Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor

ĐÔNG GIANG  Trí thức trẻ | 27/07/2022 02:57 PM

Thor: Love and Thunder đã chính thức đưa Hercules đến với MCU và hứa hẹn sẽ là một đối thủ rất khó nhằn của chàng Thần Sấm trong các bộ phim tương lai.

Thor: Love and Thunder là dự án điện ảnh mới nhất của Marvel Studios và mới ra rạp vào đầu tháng 7 vừa qua. Bom tấn này đã “đánh bay” phiên bản “bụng bia” của chàng thần sấm trong Avengers: Endgame và trả lại một Thor cường tráng, lực lưỡng quen thuộc cho khán giả.

Đứng trước mối đe dọa mang tên Gorr the God Butcher, kẻ sát thần đang càn quét giới thánh thần trong khắp vũ trụ Marvel, Thor đã quyết định tạm chia tay biệt đội Vệ binh dải ngân hà để giải quyết vấn đề này. Trong cuộc hành trình mới của mình, anh đã gặp lại rất nhiều người quen cũ như Jane Foster hay Valkyrie, đồng thời còn đụng độ và đả thương thần Zeus bằng chính tia sét quyền năng của ông.

Tất cả những gì Thor làm, tuy có ngông cuồng, nhưng cũng chỉ để ngăn chặn âm mưu của Gorr. Thế nhưng, thần Zeus lại không nghĩ như vậy. Và điều này đã đưa chúng ta đến với đoạn mid-credit của Thor: Love and Thunder.

Hercules chính thức gia nhập MCU

Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor - Ảnh 1.

Mặc dù bị chính tia sét của mình đâm xuyên ngực, Zeus vẫn sống sót một cách kỳ diệu và bắt đầu lên kế hoạch để trả thù Thor. Vị thần đứng đầu đỉnh Olympus đã ra lệnh cho đứa con của mình, Hercules, phải săn lùng và hạ gục chàng thần sấm của Asgard để khẳng định lại tầm vóc và vai trò thánh thần của mình. Nam diễn viên Brett Goldstein, người từng giành giải Emmy danh giá năm 2021, chính thức trở thành Hercules của MCU.

Trong truyện tranh, Hercules ra mắt vào những năm 60 với vai trò là đối thủ của Thor, rồi dần dần phát triển thành đồng minh và gia nhập Avengers. Tuy có phần bốc đồng và thích khoe khoang nhưng Herc luôn là một người đáng tin cậy đối với bạn bè và đồng nghiệp của mình.

Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor - Ảnh 2.

Trong truyện tranh, Hercules từng là đối thủ của Thor trước khi hóa giải hận thù với chàng thần sấm và trở thành thành viên của Avengers

Hercules vốn xuất thân là tay sai của gã ác nhân du hành thời gian Immortus. Tuy nhiên, những chương truyện sau này đã hé lộ rằng phiên bản đó vốn chỉ là một kẻ giả mạo. Mặt khác, Immortus cũng là 1 phần cảm hứng để tạo nên “trùm cuối” của series Loki mùa 1 - He Who Remains, vốn là 1 biến thể của Kang, phản diện lớn tiếp theo của MCU.

Chính vì vậy, không loại trừ khả năng Hercules sẽ hợp tác với Kang trong tương lai để tìm cách hạ gục Thor, và đây cũng là thời điểm để hai đứa con của Odin hội ngộ với nhau. Dẫu vậy, rất có thể Hercules và Thor, cũng như Avengers, sẽ trở thành đồng minh trong tương lai, giống như trong nguyên tác.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn với Variety vào ngày 18/7 vừa qua, Brett Goldstein đã chia sẻ rằng bản thân anh cũng không rõ Marvel Studios đang ấp ủ những kế hoạch gì cho nhân vật của mình. “Không phải tôi nói dối hay cố tình che giấu đâu, tôi thực sự không biết gì cả”, nam diễn viên cho biết, “Tất cả những gì tôi biết thì tôi đã thể hiện hết trên màn ảnh rồi đấy, chỉ thế thôi. Có 3 giây thôi mà kể ra thì cũng vui!

Valhalla, vùng đất dành cho những chiến binh Asgard hy sinh trên chiến trận

Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor - Ảnh 3.

Bên cạnh những pha hành động mãn nhãn, Thor: Love and Thunder còn mang đến 1 câu chuyện tình yêu cảm động giữa Thor và Jane Foster. Để chống lại căn bệnh ung thư quái ác, Jane đã tìm đến chiếc búa thần Mjolnir và qua đó trở thành Mighty Thor, với sức mạnh tương tự như chàng thần sấm. Tuy nhiên, chính chiếc búa này lại bào mòn dần sức khỏe của Jane và cuối cùng tước đi sinh mạng của cô trong nỗ lực ngăn chặn Gorr.

Trong đoạn post-credit, Jane bất ngờ xuất hiện qua 1 cổng dịch chuyển và đến một địa điểm tiên cảnh, núi non hùng vĩ. Tại đó, cô gặp lại Heimdall, người từng canh gác cây cầu Bifrost của Asgard trước khi bị Thanos hạ sát trong Avengers: Infinity War. Heimdall cho biết đây chính là Valhalla, vùng đất của các vị thần, thiên đường dành cho những chiến binh hy sinh anh dũng trên chiến trường.

Nếu để ý kỹ, chúng ta có thể nhận ra sau khi Jane hy sinh, cô đã tan biến với hiệu ứng rất giống với khoảnh khắc Odin qua đời trong Thor: Ragnarok. Chi tiết này gián tiếp xác nhận Jane đã được chấp nhận là một thần dân của Asgard, mặc dù có xuất thân là người Trái Đất.

Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor - Ảnh 4.

Jane Foster đã gặp lại Heimdall tại vùng đất thiêng Valhalla

Tuy nhiên, các đoạn credit của Marvel Studios thường được phân thành 2 loại: Đầu tiên là những cảnh phim hài hước, không nặng về mặt kịch bản chung của MCU, và thậm chí là còn “troll” khán giả. Và loại còn lại mang ý nghĩa “dọn đường” cho các tác phẩm khác trong tương lai. Đoạn post-credit của Thor: Love and Thunder rõ ràng không hề mang đến bất cứ yếu tố hài hước nào. Vậy, ý nghĩa của nó thực sự là gì?

Đối chiếu theo nguyên tác, rất có thể Jane sẽ trở thành một Valkyrie - nữ chiến binh thuộc đội quân ưu tú của Asgard từng bị ác thần Hela sát hại. Trong thần thoại Bắc Âu cũng như truyện tranh Marvel, Valkyrie có nhiệm vụ dẫn dắt những ai hy sinh trên chiến trường và được đưa đến Valhalla. Ngoài ra, vì nơi này là một chiều không gian “thế giới bên kia”, tương tự như Ancestral Plane trong Black Panther; hay sa mạc Duat và cánh đồng Field of Reeds trong Moon Knight, Thor hoàn toàn có thể gặp lại Jane khi anh trải qua những giây phút cận kề cái chết.

Loki có được đến Valhalla hay không?

Lý giải 2 đoạn của Love and Thunder: Con trai thần Zeus gia nhập MCU, sẵn sàng quyết đấu với Thor - Ảnh 5.

Trong dòng thời gian chính của MCU, Loki đã bị Thanos sát hại. Nhân vật chính mà chúng ta theo dõi trong series Loki là biến thể đến từ năm 2012, sau khi chạy trốn cùng khối Tesseract đã vô tình tạo ra một dòng thời gian mới và bị tổ chức TVA bắt giữ. Vì Loki đã hy sinh trên chiến trường, với một mục đích cao cả là ám sát Thanos để cứu Thor, nên xét về lý, vị thần mưu mẹo đáng lẽ cũng sẽ được đưa tới Valhalla tương tự như Jane.

Tuy nhiên, 1 phiên bản khác của Loki từng chia sẻ rằng bản thân đã đánh lừa được Thanos bằng một ảo ảnh siêu thực rồi chạy trốn đến một hành tinh xa xôi, hẻo lánh và ở lại đó trong 1 khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, đã có những giả thuyết cho rằng Loki trong dòng thời gian chính của MCU có thể vẫn còn sống sót và đang ở ẩn tại một nơi nào đó không ai biết đến. Liệu điều này có chính xác hay không, chỉ tương lai mới cho chúng ta câu trả lời xác đáng nhất. Còn hiện tại, gần như chắc chắn Loki không có mặt tại Valhalla.

Theo: CNET