5 điều bạn nên biết về phim bom tấn X-Men: Apocalypse

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/12/2015 11:57 AM

Tựa phim bom tấn siêu anh hùng X-Men: Apocalypse mới đây đã tung ra một đoạn trailer mới và gây ấn tượng mạnh với khán giả. Hãy cùng chúng tôi điểm lại 5 điều bạn không nên bỏ qua khi xem đoạn trailer ngắn này nhé.

1. Xuất thân của Apocalypse

Vốn dĩ Apocalypse là người đột biến đầu tiên trên thế giới có khả năng sống bất tử. Theo như nguyên tác truyện tranh thì Apocalypse còn có khả năng sắp xếp và điều khiển từng nguyên tử trong cơ thể mình, kết hợp với kiến thức uyên thâm được tích lũy qua tới 10,000 năm, nhân vật này có thể mô phỏng lại rất nhiều năng lực của dị nhân khác.

Với sức mạnh khủng khiếp cùng sự bất tử của mình, Apocalypse trong phim được miêu tả là đã từng xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới và được con người tôn sùng như đấng tối cao. Apocalypse từng được người Ai Cập coi là thần Ra, được người Hindi coi là Krishna và thậm chí hắn còn được gọi là Yahweh với người Do Thái (tất nhiên là đây đều là những sự kiện hư cấu trong X-Men: Apocalypse mà thôi).

2. Apocalypse có khả năng điều khiển các dị nhân khác

Từ những tiết lộ của giáo sư X cùng cảnh Magneto đi theo làm tay sai cho Apocalypse, khán giả có thể thấy được rằng nhân vật này còn có cả khả năng điều khiển các Dị Nhân khác. Thậm chí khả năng này không chỉ giới hạn ở việc điều khiển mà còn là cả gia tăng sức mạnh cho các dị nhân theo phe hắn.

Một minh chứng rõ ràng nhất chính là những tay sai đắc lực nhất của Apocalypse, nhóm 4 Kị Sĩ (4 Horsemen) với những quyền năng vô cùng khủng khiếp, từng được nhắc đến rất nhiều trong các câu chuyện kể của hàng loạt tôn giáo trên thế giới (tất nhiên đây cũng chỉ là sự hư cấu của phim mà thôi)

3. Apocalypse còn có thể khổng lồ hóa cơ thể mình

Như đã nói ở trên, theo nguyên tác thì Apocalypse có thể điều khiển được sự vận động của các nguyên tử trong cơ thể, sắp xếp lại trật tự của chúng nên hắn gần như có thể tái tạo lại bất kì loại sức mạnh nào trong cơ thể của hắn.

Và cảnh Apocalypse hóa khổng lồ trong phim cũng là một trong những năng lực mà Apocalypse có thể sử dụng. Tất nhiên là các fan kì cựu của dòng truyện tranh siêu anh hùng Marvel sẽ chẳng còn lạ lùng gì với điều này rồi.

4. Mục đích cua Apocalypse

Apocalypse xuất hiện trở lại với một mục đích vô cùng "cao cả", đó là xây dựng lại thế giới này theo trật tự mà gã ta mong muốn. Bởi trong đầu của Dị Nhân này thì ông ta tự coi mình là chúa, do đó Apocalypse có thể thoải mái "đập đi xây lại" thế giới mà chúng ta đang sống.

Với ý nghĩ này, Apocalypse đã quyết định phải phá hủy nền văn minh của nhân loại, nơi mà các dị nhân của chúng ta đang tồn tại (thập niên 80 của thế kỉ trước). Và trong cảnh cháy nổ trong phim, bạn có thể nhận ra được sự có mặt của tòa tháp đôi nổi tiếng từng bị đánh sập trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 09 năm 2001. (Tình tiết này đủ thấy các nhà làm phim tinh tế như thế nào với các chi tiết lịch sử của X-Men: Apocalypse)

5. Charles nói rằng Apocalypse là dị nhân mạnh nhất mà anh ta từng thấy

Sức mạnh của Apocalypse được thể hiện qua một vài năng lực mà hắn sử dụng trong phim. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để gây ấn tượng với khán giả về nhân vật này. Phải đến khi Charles - Giáo Sư X thốt lên với vẻ mặt đầy sợ hãi rằng Apocalypse là dị nhân mạnh nhất mà anh ta từng gặp thì chúng ta mới thấy được sự khủng khiếp của nhân vật này.

Như chúng ta đã biết, Charles với khả năng ngoại cảm của mình, cùng thiết bị khuếch đại sóng năng lượng Cerebro cho phép anh ta có thể định vị được bất kì một dị nhân nào trên thế giới. Và khi tiếp xúc với Apocalypse, Charles ngay lập tức đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh của nhân vật này và thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi chính sức mạnh từ Apocalypse.