Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài "hàng giả" tỉnh rụi?

ANH NGUYEN  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/05/2020 02:13 PM

Đến một ông lớn như Marvel cũng không tránh khỏi những sai lầm muốn đào lỗ chui xuống khi làm bom tấn tỷ đô.

Vũ trụ Marvel trải dài với đa dạng nhân vật và cốt truyện phong phú, có chỗ đứng sâu sắc trong lòng người hâm mộ nhiều năm qua. Tuy nhiên, với việc nhào nặn ra 23 bộ phim (tính đến thời điểm hiện tại) thì việc mắc phải sai sót là điều không thể tránh khỏi.

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 1.

Đương nhiên là số lượng lỗi về kỹ thuật, kỹ xảo mà Marvel mắc phải là rất nhiều. Đáng nói hơn cả, có những sai lầm về nội dung lại do chính cha đẻ của biệt đội siêu anh hùng gây ra, khiến fan không khỏi thắc mắc liệu The Avengers (Biệt Đội Siêu Anh Hùng) có phải là "con rơi" hay không?

Poster của Avengers: Endgame (Hồi Kết) thiếu mất chị đại của Wakanda

Khi Avengers: Endgame bắt đầu được truyền thông, điều mà fan mong chờ nhất là poster sẽ sớm được tung ra. Thoạt nhìn chiếc poster này rất ấn tượng khi hội tụ đủ 13 nhân vật siêu anh hùng nhưng khoan đã, tại sao lại thiếu tên Danai Gurira (vai Okoye) thế này?

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 2.

Marvel đã nhận ra lỗi lầm này tuy là hơi muộn sau khi bị cư dân mạng "bóc phốt" trên Twitter. Nhà sản xuất vội tung ra poster mới và viết: "Đáng lẽ cô ấy phải ở đó chứ nhỉ. Hãy xem chiếc poster chính thức mới nhất này của Avengers: Endgame nhé." Marvel cũng đã tag tài khoản của Gurira và sử dụng hashtag Wakanda Forever như một cách "hối lỗi".

Nhầm lẫn về thời gian ra mắt bom tấn

Một sai lầm mà tất cả người hâm mộ của Marvel đã phát hiện ra là về chuỗi thời gian sai sai trong Spider-Man: Homecoming (Người Nhện: Trở Về Nhà). Bộ phim được giới thiệu là sẽ diễn ra sau The Avengers tám năm. Tuy nhiên trong một sự kiện công bố ngày ra mắt các bộ phim, Marvel đã hứng lên xác nhận Spider-Man: Homecoming ra mắt vào 2016, đây rõ ràng mới chỉ là bốn năm sau The Avengers (2012).

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 3.

Cameo đặc trưng Stan Lee du hành thời gian một cách khó hiểu

Cảnh hậu danh đề của Guardians of the Galaxy Vol 2 (2017) đã xác nhận rằng Stan Lee, nhân vật cameo kinh điển là một phần không thể thiếu trong mỗi bộ phim của Marvel. Stan Lee được mô tả như một người quan sát khi ông được chứng kiến các sự kiện của Marvel dưới nhiều nhân dạng khác nhau.

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 4.

Nhưng nhân vật cameo này đã mắc phải một lỗi lầm. Lee có nhắc đến khoảng thời gian ông làm nhân viên của FedEx, diễn ra trong Captain America: Civil War (2016). Trong khi đó, thực chất Guardians of the Galaxy Vol 2 là câu chuyện tiếp nối từ năm 2014. Điều này dấy lên câu hỏi, chẳng nhẽ nhân vật của Stan Lee có khả năng nhìn trước tương lai?

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 5.

Tác giả của Guardians, James Gunn đã nhận lỗi về mình qua một buổi Live trên Facebook: "Tôi biết tôi đã phạm phải sai lầm. Tôi nhận lỗi này bởi vì Guardians of the Galaxy 2 về lý thuyết diễn ra vào năm 2014, trước Infinity War. Và Stan Lee trong bộ phim đã nói rằng, lúc đó ông ấy là một anh chàng FedEx (công việc của ông trong Civil War). Tôi đã phá hỏng mọi thứ, tôi đã không nghĩ gì cả nhưng tôi sẽ nói rằng có lẽ Stan Lee đã sử dụng chiêu bài của một anh chàng FedEx nhiều hơn một lần."

Chi tiết ẩn bất đắc dĩ của The Collector

Gunn đã phải thừa nhận một sai lầm khác, cho dù sai lầm này trông có vẻ như đến từ quyết định biên tập mà anh không thể thấy trước được. "Tôi đã mắc phải sai lầm khi đặt một thứ trông giống cái kén của Adam Warlock trong bảo tàng của Collector. Vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ là muốn đưa những thứ thú vị vào bảo tàng của Collector. Tôi không ngờ mọi người lại nghiêm túc nhặt chi tiết ẩn như thế."

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 6.

Găng tay Thanos hàng superfake mà cứ làm như hàng loại một

Trong Avengers: Infinity War, Marvel đã xác nhận dòng thời gian của Gauntlet. Chiếc găng tay được tạo ra bởi Eitri (Peter Dinklage) và được Thanos dùng để phục vụ sự nghiệp xóa sổ thế giới của mình. Nhưng Infinity War không phải là lần đầu tiên người hâm mộ được nhìn thấy chiếc găng tay. Nó đã được xuất hiện trong cả Thor và Thor: Ragnarok và cảnh hậu danh đề của Avengers: Age of Ultron.

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 7.

Biên kịch của Infinity War, Christopher Markus đã lên tiếng về vấn đề này với Collider: "Tôi nghĩ rằng Gauntlet được tạo ra khi Loki giả vờ là Odin. Có lẽ, Eitri đang kinh doanh khá tốt và mọi người sẽ đến đó để mua." Tuy nhiên lời giải thích này chỉ càng làm vấn đề bị nhầm lẫn, Loki chỉ giả làm Odin vào cuối Thor: The Dark World (2013). Vậy Gauntlet tồn tại như thế nào trong bộ phim Thor đầu tiên từ năm 2011?

Loạt sạn ngớ ngẩn khiến Marvel muối mặt: Thanos toàn xài hàng giả tỉnh rụi? - Ảnh 8.

Gauntlet trên Asgard đã được Hela (Cate Blanchett) xác nhận là đồ giả trong Thor: Ragnarok nhưng làm thế nào mà một phiên bản giả có thể tồn tại khi chưa có bản thật? Trong trường hợp này thì Marvel chỉ có thể im lặng chứ cũng khó mà giải thích tiếp được.