỹ, nơi mà doanh thu đạt đến $44,467,206 - con số đáng kinh ngạc cho một bộ phim tiếng Tây Ban Nha.

6.“The Call”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 6

Doanh thu: $68,572,378 trên tổng số chi phí sản xuất $13,000,000.
Đạo diễn: Brad Anderson
Thể loại: Hành Động
Diễn viên: Abigail Breslin, Halle Berry, Morris Chestnut

Được tài trợ bởi WWE Studios, với sự tham gia của minh tinh Halle Berry, là một lựa chọn thích hợp cho những ai mê dòng phim hình sự, căng thẳng. Bộ phim ly kỳ của Halle Berry đưa khán giả tìm hiểu về cuộc sống căng thẳng của những nhân viên trực điện thoại ở tổng đài nổi tiếng nhất thế giới.
Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, “The Call” đã thu về 17 triệu USD và đã tiếp tục càn quét các phòng vé trên toàn thế giới, mang về gần 70 triệu USD. Đây thật sự là một thành công lớn ngoài sức tưởng tượng của WWE Studios.

7.“The Smurfs 2”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 7

Doanh thu: $347,644,064 trên tổng số chi phí sản xuất $105,000,000.
Đạo diễn: Raja Gosnell
Diễn viên: Neil Patrick Harris, Hank Azaria, Jayma Mays
Thể loại: Phim Hài Hước, Phim Hoạt Hình

“The Smurfs 2” (tựa Việt là Xì Trum 2) tiếp tục câu chuyện về cuộc đối đầu dài kỳ giữa những Xì Trum hiền lành thân thiện với lão phù thủy Gargamel hay còn gọi là Gà Mên (Hank Azaria thủ vai, nghệ sĩ Thành Lộc lồng tiếng). Sau khi âm mưu ở phần đầu thất bại, Gà Mên cư ngụ tại thế giới loài người. Với phép thuật từ cây gậy thần, hắn khiến tất cả tin mình là một ảo thuật gia đại tài với những chiêu trò biến hóa…

Ngay trong tuần đầu tiên ra mắt, “The Smurfs 2” đã đạt vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh thu tại các phòng vé nội địa. Tuy không đạt được con số 500 triệu USD doanh thu như bản đầu tiên nhưng chừng đó cũng quá đủ để cả đoàn làm phim cùng tổ chức một bữa tiệc nướng ăn mừng thành công này. Đôi khi có thể một bộ phim không đạt doanh thu cao tại thị trường nội địa, nhưng lại rất được yêu thích tại nước ngoài.

8.“The Evil Dead Remake”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 8

Doanh thu: $97,542,952 trên tổng số chi phí sản xuất $17,000,000.
Đạo diễn:  Fede Alvarez
Diễn viên: Jane Levy, Shiloh Fernandez, Jessica Lucas |See full cast and crew
Thể loại: Kinh dị

Năm người bạn đi tới một cabin điều khiển từ xa, nơi mà họ phát hiện ra “Cuốn sách về cái chết” và vô tình đánh thức những con ác quỷ sống ở khu rừng gần đó… 
Bộ phim đã mang lại 25 triệu USD ngay khi mới ra mắt vào dịp cuối tuần và tiếp tục làm mưa làm gió các phòng chiếu trong nước cũng như nước ngoài suốt nhiều tuần sau đó. Con số doanh thu cuối cùng là gần 100 triệu USD – quá đủ để hãng Universal hân hoan ăn mừng lễ Halloween.

9.“One Direction: This Is Us”

9 phim thu về lợi nhuận khủng năm 2013 bạn không ngờ tới 9

Doanh thu: $68,269,292 trên tổng số chi phí sản xuất $10,000,000.
Đạo diễn: Morgan Spurlock
Diễn viên:Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles và Louis Tomlinson
Thể loại: Phim Âm Nhạc

Bạn không bao giờ nên đánh giá thấp của các bộ phim âm nhạc hay các bộ phim nói về cuộc sống thực phía sau ánh đèn sân khấu của các ngôi sao nhạc Pop – thần tượng của các bé gái và những cô cậu thiếu niên trẻ tuổi. Trước đây Miley Cyrus, Jonas Brothers đã thống trị các phòng vé và trong năm nay One Direction đã làm được điều đó với 70 triệu USD doanh thu trên khắp thế giới. 

Bộ phim tài liệu ca nhạc (concert film) của One Direction do Sony sản xuất, Morgan Spurlock đạo diễn, một đạo diễn từng được đề cử giải Oscar.
Phim tập hợp những thước phim ghi lại quá trình trở thành ngôi sao của 5 chàng trai sau khi được Simon Cowell phát hiện trong chương trình X-Factor 2010. Sau 3 năm hoạt động, One Direction đã bán được hơn 10 triệu album và 19 triệu đĩa đơn trên khắp thế giới.