Ma Vương cuối cùng cũng tỏa sáng, EVOS giành được chiến thắng đầu tiên tại VCS Mùa Hè 2020

Loris CarryUs  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/07/2020 08:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Việc chỉ phải gặp một OPG không được đánh giá quá cao đã tạo cơ hội để EVOS chấm dứt cơn khát chiến thắng trong mùa giải này.

Sau chuỗi trận thua thông đáng thất vọng, EVOS Esports đang rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ, và ở vào bối cảnh đó, OverPower Esports trở thành một địch thủ hoàn hảo để Divkid và các đồng đội giải tỏa cơn khát chiến thắng.

Trận đấu đã diễn ra với một thế trận tương đối một chiều, và kết quả chung cuộc là 2-0 nghiêng về bầy Bạch Hổ, trong một ngày mà Zeros thi đấu thực sự thăng hoa.

HighLights EVS vs OPG [VCS 2020 Mùa Hè][05.07.2020][Ván 1]

HighLights EVS vs OPG [VCS 2020 Mùa Hè][05.07.2020][Ván 2]

Zeros và Sorn là hai cái tên phải hứng chịu khá nhiều áp lực sau trận thua đáng tiếc trước Team Flash mới đây, dẫu vậy, cả 2 tuyển thủ trẻ này đều đã cho thấy sự quyết tâm trong việc tìm lại phong độ, khi thi đấu trên mức tròn vai trước OPG.

Cũng phải nói thêm rằng tân binh của VCS là một đối thủ không quá mạnh, nên những ngôi sao bên phía EVS đã tận dụng rất tốt cơ hội để mang về chiến thắng đầu tay.

Trong cả 2 ván đấu, Zeros đều là cái tên sáng nhất bên phía EVS với chỉ số KDA cao vút, Sorn đã thể hiện được sự điềm tĩnh hơn, thi đấu tròn vai và kiểm soát tốt mục tiêu lớn trước áp lực của đối thủ, trong khi những vị trí khác như Pake, Divkid và Bie đều có những khoảnh khắc tỏa sáng nhất định.

Ma Vương cuối cùng cũng tỏa sáng, EVOS giành được chiến thắng đầu tiên tại VCS Mùa Hè 2020 - Ảnh 3.

Chiến thắng trước OPG vẫn chưa thể giúp EVOS thoát khỏi khu vực đáy BXH, nhưng đây chắc chắn là một cú hích rất lớn về mặt tinh thần, và sẽ giải tỏa rất nhiều áp lực cho các tuyển thủ trong phần còn lại của giải đấu.

Hiện tại, EVOS chỉ còn 2 trận đấu với Percent và Saigon Buffalo la sẽ kết thúc lượt đi. Đây đều không phải những đối thủ dễ xơi, nhưng chí ít thì về mặt lý thuyết, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn khi đối đầu với 2 đội tuyển này, thay vì phải đụng độ những cái tên sừng sỏ khác, một vị trí ở giữa BXH chắc chắn sẽ là mục tiêu phù hợp với EVS sau khi kết thúc lượt đi vòng bảng VCS Mùa Hè 2020, nếu họ thể hiện được bộ mặt tích cực như trong trận đấu vừa đây.