Đời sống pháp luật | 05/11/2025 05:16 PM
Một cuộc tranh cãi mới đã nổ ra xung quanh bộ manga Black Clover sau khi một nhóm dịch thuật người Ả Rập sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kiểm duyệt các nhân vật nữ chính trên trang bìa chương 384. Trong hình minh họa gốc, các cô gái xuất hiện trong trang phục đồ bơi, nhưng phiên bản sửa đổi cho thấy họ được bao phủ hoàn toàn trong trang phục mùa hè được thêm vào bằng kỹ thuật số.

Việc kiểm duyệt không đến từ nhà xuất bản chính thức
Trái với suy nghĩ ban đầu của nhiều người, phiên bản này không được xuất bản bởi Shueisha hay bất kỳ kênh truyền thông chính thức nào, mà là do một nhóm dịch giả lậu đã chỉnh sửa nội dung trước khi phát hành trực tuyến.
Những người chịu trách nhiệm cho việc chỉnh sửa này tuyên bố họ đã sử dụng AI để "xóa fanservice" khỏi manga. Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt là X (Twitter).

Trên các nền tảng, nhiều người dùng đã chia sẻ những so sánh giữa bìa gốc của tác giả Yuki Tabata và phiên bản bị kiểm duyệt. Vụ việc nhanh chóng chia thành hai phe.
Một số người bảo vệ bản chỉnh sửa này là "chuyển thể văn hóa", cho rằng việc điều chỉnh cho phù hợp với tiêu chuẩn địa phương là cần thiết. Một fan nhận xét: "Thế là đẹp rồi, văn hóa mỗi nơi thì cần có sự điều chỉnh nhất định mà không làm mất bản sắc bộ truyện." Thậm chí, có người bình luận: "Tôi thấy bản che lại cũng ổn vì họ cũng chịu khó đổ bóng, nếp gấp của áo cũng hợp lý, độ cong của body vẫn giữ nguyên."
Thậm chí, một tài khoản đã gây tranh cãi khi đăng một tin nhắn chúc mừng nhóm dịch vì đã "xóa fanservice" và chỉ trích tác giả: "Xin chúc mừng nhóm vì đã xóa fanservice khỏi hình minh họa. Hành vi của Tabata thật đáng xấu hổ; chúng ta hãy tiếp tục cuộc chiến vì một thế giới không có fanservice."
Bên cạnh đó, vẫn có nhiều người khác cho rằng đây là sự bóp méo nghiêm trọng tác phẩm của tác giả Yuki Tabata, không tôn trọng ý đồ nghệ thuật gốc.
Cuộc thảo luận này đã khơi lại cuộc tranh luận dai dẳng về kiểm duyệt văn hóa và vai trò của các công cụ trí tuệ nhân tạo trong việc chỉnh sửa tác phẩm gốc.
Mặc dù đây không phải là một vụ việc chính thức từ nhà xuất bản, nó lại cho thấy công nghệ có thể được sử dụng để thay đổi ý đồ nghệ thuật đằng sau một tác phẩm đã xuất bản. Việc kiểm duyệt được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng bằng AI càng làm tăng thêm sự lo ngại về việc tôn trọng tính toàn vẹn của tác phẩm gốc trong thời đại số.
Một cư dân mạng tỏ ra tiếc nuối cho bản gốc: "Cả hai đều khá đẹp nhưng mà cái dưới bị nerf (giảm sức mạnh) vòng một rồi kìa."