Loạt thú vị về "những lần đầu tiên" xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết

Quyết Một Phen  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/06/2020 11:59 PM

Nhắc tới vai trò của Internet, bất cứ ai cũng phải ca ngợi và mong muốn nó phát triển

Nhắc tới vai trò của Internet, bất cứ ai cũng phải ca ngợi và mong muốn loài người nói chung sẽ tạo điều kiện cho nó tiếp tục phát triển. Internet đã góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển cũng như trình độ trí tuệ giữa các khu vực. Thế nhưng những nhân vật và sự kiện đầu tiên làm nên lịch sử với internet thì không phải ai cũng am tường. Dưới đây là một vài thống kê cụ thể.

Người đầu tiên gửi đi email: Ray Tomlinson

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Có thể bạn chưa biết, Ray Tomlinson chính là người gửi đi email đầu tiên vào năm 1971. Khi ấy, ông đang làm việc tại BBN Technologies, công ty đóng vai trò quan trọng trong sự ra đời của phiên bản sơ khai của Internet mang tên gọi ARPANET. Tomlinson cũng là người đã chọn biểu tượng @ để ám chỉ rằng một tin nhắn được gửi đến một máy tính khác trong cùng mạng lưới.

Tên miền đầu tiên trên Internet được đăng ký: Symbolics.com

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Địa chỉ ".com" đầu tiên trên thế giới vẫn còn tồn tại mặc dù có hầu như chỉ có trang chủ và hiển thị một số thông tin cơ bản. Được biết, tên miền được mua lại bởi một công ty có cùng tên - Symbolics vào ngày 15/3/1985. Đây là công ty nổi tiếng cho việc phát triển một ngôn ngữ máy tính được gọi là "Lisp" .

Người cho ra mắt trang Web đầu tiên trên thế giới: Time Berners

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Nhà khoa học người Anh, ông Tim Berners-Lee đã tạo ra trang web đầu tiên trên thế giới và cho nó chạy trên máy chủ NeXT của Tổ chức nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu CERN. Có thể nói rằng trang web sơ khai này chính là nền tảng của mạng internet toàn cầu mà chúng ta thấy ngày nay.

Website đầu tiên trên thế giới: World Wide Web - WWW

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Tim Berners-Lee, "cha đẻ" phát minh ra mạng toàn cầu WWW tại CERN vào năm 1989. Website đầu tiên của thế giới có nội dung về công nghệ, cung cấp thông tin hỗ trợ những người truy cập cách thức tạo các trang web cho chính mình và hệ thống mới.

Bức ảnh đầu tiên lên Internet là hình ảnh của một nhóm nhạc nữ

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 5.

Vào tháng 7/1992, bức ảnh đầu tiên trên mạng internet đã được cha đẻ của mạng lưới toàn cầu ‘World Wide Web’ Tim Berners-Lee đăng tải với nội dung là hình ảnh của một nhóm nhạc nữ mang tên Les Horrible Cernettes. Bức ảnh đã được Silvano de Gennaro chụp và chỉnh sửa với phần mềm photoshop phiên bản đầu tiên.

Người gửi Tin nhắn nhanh đầu tiên: Ted Leonsis

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 6.

Tin nhắn nhanh đầu tiên được gửi qua AOL là do Ted Leonsis thực hiện. Tin nhắn có nội dung "Đừng sợ… là anh đây. Yêu và nhớ em."

Quảng cáo dạng banner đầu tiên trên Internet được chạy bởi: Joe McCambley

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 7.

Nội dung banner đầu tiên trên Internet được tài trợ bởi AT&T.

Mặt hàng đầu tiên được bán trên eBay: chiếc bút chiếu laser

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 8.

Khi ra mắt vào năm 1995, eBay được gọi là The AuctionWeb (trang web đấu giá). Món hàng đầu tiên được bán trên eBay là chiếc bút laser bị hỏng với giá 14,83 USD. Năm 2016, đã có 250.000 cuộc đấu giá được thực hiện trên eBay.

Câu nói đầu tiên được chuyển qua Skype bằng tiếng Estonia

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 9.

"Xin chào, anh có nghe thấy tôi không?" là câu nói đầu tiên được chuyển qua Skype.

Người dùng Facebook đầu tiên: Mark Zuckerberg

Loạt thú vị về những lần đầu tiên xảy ra trên Internet không phải ai cũng biết - Ảnh 10.

Mark Zuckerberg không nằm trong danh sách ba người dùng đầu tiên của Facebook mặc dù... anh là người đầu tiên thực sự dùng nó. Theo đó, Mark là người dùng số 4, ba người dùng đầu tiên đã được đăng kí trước đó với mục đích thử nghiệm nhưng chúng chỉ là tài khoản ảo.