Loạt nhân vật anime thích "chơi lớn" mà không quan tâm đến tiền bạc

DS  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2021 11:59 PM

Tiền chỉ là chuyện nhỏ với họ, sau này sẽ tính toán sau, bây giờ cứ phải vui trước đã.

1. Yato - Noragami

Loạt nhân vật anime thích chơi lớn mà không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh 1.

 Câu chuyện của Noragami kể về Yato, một vị thần với ước mơ trở thành vị thần được nhiều người thờ phụng nhất tại xứ sở hoa anh đào. Để làm được điều này, Yato cần tới tiền bạc để có thể tìm kiếm danh vọng và khiến cho nhiều người biến đến hơn. Yato đã cung cấp "dịch vụ" làm những công việc kỳ lạ với mức giá siêu rẻ - 5 yen. Đây là số tiền mà mọi người thường bỏ vào hộp tại các đền thờ.

Yato là một người nhân ái, vừa muốn giúp mọi người, lại vừa muốn có một ngôi đền hoành tráng. Anh ta vừa muốn lấy tiền để xây được ngôi đền trong mơ của mình, thế nhưng lại tiêu quá nhiều vào rượu và tiền bạc, thỉnh thoảng lại còn cho bạn bè nữa. Thế nên, giấc mơ vẫn mãi không thành sự thật. 

2. Aqua - KonoSuba

Loạt nhân vật anime thích chơi lớn mà không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh 2.

 Mỗi lần party của Kazuma "chơi lớn" bằng việc tiêu hoang, họ chỉ biết hy vọng rằng sẽ không sống dở chết dở trong quãng thời gian ngắn sau đó. Đáng buồn là, việc đó sẽ luôn luôn xảy ra, bởi cô nàng nữ thần Aqua sẽ luôn tìm một cách nào để đốt sạch tiền vào rượu.

Câu chuyện của KonoSuba về Aqua dường như lúc nào cũng vậy. Cả nhóm nai lưng ra làm việc kiếm tiền, Aqua bằng một cách nào đó đem chỗ tiền đó ra và uống hết sạch. Cả Kazuma và 2 cô gái kia rất cố gắng để cất giữ số tiền hoặc tổng cổ Aqua đi, nhưng dường nhiều đó chưa bao giờ hiệu quả cả. 

3. Team Rocket - Pokémon

Loạt nhân vật anime thích chơi lớn mà không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh 3.

Việc kiếm tiền chắc chắn lầ khó với nhiều người, nhưng với James thì điều đó lại là chuyện đơn giản. Cậu ta đi ra từ một gia đình giàu có để tìm kiếm sự độc lập cho bản thân. Còn Jessie & Meowth thì cũng chưa từng làm một công việc tử tế bao giờ cả.

Việc ăn trộm Pokémon là công việc hàng ngày của biệt đội này, nhưng thực sự ai cũng nhận ra rằng team này thực sự rất ăn hại. Suốt 20 năm qua, họ không tài nào ăn trộm nổi Pikachu hay những Pokémon đặc biệt khác, nhưng vẫn cứ ảo tưởng cực lớn về bản thân. Thế nên, việc biệt đội này nghèo rớt mùng tơi và phải kiếm thêm việc làm bên ngoài là chuyện khá dễ hiểu.

4. Luffy - One Piece

Loạt nhân vật anime thích chơi lớn mà không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh 4.

Việc phiêu lưu trên cái đại dương tốn rất nhiều năng lực và công sức, thế nên việc ăn nhiều một chút cũng không có gì quá ngạc nhiên. Thế nhưng, thuyền trưởng Luffy dường như lại ăn hơi nhiều quá so với toàn bộ thu nhập của cả hạm đội.

Luffy có thể chén sạch cả một bữa tiệc, và hơn thế nữa cơ thể có thể giãn ra để chứa vừa đủ thức ăn mà không lo lắng đến việc bị đầy bụng. Việc này đã tạo áp lực rất lớn cho thủy thủ đoàn của con tàu Thousand Sunny. Có lẽ nếu Luffy không ăn nhiều đến thế, băng Mũ Rơm đã có tiền để làm mọi thứ họ muốn. 

5. Tsunade - Naruto

Loạt nhân vật anime thích chơi lớn mà không quan tâm đến tiền bạc - Ảnh 5.

 Khi cái tên của Tsunade xuất hiện lần đầu trong Naruto, người xem đã được giới thiệu rằng bà chính là một trong 3 Sannin huyền thoại và là người có khả năng kế vị chức vụ Hokage nhiều nhất. Với khả năng siêu việc của Tsunade, không có gì quá ngạc nhiên khi mọi người kỳ vọng vào người phụ nữ này.

Thế nhưng, trái với kỳ vọng, Tsunade lại là một người nghiện cờ bạc và nhiều khi bỏ quên luôn cả trách nhiệm. Người phụ nữ này chơi cờ bạc quá nhiều và nợ như chúa chổm, dẫn đến việc bị truy đuổi khắp nơi. Kể cả sau khi trở thành Hokage, những món nợ vẫn chưa được trả xong, nhưng ít ra là Tsunade vẫn hoàn thành công việc ở làng Lá.