Lời lý giải về khoảnh khắc "thiếu thực tế" nhất trong Infinity War khi Spider- Man bị Star- Lord bắt một cách dễ dàng

SuSu  - Theo Nhịp Sống Việt | 13/03/2020 01:30 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Một chi tiết giữa Star-Lord và Spider- Man trong Infinity War đã bị nhiều khán giả chỉ trích là thiếu thực tế.

Với sự ra đời của vũ trụ điện ảnh Marvel, các nhân vật siêu anh hùng với những khả năng siêu nhiên như có thể bay được, to cao lớn hơn người thường, sức mạnh vô song,… ngày càng được mọi người biết đến đông đảo hơn.

Có thể nói điều khó nhất trong một bộ phim khi có vô vàn các siêu anh là phải cân bằng sức mạnh của tất cả các nhân vật, đồng thời tránh các lỗ hổng mà kịch bản có thể để lại. Đạo diễn, nhà biên kịch phải đặc biệt tránh trường hợp nhân vật có thể làm được những việc vượt quá xa khả năng của họ.

Lời lý giải về khoảnh khắc thiếu thực tế nhất trong Infinity War khi Spider- Man bị Star- Lord bắt một cách dễ dàng - Ảnh 1.

Và với hai phần phim bom tấn Avengers: Infinity War và Endgame thì các đạo diễn Marvel đã tương đối thành công, khi phần đông khán giả đều tỏ ra hài lòng với màn thể hiện "vừa đủ" của các nhân vật. Tuy nhiên vẫn sót một vài chi tiết lỗi như một phân cảnh giữa Star-Lord và Spider-Man trong Infinity War đã bị nhiều khán giả cho là thiếu thực tế.

Nếu mọi người còn nhớ trong trận chiến vô cực đầu tiên thì khi nhóm Vệ binh ngân hà và nhóm Avengers của Iron- Man đụng độ nhau tại hành tinh Titans, 2 bên đã có một cuộc hỗn chiến khá ấn tượng. Trong lúc lộn xộn, Spider- Man đã bị Star- Lord bắt sống.

Lời lý giải về khoảnh khắc thiếu thực tế nhất trong Infinity War khi Spider- Man bị Star- Lord bắt một cách dễ dàng - Ảnh 2.
Lời lý giải về khoảnh khắc thiếu thực tế nhất trong Infinity War khi Spider- Man bị Star- Lord bắt một cách dễ dàng - Ảnh 3.

Điều đáng nói ở đây là trong khi người Spider-Man sở hữu sức khỏe và nhanh nhẹn vượt xa người bình thường, có thính giác Nhện nhạy bén, lại có bộ áo giáp "xịn sò" của Iron man, thì Star-Lord hoàn toàn là người trần mắt thịt, có thêm vài công cụ trợ giúp công nghệ cao nữa mà thôi. Thế nhưng giữa không khí ác liệt của trận chiến, Star-Lord vẫn có thể một tay bắt gọn được Spider-Man.

Kể cả khi trước đó Spider-Man đã bị trói lại rồi, thì với sức mạnh thể chất Người Nhện vẫn có thể vẫy vùng và dễ dàng thoát khỏi cái tay của Star-Lord, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vậy nên các fan đã đặt rất nhiều câu hỏi cho chi tiết này, không biết liệu chi tiết này có hơi "phi thực tế" hay không.

Lời lý giải về khoảnh khắc thiếu thực tế nhất trong Infinity War khi Spider- Man bị Star- Lord bắt một cách dễ dàng - Ảnh 4.

Và mới đây trong một cuộc phỏng vấn khi được hỏi Tom Holland, nam diễn viên thủ vai Spider Man, anh đã có một lời giải thích khiến mọi người phải ngã ngửa: "Không có gì là khó hiểu, chỉ là tôi muốn được ôm ấp bởi Chris Pratt mà thôi".

Ngay sau câu nói đùa này thì Tom Holland đã giải thích rằng thật ra nhân vật của mình khá bối rối khi mới đặt chân lên hành tinh lạ, vì vậy mà cậu không thể tập trung vận hết sức mạnh của mình, nên có bị một người bình thường "tóm cổ" cũng là lẽ tất nhiên. Hơn nữa, những cuộc chiến ngoài không gian đã là chiến trường quá quen thuộc với Star- Lord, vậy nên rõ ràng là anh đã chiếm thế thượng phong.

Nghe thì cũng hợp lý đúng không nào? Tuy nhiên dù thế nào đi nữa phân cảnh này rõ ràng là hơi "gượng ép" khi sức mạnh của cả 2 là quá chênh lệch. Còn các bạn nghĩ sao về câu trả lời của Tom Holland? Hãy chia sẻ ý kiến để chúng ta cũng thảo luận nhé.