Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc?

A Đồi  - Theo Helino | 29/10/2019 02:05 PM

Dường như Valve và Ice Frog đang ém bản cập nhật Outlander quá lâu và làm các game thủ DOTA 2 mất dần cảm hứng với game.

Số lượng người chơi trung bình năm của DOTA 2 đều có một quy luật đó là tăng mạnh vào hai thời điểm: Tháng 1,2 và tăng nhẹ vào giai đoạn tháng 8 hàng năm. Giai đoạn đầu năm là lúc mà những bản cập nhật lớn của DOTA 2 ra đời còn ở khoảng tháng 8 là lúc The International diễn ra nên người chơi sẽ tăng ở hai thời điểm này.

Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc? - Ảnh 1.

The International hàng năm tạo rất nhiều cảm hứng cho các game thủ tiếp tục gắn bó với DOTA 2

Hầu hết thời điểm còn lại trong năm thì số lượng người chơi đều giảm nhẹ, tuy nhiên năm nay thì lại giảm một cách đáng báo động khi theo thống kê của Steam Chart, số lượng người chơi trung bình của DOTA 2 trong tháng 10 này đã tụt xuống dưới 400.000 người. Rất may là số người chơi cao nhất ở một thời điểm vẫn giữ ở mức khá là trên 700.000.

Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc? - Ảnh 2.

Thống kê lượng người chơi trung bình của DOTA 2 trong năm nay, tháng 10 đạt mức thấp kỷ lục

Lần cuối cùng số lượng người chơi DOTA 2 xuống dưới ngưỡng trung bình 400.000 là từ tháng 1 năm 2014, thời điểm trò chơi này bắt đầu kết thúc giai đoạn beta. Và từ đó tới nay thì chưa bao giờ số người chơi trung bình tụt xuống mức báo động như vậy, có nhiều nguyên nhân như sự phát triển của các game di động, các trò chơi mới... nhưng lí do chính có lẽ là vì Valve update DOTA 2 quá chậm.

Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc? - Ảnh 3.

Khá hài hước là Valve cập nhật DOTA 2 rất chậm nhưng DOTA Underlords lại liên tục ra những phiên bản mới

Hiện tại thì DOTA 2 đang chạy trên phiên bản 7.22, phiên bản này ra đời từ tháng 5 năm 2019 và tính tới nay đã hơn 5 tháng phiên bản này tồn tại rồi, dù cho có những bản nhỏ như 7.22b-7.22h thì bản chất của patch này vẫn không thay đổi. Điều này khiến cho nhiều game thủ không còn quá hứng thú và muốn chơi DOTA 2 hằng ngày nữa khi meta game hầu như vẫn vậy.

Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc? - Ảnh 4.

Nhiều game thủ DOTA 2 cảm thấy vô cùng mông lung không biết bao giờ 7.22 mới kết thúc và 7.23 ra đời

Valve đã nhá hàng làn cập nhật theo dang "siêu to khổng lồ" là Outlander từ khi The International 2019, thậm chí hai hero là Snapfire và Void Spirit cũng được xuất hiện nhưng tới tận thời điểm hiện tại thì tuyệt nhiên không có thêm thông tin gì. Điều này khiến game thủ thực sự mệt mỏi vì chờ đợi và nếu tình trạng này tiếp diễn, nhiều khả năng lượng người chơi trung bình của DOTA 2 sẽ còn tụt giảm hơn nữa, cho tới khi phiên bản Outlander xuất hiện.

Lượng người chơi DOTA 2 đạt ngưỡng thấp kỷ lục từ tháng 1 năm 2014, bao giờ bản 7.22 mới kết thúc? - Ảnh 5.

Phiên bản Outlander được xem là "cứu cánh" cho DOTA 2, tuy nhiên vẫn chưa hề có bất kỳ thông tin gì về update này