Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm

Lucy  - Theo Helino | 23/09/2019 02:00 PM

Dù là những ngôi sao nổi tiếng thế giới nhưng tội ác mà những tên sát nhân này gây ra vẫn không thể nào khiến công chúng thông cảm và tha thứ.

Thế giới của người nổi tiếng có thể là giấc mơ đối với nhiều người, nơi tràn ngập ánh hào quang và những điều đẹp đẽ. Tuy nhiên, góc khuất của giới giải trí luôn tăm tối và phức tạp hơn những gì người hâm mộ có thể tưởng tượng ra.

Không ít những bê bối, scandal động trời bị phanh phui, những ngôi sao được hàng triệu người tôn sùng hoá ra lại không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Thậm chí, nhiều người nổi tiếng còn trở thành sát nhân man rợ, cướp đi tính mạng người vô tội, thậm chí bao gồm cả những người thân yêu nhất.

Michael Jace

Vào tháng 5/2016, bồi thẩm toà án Los Angeles đã kết tội nam diễn viên Michael Jace vào tội mưu sát vợ bằng hai phát súng vào điểm chí mạng.

Michael Jace từng được biết đến rộng rãi với vai diễn cảnh sát Julian Lowe trong loạt series phim "The Shield" đình đám. Theo tờ Us Weekly, nam diễn viên đã khai báo rằng hắn chưa bao giờ có ý định giết hại người vợ, hắn chỉ muốn đánh đập và làm cô bị thương.

Tên sát nhân đã bắn chết vợ trước mặt hai người con trai mới lên 5 tuổi và 8 tuổi của họ. Người con trai cả đã nói trước toà rằng trước khi bố cậu bắn mẹ, ông ta đã nói rằng: "Nếu cô muốn chạy, thì hãy chạy thẳng lên thiên đường đi này". Về sau, chính Jace đã gọi 911 và thú nhận tất cả những hành động mà hắn đã làm.

Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm - Ảnh 1.

Được biết, Michael bắt đầu trở nên bạo lực từ khi gặp khó khăn về tài chính năm 2014. Hắn tuyên bố phá sản năm 2013 với khoản nợ tồn đọng lên đến 500.000 USD (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Ngoài ra, hắn còn khoản nợ thế chấp ngôi nhà tới 411.000 USD (tương đương gần 10 tỷ đồng). Theo tờ CBS, April - người vợ xấu số đã đề nghị ly hôn vào ngày cô bị sát hại.

Michael Jace tỏ ra vô cùng hối hận về tội ác đã gây ra: "Tôi đã huỷ hoại cuộc đời của quá nhiều người. Người như tôi đáng bị dày vò cho đến chết. Tôi xứng đáng bị trừng phạt". ABC7 tiết lộ, mức án cuối cùng Jace phải nhận là 40 năm tù giam.

Chris Benoit

Trong một vụ thảm sát kinh hoàng, ngôi sao đấu vật Chris Benoit được cho là đã siết cổ vợ đến chết cũng như dìm chết ngạt người con trai 7 tuổi. Sau đó, hắn để thi thể của hai mẹ con ở bên cạnh rồi thắt cổ tự vẫn. Theo tờ Fox News, động cơ giết người của Benoit đến nay vẫn còn là bí ẩn chưa được làm rõ.

Nhưng theo một nguồn tin từ phía tờ Sports Legacy Institde, chấn thương vùng đầu kéo dài trong nhiều năm đã làm ảnh hưởng đến não bộ, biến Chris trở thành một người bạo lực mất kiểm soát, dẫn đến hành động tàn sát người nhà một cách dã man.

Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm - Ảnh 2.

Don King

Don King chắc hẳn là một tượng đài thể thao mà nhắc đến tên ai cũng phải biết, đặc biệt là trong bộ môn boxing.

Người đàn ông này đã được tán tụng và ca ngợi không biết bao nhiêu lần trong suốt sự nghiệp lẫy lừng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng Don King từng có một quá khứ đen tối và tù tội bất ngờ. King được cho là đã sát hại không chỉ 1, mà đến 2 người.

Theo ESPN cho hay: "Don đã bắn chết một tên cướp khi hắn có ý định cướp sòng bạc của y vào năm 1954. Hành động này được đánh giá là tự vệ chính đáng nên King đã không phải nhận bất cứ án phạt tù nào".

Nếu lần giết người đầu tiên được xử vô tội thì lần thứ hai của "ông vua sàn đấu vật" không được may mắn như thế.

Lần này, King được khép vào tội ngộ sát cấp độ 6 sau khi đấm một người đàn ông đến chết để giành lấy giải thưởng trị giá 600 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) năm 1976. Theo tờ Complex, King đã được chính phủ Ohio đặc xá, thả tự do sau 4 năm ngồi tù.

Matthew Broderick

Sau khi bộ phim "Ferris Bueller's Day" (1986) đóng máy, 2 ngôi sao điện ảnh Matthew Broderick cùng Jennifer Grey đã cùng nhau đi du lịch tới Bắc Ireland. Tuy nhiên, kỳ nghỉ của 2 người đã gián đoạn bởi một thảm kịch tai nạn xe hơi.

Broderick trong khi điều khiển ô tô đã không kiểm soát được phanh và đâm chết 2 mẹ con người đi đường. Bản thân Broderick cũng bị thương nghiêm trọng còn Grey đã lập tức bỏ chạy do quá sợ hãi. Theo tờ People, nam diễn viên Matthew sau đó đã bị tước bằng lái và phạt 175 USD (tương đương 4 triệu đồng).

Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm - Ảnh 3.

Sid Vicious

Bên cạnh tài năng âm nhạc cùng những bản hit đình đám, huyền thoại nhạc rock Sid Vicious còn được nhớ đến như một kẻ điên loạn, con nghiện heroin giai đoạn cuối. Năm 1978, ông đã đâm bạn gái - Nancy Spungen đến chết tại phòng riêng của họ trong khách sạn Chelsea.

Theo thông tin cảnh sát cung cấp, giọng ca "The Smoking Gun" đã trở nên mất trí sau cơn phê thuốc, dẫn đến hành động sát hại bạn gái dã man. Tuy nhiên, không cần chờ đến khi toà xét tội, Vicious đã sốc thuốc phiện và đột tử tại nhà của một người bạn.

Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm - Ảnh 4.

Lane Garrison

Năm 2006, sự nghiệp của nam diễn viên Lane Garrison đang trong thời kỳ phát triển vượt bậc. Lane ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả với vai diễn David "Tweener" Apolskis trong series siêu phẩm truyền hình "Prison Break".

Cho đến tháng 12/2006, nam diễn viên 26 tuổi quyết định mở tiệc cùng một vài người bạn mới quen. Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của Lane.

Loạt sao đình đám thế giới bất ngờ vướng vào lao lý: Kẻ sát hại bạn gái, mưu sát vợ và kết cục bi thảm - Ảnh 5.

Theo tờ People, sau khi bữa tiệc kết thúc, Garrison quyết định lái xe đưa bạn về nhà. Trên quãng đường, Garrison đột nhiên mất tay lái và chiếc xe lao thẳng vào một cái cây lớn. Một người bạn của nam diễn viên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một người khác thì rạn xương chậu và gãy tay. Theo tờ People, nồng độ cồn trong máu của Garrison khi đó đã vượt mức cho phép lái xe.

Cuối cùng, nam diễn viên được khép vào tội danh lái xe khi chưa đủ tỉnh táo, khiến người vô tội chấn thương và thiệt mạng. Y bị phạt 40 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù giam, Garrison chia sẻ với tờ Today rằng đó là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời và đã cố gắng liên hệ với gia đình nạn nhân để bù đắp.

"Có một gia đình vì tôi mà mất đi người còn trai. Tôi rất hối hận trong suốt 40 tháng ngồi tù. Tôi biết mình cần có trách nhiệm trong chuyện này. Dù có không bao giờ được tha thứ, tôi vẫn muốn bù đắp cho gia đình nạn nhân phần nào", Lane trải lòng cùng Today.