Mạng botnet độc hại nhất thế giới vừa bị đánh sập

Real Madrid  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/03/2020 11:59 PM

Để có được thành quà như ngày hôm nay, Microsoft và các đối tác đã mất đến 8 năm để theo dõi và lên kế hoạch thực hiện

Theo thông báo mới nhất được Microsoft phát đi hôm 10/3, họ và các đối tác tại 35 quốc gia trên toàn thế giới vừa đánh sập mạng botnet Necurs – một trong những mạng botnet độc hại lớn nhất thế giới. Nỗ lực này là thành quả của Microsoft cùng các đối tác khi phá vỡ được Necurs DGA, thuật toán sản sinh tên miền giúp mạng botnet này có thể thực hiện các cuộc tấn công của chúng.

Mạng botnet độc hại nhất thế giới vừa bị đánh sập - Ảnh 1.

Bản đồ mạng lưới những khu vực bị nhiễm mã độc của botnet Necurs

 Xuất hiện từ năm 2012, Necurs đã trở thành một trong những mạng botnet spam email lớn nhất từ trước đến nay. Theo thống kê, từ năm 2016 đến 2019, mạng botnet Necurs đã lây nhiễm đến hơn 9 triệu máy tính. Đây cũng là hệ thống bắt nguồn của 90% malware phát tán email độc hại trên thế giới.

Để có được thành quà như ngày hôm nay, Microsoft và các đối tác đã mất đến 8 năm để theo dõi và lên kế hoạch thực hiện. "Gần như mọi quốc gia trên thế giới đều có nạn nhân của Necurs. Trong số này, có một trường hợp được coi là siêu phát tán. Chỉ riêng chiếc máy tính nhiễm mã độc này đã gửi tông cộng 3,8 triệu email độc hại đến hơn 40 triệu nạn nhân tiềm năng", Microsoft cho biết.

Mạng botnet độc hại nhất thế giới vừa bị đánh sập - Ảnh 2.

Để có được thành quà như ngày hôm nay, Microsoft và các đối tác đã mất đến 8 năm để theo dõi và lên kế hoạch thực hiện

Sau khi đập tan mạng lưới botnet của Necurs, Microsoft và các đối tác đang tiến hành khắc phục hậu quả. Công việc này có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian và cả tiền bạc. Tuy nhiên, nó là một điều cần thiết để bảo vệ người dùng Internet trước những kẻ "ngoài vòng pháp luật".