24 sự thật kinh hoàng đằng sau những bộ phim nổi tiếng

Anh  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/09/2015 02:28 PM

Đằng sau các cảnh quay được trau chuốt gửi đến khán giả là những khó khăn, vất vả mà các diễn viên và đoàn làm phim phải gánh chịu, không những vậy, còn có rất nhiều điều kinh khủng cùng với những mâu thuẫn nội bộ không phải người xem nào cũng biết.

24. Thành công vang dội với vai diễn McClane trong “Die Hard”, thế nhưng chỉ sau một cảnh quay ở ngay phần đầu tiên khi anh phải nhả đạn liên tục phía dưới một chiếc bàn nhỏ, tai trái của Bruce Willis đã mất đi hoàn toàn 2/3 thính lực.

23. Trong khi thay đổi dàn dựng giữa các phân cảnh phim “The Eagle”, một nhân viên phim trường đã vô tình làm đổ nước nóng lên người Channing Tatum khiến anh bị bỏng. Đoàn làm phim đã mất đến 1 giờ để đến được bệnh viện gần nhất và anh ngay lập tức được tiêm Morphin để giảm đau.

22. Trong quá trình quay bộ phim “The Passion of the Christ”, trợ lý đạo diễn Jan Michelini đã bị sét đánh hai lần, còn nam diễn viên vào vai chúa Jesus là Jim Caviezel thì bị một lần.

Không những vậy, Caviezel còn bị rạn xương vai và nhiễm trùng phổi. Để cảnh quay được chân thực, anh đã đồng ý bị đánh bằng roi da thật, điều này khiến anh phải chịu đựng vết thương dài 14 inch sau lưng.

21. Nam diễn viên Vic Morrow, nổi tiếng với vai vị huấn luyện viên trong phim “Bad News Bears” đã thiệt mạng trong một cảnh quay của bộ phim điện ảnh “Twilight Zone”. Chiếc máy bay bị mất lái rồi rơi tự do xuống đất đã giết chết ông cùng hai nhân vật phụ khác.

20. Vào năm 2005, khi đang quay “Syriana”, George Clooney đã bị gãy cột sống trong một cảnh nhào lộn do ông ngã xuống và đụng vào ghế tựa. Sau đó, bác sĩ phải hút dịch ở tủy sống và ông mất một thời gian dài mới có thể hồi phục. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, Clooney đều nói rằng ông nghĩ mình đã chết, vì vết thương đó là quá sức chịu đựng.

19. Trong rất nhiều bộ phim vào vai gangster của mình, James Cagney đều bị bắn với những khẩu súng thật vì vào thời điểm đó, loại súng giả với hiệu ứng thật vẫn chưa được phát minh.

18. Trong lúc tập luyện cho phim Rocky IV, Stallone đề nghị Dolph Lundgren đánh thật như trong một cuộc đấu quyền anh. Và kết quả là Stallon đã bị sưng vành màng tim và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp bằng máy bay.

Công ty bảo hiểm của Stallone lúc đầu còn nghi ngờ đây là một trò giả vờ để lấy tiền vì họ cho rằng anh bị choáng tạm thời. Đáp lại, Stallone chỉ có thể nói rằng: “Dolphine Lundgren như một chiếc xe tải vậy, khoảnh khắc đó giống như một chiếc xe đâm sầm vào ngực”. Anh đã phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt 1 tuần liền. Và sau các kết luận của bệnh viện, công ty bảo hiểm đã gửi lời xin lỗi và thực hiện thanh toán chi phí ngay lập tức cho Stallone.

17. Trong khi quay bộ phim đình đám miền viễn Tây “Jesse James”, có một phân cảnh yêu cầu nam diễn viên chính Cliff Lyons cùng với hai chú ngựa phải lao từ từ trên đỉnh dốc xuống nước. Thế nhưng những chú ngựa đã bị bịt mắt vì vậy chúng đã phi thẳng xuống nước từ độ cao hơn 20m.

Nam diễn viên Lyons sống sót sau khi được đưa lên bờ cùng vài vết thương nhẹ nhưng chú ngựa đã bị cuốn trôi cùng dòng chảy.

16. Trong bộ phim “Back to the Future” phần 2 được ra mắt năm 1989, nữ diễn viên đóng thế Cheryl Wheeler Duncan được đưa lên một chiếc đĩa bay để thực hiện cảnh quay trước một tòa án. Trong lúc bay lên, chiếc ván bất ngờ nghiêng trái và Cheryl bị văng về phía cột trụ của tòa nhà.

Cú ngã từ độ cao 6m khiến mặt phía bên trái của cô bị bầm dập, xương hàm bị nứt còn cánh tay thì gãy. Cheryl sau đó phải trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật để phục hồi, thế nhưng với lòng yêu nghề, bà vẫn tiếp tục đóng những cảnh mạo hiểm cho tới tận lúc 50 tuổi.

15. Đoàn làm phim Transformers đã sử dụng các dây nổ chôn dưới cát để thực hiển cảnh quay những con Scorpronok lao lên từ mặt đất. Vụ nổ được thiết kế ở khoảng cách gần và đặc biệt nguy hiểm. Chính vì thế ngay trước khi bấm máy, đạo diễn Micheal Bay đã dặn dò các diễn viên hãy chạy cật lực. Sự hoảng loạn trên gương mặt các diễn viên trong cảnh quay này là thật 100%.

14. Khi đang quay một cảnh trong bộ phim “The Last House on the Left”, nam diễn viên Marc Schaffer bất ngờ tóm lấy người bạn diễn, kéo đến bên vách núi và dọa sẽ đẩy cô ta xuống.

Lý giải cho hành động này, Schaffer đã nói: “Vì tôi thấy cô ấy không có được tâm trạng lo lắng sợ hãi mà nhân vật cần, nên tôi chỉ giúp để cô ấy có được cảm xúc đó”.

13. Để có được bộ phim Titanic trở thành kinh điển, đoàn làm phim cùng với đạo diễn James Cameron đã phải trải qua rất nhiều khó khăn: kinh phí bị đẩy lên cao do thời gian quay kéo dài hơn so với dự tính; nữ diễn viên chính Kate Winslet thì bị nứt xương khuỷu tay và suýt chết đuối trong bể nước.

Nhưng việc điên rồ nhất đến với đoàn phim xảy ra vào ngày 09 tháng 08 khi mà 80 nhân viên bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Sau đó cơ quan điều tra đã phát hiện ra một lượng thuốc PCP trong món canh tôm hùm, nhưng thủ phạm vụ án thì không được tìm ra.

12. Trong một cảnh quay của “Biệt đội đánh thuê 3”, Jason Statham đang lái xe thì chiếc phanh bất ngờ bị hỏng khiến anh cùng chiếc xe nặng 3 tấn lao thẳng xuống biển. May thay, Statham từng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nên đã sống sót sau khoảng khắc cận kề cái chết.

11. Đằng sau bộ phim “Apocalypse Now” là một đoàn làm phim có tư tưởng nổi loạn, bất cần. Nam diễn viên Martin Sheen suốt ngày say xỉn, Marlon Brando thì mặc váy đi quay, những xác tử thi trong phim là thật, và điều khủng khiếp nhất có lẽ là việc đạo diễn đã cho giết rất nhiều con vật để phục vụ các bối cảnh. Biện minh cho quyết định ngông cuồng này, đạo diễn đã lên tiếng cho rằng các con vật rồi cũng sẽ chết, vì vậy chúng nên đóng góp cho sự thành công của một tác phẩm điện ảnh.

10. Bộ phim “White Wilderness” của Walt Disney đã chiến thắng giải Oscar cho phim tài liệu xuất sắc nhất vào năm 1958, bộ phim kể về tập tính của loài chuột Lemming khi chúng luôn lựa chọn việc tự sát tập thể bên cạnh vách núi. Nhưng trên thực tế, các nhà làm phim đã nhiều lần thất bại trong việc quay những hình ảnh về hành động này của Lemming, vì thế họ đã lùa chúng từ vách đá xuống sông Alberta’s Bow.

9. Để khiến cho diễn viên nhí Jackie Cooper có thể khóc trong một phân cảnh của phim Skippy, đạo diễn Norman Taurog và bà nội của Cooper đã kéo con chó nhỏ của cậu bé đi và giả vờ bắn nó. Mặc dù con chó không bị giết nhưng Cooper bị chấn động tâm lý hơn một giờ đồng hồ, cậu bé lúc đó bị nôn mửa, không ngừng la hét và cầu xin cho đến khi được tiêm thuốc an thần.


6a00d8341c630a53ef01538e503484970b.jpg

6a00d8341c630a53ef01538e503484970b.jpg

8. Tạo hình trang phục bằng nhựa cây của Jim Carrey trong phim “The Grinch” đã chiến thắng giải Hóa trang xuất sắc nhất ở lễ trao giải Oscar. Nhưng những vất vả đằng sau lớp trang điểm mà Carrey đã chịu đựng thì không phải ai cũng biết. Mỗi khi nhắc đến vai diễn này, ông chỉ có thể dùng một từ: “kinh khủng”. Khuôn mặt được trang điểm trong suốt ba giờ đồng hồ với mùi nhựa cây luôn làm ông khó chịu, bộ quần áo nặng trịch thì khiến ông mệt lử. Carrey đã căng thẳng đến mức cần đến sự tư vấn tâm lý chống ức chế của Hải quân Hoa Kỳ Navy Seal.

7. David Holmes là diễn viên đóng thế cho Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter và họ đã trở thành bạn thân ngay từ tập đầu tiên.

Nhưng trong khi thực hiện một cảnh quay cháy nổ ở phần cuối “Harry Potter và Bảo bối tử thần”, áp suất từ lựu đạn đẩy văng David Holmes vào tường và anh bị gãy cổ. Chấn thương này khiến anh phải ngồi trên xe lăn vĩnh viễn. Daniel Radcliffe sau đó đã tổ chức một buổi đấu giá từ thiện để giúp David chi trả tiền viện phí.

6. Buddy Ebsen, nam diễn viên đầu tiên được giao vai Tin Man (Người đàn ông thiếc) trong “The Wizard of Oz” đã phải mất nhiều tháng để điều trị trong bệnh viện do phổi ông bị nhiễm độc nhôm khi đảm nhận vai diễn này.

5. Trong quá trình quay “Cannibal Holocaust” (Bộ tộc ăn thịt người), nam chính của bộ phim là Carl Gabriel Yorke bị ám ảnh rằng anh sẽ bị giết bởi đạo diễn. Vì vậy anh ta đã cất tất cả tiền trong túi, luôn mang nó bên mình và sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào cảm thấy nguy hiểm.

4. Khi nhắc đến một kỷ niệm đáng nhớ trong bộ phim Italia năm 1962 “Gladiator 7”, Richard Harrison không quên nhắc đến cảnh anh bị trói vào tường và một binh đoàn phóng mũi giáo vào người. Anh cho biết, lúc quay phân cảnh này, một sợi dây thép giữ đầu mũi giáo đã bị đứt, vì thế có một ngọn giáo được phóng hoàn toàn tự do, đáng lẽ theo sắp xếp, nó sẽ rơi vào phía bên trái của Harison nhưng rồi lại trúng phía bên phải của anh.

Do không biết đến trục trặc này nên Harrison hoàn toàn không hề né tránh, và quả thực anh đã thoát chết nhờ được thần may mắn bảo vệ.

3. Trong phim “A Clockwork Orange”, Malcolm McDowell, nam chính thủ vai Alex DeLarge đã đội một chiếc máy xung lực trên đầu cho phân cảnh tra tấn nổi tiếng trong phim khi nhân vật của anh bị ép xem những cảnh phim bạo lực như một phần của phương pháp điều trị bênh.

Có một điều mà nhiều khá giả xem phim không thể ngờ đến rằng, cảnh tra tấn như trong phim đã được sử dụng thực tế trong cảnh quay để lấy được diễn biến cặp mắt của Malcolm, điều này đã khiến cho giác mạc của anh bị rách sau đó.

2. Trong khi quay “Now You See Me”, nữ diễn viên xinh đẹp Isla Fisher đã bị mắc kẹt trong bể nước gần 3 phút. Chiếc khóa sắt bị hư và vì thế cô ấy không thể thoát ra ngoài. May mắn thay, một nam diễn viên đóng thế đã nhận ra và cứu cô ấy kịp thời.

Sau trải nghiêm kinh hoàng đó, Fisher chia sẻ: “Tôi đã gần như chết đuối. Mọi người nghĩ tôi diễn rất đạt nhưng thực ra tôi chỉ cố gắng để ngoi lên và thoát ra ngoài”.

1. Jack O’Halloran đóng vai nhân vật phản diện trong phim Superman, và trong cuộc sống bên ngoài, ông ấy còn có mối liên hệ mật thiết với tổ chức mafia.

Khi biết được chàng diễn viên trẻ vào vai Superman là Christopher Reeve nói vài chuyện phiếm không hay về mình, O’Halloran đã đẩy Reeve vào tường, nhấc bổng anh ta lên và nói: “Nếu tôi còn thấy cậu dám nhắc đến tên tôi bên ngoài trường quay này mà không thêm chữ “Ngài” vào trước thì tôi sẽ bóp nát cái đầu của cậu. Và nếu tôi còn nghe thấy cậu đề cập về gia đình tôi hay bất cứ cái gì liên quan đến quá khứ của tôi, thì cậu biết chuyện gì sẽ diễn ra rồi đấy.”