15 điều sau đây về thế giới One Piece sẽ khiến bạn sững sờ

Tomaho  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/02/2016 04:10 PM

Eiichiro Oda đã đưa cái tên One Piece trở thành một trong những bộ manga nổi tiếng và có số lượng phát hành kỷ lục trên thế giới. Tưởng chừng như thuộc nằm lòng, thế nhưng những sự thật dưới đây sẽ đem đến cho bạn hết sự bất ngờ này tới bất ngờ khác:

1. Ban đầu nhân vật Sanji được đặt tên là Naruto, nhưng sau đó đã được đổi lại vì chàng ninja Làng Lá cùng tên.

2. Theo Oda, nếu ở thế giới thực, mỗi thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm sẽ có một quốc tịch khác nhau:

3. Lúc đầu, Zoro xuất hiện trong truyện với vai trò là một thành viên trong băng hải tặc Buggy.

4. Khi được hỏi rằng Oda muốn được trở thành nhân vật nào trong One Piece nhất, ông trả lời đó là Robin. Vì khi ấy, ông có thể vẽ truyện nhanh hơn gấp 20 lần.

5. Ria mép của vua hải tặc Gol D. Roger – sở hữu của kho báu huyền thoại One Piece thực chất là… lông mũi.

6. Có những nhân vật vô cùng bí ẩn mang tên Pandaman (nhân vật có khuôn mặt hình thù gấu trúc) xuất hiện hầu như tại tất cả các chương One Piece nhưng nếu không thật chú ý, chẳng ai có thể nhận ra sự xuất hiện của họ.

Nếu để ý thật kỹ, từ manga…
Nếu để ý thật kỹ, từ manga…
…tới anime, sự xuất hiện của pandaman vô cùng dày đặc
…tới anime, sự xuất hiện của pandaman vô cùng dày đặc

7. Hình ảnh của Chopper do Oda tạo ra ban đầu phải vừa dễ thương vừa... "ngầu" như thế này. Nó thực sự khác xa với tạo hình hiện tại.

8. Tác phẩm One Piece lúc đầu chỉ dự kiến kéo dài tối đa trong vòng 5 năm thế nhưng 2016 là năm thứ 19 mà One Piece ra mắt độc giả manga.

9. Ace được tiết lộ là có cùng ngày sinh với tác giả Oda, ngày 01/01.

10. Ban đầu, Usopp từng được Oda dự định cho làm thuyền phó của băng hải tặc Mũ Rơm.

11. Oda đã từng xác nhận rằng nếu Enel là một hải tặc, số tiền thưởng truy nã của anh có thể lên tới 500.000.000 belly.

12. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có cái tên Râu trắng (Whitebeard) mặc dù nhân vật này không hề có chút râu nào không? Bởi trong tiếng Nhật, chỉ có một từ duy nhất để chỉ chung râu và ria mép.

13. Chiếc mũ Rơm của Luffy vốn dĩ thuộc về Vua hải tặc Gol D.Roger.

14. Ban đầu vũ khí của Nami được dự định là một cây rìu.

15. Trung bình Luffy ăn 5 bữa mỗi ngày, nếu trong vòng 3 ngày mà không ăn thì cậu sẽ trở thành một cái “xác khô”.

Đối với một fan manga chân chính, không có gì thú vị hơn việc được tìm hiểu các ngoại truyện, dị bản, sự thật ngoài lề… mà tác giả cùng đội ngũ sản xuất tiết lộ. Bởi khi đó người đọc sẽ cảm thấy hiểu hơn và thực sự sống trong thế giới cùng các nhân vật yêu thích của mình. Nếu bạn là một “fan ruột” của One Piece và muốn tìm hiểu thêm những điều mới mẻ, những dị bản hay, đặc sắc, hãy tham gia thảo luận tại ĐÂY.

 

>> Bảng xếp hạng truyện tranh - One Piece tụt xuống vị trí thứ 2