Logo One Piece dường như được lấy cảm hứng từ bản đồ Grand Line

Mẹ Sề  - Theo Helino | 29/12/2019 11:01 AM

Phải chăng Oda đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện ngay từ đầu.

Bạn có để ý không, dường như logo tiêu đề One Piece rất giống với bản đồ Grand Line. Nếu bạn còn đang cảm thấy bối rối và khó mà tin được thì hãy đọc bài viết dưới đây:

1. Núi Đảo Ngược = Biểu tượng X trên hộp sọ?

Logo One Piece dường như được lấy cảm hứng từ bản đồ Grand Line - Ảnh 1.

Trước tiên hãy chú ý đến biểu tượng đầu lâu trong chữ "O" trên logo One Piece. Giống như hầu hết các biểu tượng đầu lâu của Cướp biển, trên Jolly Roger (cờ hải tặc) cũng có hình ảnh xương chéo để tạo thành chữ "X". Và chữ X tất nhiên giống với chữ X ở Reverse Mountain (Núi Đảo Ngược), phải không nào? Ngay cả trên tấm bản đồ khi lần đầu tiên Luffy và những người khác muốn vào Grand Line, phần Reverse Mountain cũng được đánh dấu bằng 2 đường chéo.

2. Calm Belt = hai dòng trên và dưới logo?

Logo One Piece dường như được lấy cảm hứng từ bản đồ Grand Line - Ảnh 2.

Tất nhiên nếu chỉ có dẫn chứng ở phía trên bạn sẽ vẫn cảm thấy rất khó tin. Rốt cuộc, biểu tượng X phải ở khắp mọi nơi và bạn hãy nhìn vào dẫn chứng tiếp theo dưới đây.

Hãy nhìn vào phần trên và dưới của logo One Piece, có hai dòng chữ One Piece, phải không? Điều gì xảy ra nếu dòng đó không phải là một dòng ngẫu nhiên mà là biểu tượng của Calm Belt từ Oda?  Nếu bạn thấy hai dòng màu xanh bên cạnh các chữ cái màu xanh, không có gì lạ khi Oda đã thiết kế tiêu đề One Piece bằng cách kết hợp các yếu tố của Calm Belt và Grand Line làm nguồn cảm hứng chính.

3. Luffy có màu đỏ = Đường đỏ?

Logo One Piece dường như được lấy cảm hứng từ bản đồ Grand Line - Ảnh 3.

Thêm 1 bằng chứng để củng cố quan điểm này đây. Trên logo One Piece,  Oda đã thay chữ "I" bằng hình ảnh của Luffy màu đỏ, nhưng tại sao nó lại có màu đỏ? Nếu những chữ khác đều có màu xanh lam thì hình ảnh Luffy màu đỏ có thể là biểu tượng của Đường màu đỏ, lại là màu đỏ!

Nếu tiêu đề One Piece thực sự tượng trưng cho bản đồ Grand Line, thì hình bóng màu đỏ của Luffy thực sự phù hợp như một biểu tượng của Đường màu đỏ với những chữ cái màu xanh khác là biểu tượng của đại dương Grand Line.

4. Hình ảnh mỏ neo = điểm dừng cuối cùng?

Logo One Piece dường như được lấy cảm hứng từ bản đồ Grand Line - Ảnh 4.

Oda đã vẽ chữ "E" cuối cùng trong tiêu đề One Piece giống với hình ảnh của 1 chiếc mỏ neo. Hãy nhớ rằng, mỏ neo là một công cụ để giúp tàu có thể cập cảng. Với vị trí của nó ở phía sau, không có gì ngạc nhiên khi chữ "E" trong tiêu đề One Piece là biểu tượng của điểm dừng chân cuối cùng của Luffy, Đảo Laugh Tale.

Sau khi đọc bài viết này, bạn có nghĩ rằng bản đồ Grand Line phù hợp khi so sánh với logo One Piece không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé!