Phụ Nữ Số | 18/01/2026 03:09 PM
Pickleball là môn thể thao đang phát triển mạnh, thu hút nhiều đối tượng ở các độ tuổi khác nhau. Vốn dĩ, bộ môn này đề cao tinh thần vận động, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ những quy chuẩn tối thiểu về trang phục, hành vi. Do đó, việc một hot girl xuất hiện với bikini để chơi Pickleball, dù là vì lý do gì cũng đều khiến nhiều người cảm thấy phản cảm và không phù hợp với bối cảnh.

Ấy thế mà cô nàng dưới đây không chỉ mặc bikini chơi Pickleball, mà còn lớn tiếng đáp trả những ý kiến nhận xét của người xem. Chưa hết, hot girl này còn không ngại ngần "tuyển partner đẹp trai, 6 múi", càng khiến dư luận dấy lên sự bức xúc trước thái độ cợt nhả, thiếu chuyên nghiệp.

Không thể phủ nhận mỗi cá nhân đều có quyền thể hiện bản thân, nhưng quyền đó không tồn tại trong khoảng trống vô hạn. Khi đã bước vào không gian công cộng, đặc biệt là sân thể thao, việc lựa chọn trang phục cần cân nhắc đến yếu tố văn hóa, thuần phong mỹ tục và sự thoải mái của những người xung quanh.

Một bộ bikini trên bãi biển là điều bình thường, nhưng trên sân Pickleball, nó trở thành sự "lệch pha" rõ rệt. Điều này không chỉ gây khó chịu cho người xem mà còn làm xấu đi hình ảnh của môn thể thao đang được xây dựng theo hướng văn minh, đại chúng.
Ngay sau khi hình ảnh và phát ngôn của hot girl này lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến, song phần lớn đều thể hiện sự bức xúc, phản đối. Nhiều người cho rằng việc mặc bikini đến sân Pickleball đã là không phù hợp, nhưng điều khiến dư luận "dậy sóng" hơn cả lại nằm ở tư duy bất cần, bảo thủ của nhân vật chính. Rõ ràng, đây không còn là câu chuyện ăn mặc hay nói năng đơn thuần, mà phản ánh một lối suy nghĩ lệch chuẩn, đặt ngoại hình lên trên mọi giá trị khác để "câu" tương tác.

Đáng lo hơn, tư duy này không hề cá biệt mà đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Khi những nội dung gây sốc, phản cảm liên tục được lan truyền, thậm chí được một số người bênh vực dưới danh nghĩa "cá tính" hay "tự do cá nhân"... nó vô tình tạo ra tiền lệ xấu. Giới trẻ, đặc biệt là những người dễ bị ảnh hưởng, có thể ngộ nhận rằng muốn nổi tiếng thì phải khoe thân, phải phát ngôn gây tranh cãi, phải đặt ngoại hình lên trên giá trị thực chất.

Từ góc độ xã hội, đây là biểu hiện của sự lệch lạc trong thang giá trị. Thay vì đề cao kỹ năng, nhân cách hay sự nỗ lực cá nhân, một số người lại chọn con đường ngắn nhất để gây chú ý là tận dụng hình thể và phát ngôn gây sốc. Có thể hành động như vậy sẽ mang lại lượt xem, lượt theo dõi trong chốc lát, nhưng đổi lại là hình ảnh phản cảm và sự chỉ trích dai dẳng từ cộng đồng.
Nhìn chung, tự do cá nhân không đồng nghĩa với việc bất chấp mọi giới hạn, càng không phải là cái cớ để cổ xúy cho lối suy nghĩ hời hợt, đề cao hình thức. Việc cộng đồng lên tiếng phê phán là cần thiết, không nhằm công kích cá nhân, mà để nhấn mạnh rằng sự chú ý không thể đánh đổi bằng những giá trị sai lệch và phản cảm.