Lý giải nguồn gốc đằng sau câu chuyện bi hài "vòng 3 nước Mỹ" của Captain America

Mirikatoji  - Theo Helino | 08/05/2019 01:30 PM

Mới đây biên kịch của Avengers: Endgame đã lí giải nguồn gốc của chi tiết gây cười "vòng 3" của Captain America khiến các fan vô cùng ngỡ ngàng.

Bom tấn Avengers: Endgame (Hồi kết) đã chính thức khởi chiếu trên toàn cầu. Không phụ lòng mong đợi của khán giả Marvel Studio đã mang đến một bộ phim mãn nhãn, đầy cảm xúc, một đại tiệc siêu anh hùng hoành tráng nhất mọi thời đại.

Bỏ qua những chi tiết hào hùng, bi tráng hay hài hước hạnh phúc mà báo chí và khán giả đã tung hô rất nhiều, thì phần lớn mọi người quan tâm đến một chi tiết khác đó chính là…vòng 3 của Captain America.

Lý giải nguồn gốc đằng sau câu chuyện bi hài vòng 3 nước Mỹ của Captain America - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên Chris Evans gây chú ý bởi cơ thể hoàn hảo "vòng nào ra vòng nấy của mình". Ngay từ Infinity War, Captain America đã làm dậy sóng với bờ mông "cong vút" của mình trên tấm poster nhân vật.

Nhưng đến bộ phim lần này thì "vòng 3" của Đội Trưởng Mỹ đã được khai thác một cách triệt để. Đó chính là thời điểm mà Captain America phải đánh nhau với phiên bản năm 2012 của chính mình để bảo vệ chiếc quyền trượng vừa mới cướp được. Khi đó, người hâm mộ đã được chiêm ngưỡng vòng 3 được mệnh danh là "hàng Mỹ" của anh.

Lý giải nguồn gốc đằng sau câu chuyện bi hài vòng 3 nước Mỹ của Captain America - Ảnh 2.

Hàng trăm lời khen ngợi về phân cảnh này như một chi tiết đắt giá của bộ phim, khắp nơi đều rộ lên tin tức Captain America chính là siêu anh hùng "quyến rũ" nhất Marvel vượt qua cả những "bóng hồng".

Quả thật, để có thể luyện tập và nhận được thành quả là một hình thể tuyệt vời như Chris Evans là điều không hề dễ dàng. Vì lẽ đó, anh hoàn toàn có quyền tự hào về cơ thể của mình, nhất là khi nó được khoe trên màn ảnh rộng. Thế nhưng câu chuyện bi hài đằng sau chi tiết này đã khiến nhiều fan hâm mộ phải ngỡ ngàng.

Lý giải nguồn gốc đằng sau câu chuyện bi hài vòng 3 nước Mỹ của Captain America - Ảnh 3.

Theo tờ Cinema Blend, mới đây biên kịch Stephen McFeely của Avengers 4 vừa tiết lộ về nguồn gốc của phân đoạn gây cười này:

Ông chia sẻ: "Chris Evans chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với bộ trang phục trong bộ phim đầu tiên về biệt đội Avengers. Và vì vậy, đến Endgame chúng tôi nghĩ cần có một chi tiết nào đó giúp thể hiện điều này.

Đạo diễn Joss Whedon đã tạo ra một cột mốc khó quên cho vũ trụ điện ảnh Marvel với bom tấn The Avengers năm 2012. Mọi thứ dường như đều hoàn hảo, trừ thái độ mà Chris Evans dành cho bộ trang phục sặc sỡ và bó sát của nhân vật. Nó khiến vòng 3 của anh lộ rõ hơn. Bởi vậy, khi được gặp lại chính mình trong quá khứ, Captain America không ngại bày tỏ sự bất mãn với "hàng Mỹ" đang phô ra một cách lộ liễu như vậy".

Lý giải nguồn gốc đằng sau câu chuyện bi hài vòng 3 nước Mỹ của Captain America - Ảnh 4.

Hóa ra sự thật không như mọi người nghĩ, bản thân Chris Evans không hề muốn "khoe hàng" đâu, anh cũng khó chịu lắm đấy. Nhưng vì nghệ thuật mà anh phải "hi sinh" bản thân mà thôi.

Câu trả lời của vị biên kịch cho thấy trong quá trình xây dựng kịch bản, họ có thể tự do thêm thắt nhiều ý tưởng sáng tạo, hài hước để mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ. Ý tưởng nói về vòng 3 của Steve Rogers trong Endgame thực chất bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện đơn giản giữa Chris Evans và đội ngũ sáng tạo của bộ phim.

Thế nhưng hiệu quả của nó thật sự bất ngờ, chi tiết này đã gây sốt trên khắp các trang mạng xã hội, thậm chí còn "hot" đến mức lên hẳn top 1 tìm kiếm trên Weibo. Nếu ai chưa xem Avengers: Endgame thì hãy nhanh chân ra rạp để có cơ hội thưởng thức "vòng 3 cực phẩm" của nước Mỹ nhé.

Bom tấn Avengers: Endgame hiện đang được chiếu trên các rạp toàn quốc.