Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn

THÀNH VŨ  Tổ Quốc | 31/10/2022 11:47 AM

Nhiều thay đổi của Harry Potter được độc giả cho là không cần thiết.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn

Là loạt phim gây dấu ấn được xây dựng dựa trên bộ truyện kinh điển của J.K. Rowling, Harry Potter đã có nhiều chỉnh sửa, thay đổi so với nguyên tác. Thế nhưng có không ít chi tiết dấy lên sự tranh cãi đối với độc giả, thậm chí được cho là không cần thiết và gây thất vọng vì quá hời hợt.

Mối quan hệ của Tonks và Lupin

Trong truyện, mối quan hệ của thầy Lupin và cô Tonks được diễn giải qua nhiều phần truyện, trở thành một trong những chi tiết được yêu thích. Vì là người sói, Lupin khó có thể lâu dài với Tonks, song cả hai đã vượt qua tất cả và có với nhau một gia đình nhỏ.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 1.

Tuy nhiên, ngoại trừ việc cả hai bất ngờ ở bên nhau trong phần Bảo Bối Tử Thần đến lúc cùng hi sinh trong trận chiến cuối cùng thì những tình tiết đắt giá về Tonks và Lupin đều bị lược đi trên phim. Chỉ riêng gốc gác người sói của Lupin là được thể hiện tương đối rõ nét trong phần 3.

Xây dựng bộ ba mất cân bằng

Bộ ba Harry, Ron và Hermione trên phim không được xây dựng cân bằng, đồng đều như truyện. Vì là nam chính nên đương nhiên Harry có nhiều đất diễn cùng cách xây dựng nội tâm sâu sắc, kĩ càng hơn Hermione và Ron. Thế nhưng Hermione và Ron rõ ràng đã có những thay đổi nhất định, dễ thấy so với truyện, nhất là Ron.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 2.

Từ một nhân vật dũng cảm, thông minh theo cách riêng, Ron lại trở thành "comedy relief" - một nhân vật gây hài nhiều hơn là đóng vai trò quan trọng. Thậm chí có những câu thoại đắt giá của Ron, lên phim đã bị chuyển cho nhân vật khác.

Tình bạn của Hermione và Harry

Nếu chỉ đọc truyện, chắc chắn độc giả của Harry Potter sẽ chẳng bao giờ cảm thấy có gì lãng mạn giữa Harry và Hermione. Họ cơ bản chỉ là bạn thân, thậm chí Harry còn xem Hermione là em gái của mình. Tuy nhiên phiên bản điện ảnh dường như đã xóa nhòa đi ranh giới này bằng cách cho cả hai rất nhiều khoảnh khắc riêng.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 3.

Ngoài ra, việc lược bỏ phần lớn những phân đoạn lãng mạn giữa Harry và Ginny cũng là "đòn bẩy" khiến nhiều khán giả dễ dàng hiểu lầm Hermione và Harry.

Thời trang trong phim

Đây là chi tiết khá thú vị trong truyện nhưng không được thể hiện trên phim. Những phù thủy trưởng thành ở thế giới phép thuật luôn rất khó khăn để hòa nhập với thế giới muggle (con người), nhất là ở mảng thời trang. Thậm chí nhiều nhân vật chỉ có thể bận áo choàng rộng giữa biển người.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 4.

Ngược lại, phần lớn các nhân vật trên phim, từ thiếu niên đến trưởng thành, dường như rất dễ hòa nhập với con người. Thiếu niên thì mặc quần jean, áo phông,... trong khi thầy cô, người lớn vẫn biết mặc Âu phục, áo măng-tô dài thời thượng...

Trận chiến cuối cùng

Là một trong những cảnh quay quyết định của cả loạt phim Harry Potter , trận giao đấu giữa Harry và Voldemort xảy ra khá kịch tính, nhưng vẫn chóng vánh. Cả hai chọn một sân đấu riêng và bắt đầu, để rồi Voldemort thua cuộc và tan biến thành mây khói. Tuy nhiên trong truyện cảnh này hoàn toàn khác 100%.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 5.

Trận chiến cuối cùng trong truyện cho thấy Harry và Voldemort chiến nhau ngay giữa sự chứng kiến của các Tử thần thực tử và học sinh - thầy cô Hogwarts. Sau tất cả, Harry vẫn đánh bại Voldemort, nhưng lúc này Chúa tể Hắc ám trở lại với hình dạng nam sinh Tom Riddle và qua đời. Cho đến nay, sự thay đổi cảnh phim cuối cùng này của ekip vẫn khiến nhiều khán giả thắc mắc, thất vọng.

Bẻ gãy chiếc đũa Cơm Nguội

Sau khi chiến thắng Voldemort, Harry Potter nghiễm nhiên trở thành chủ nhân chiếc đũa Cơm Nguội. Tuy nhiên anh lại không chấp nhận điều này, sau đó bẻ nó làm đôi rồi quăng đi. Trong truyện lại hoàn toàn khác. Harry vẫn từ chối sở hữu đũa, nhưng đã chôn nó dưới mộ của Dumbledore.

Loạt thay đổi gây thất vọng của Harry Potter so với truyện: 1 nhân vật chính đánh mất nhiều đất diễn - Ảnh 6.

Một số khán giả cảm thấy việc bẻ gãy đũa thật sự không cần thiết, vì nếu đó là cách tốt nhất thì Dumbledore đã làm từ lâu. Song, điều đáng lưu ý hơn là Harry vì sao không dùng đũa Cơm Nguội để... sửa đũa của mình trước đã!

Nguồn: Screen Rant