Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết "hết sức vô lý"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/01/2020 01:00 PM

Không ngờ siêu phẩm này có nhiều chi tiết vô lý đến thế!

Bạn thích bộ anime / manga Dragon Ball và cực kỳ hâm mộ anh chàng saiyan Goku? Bạn xem đi xem lại hàng chục lần bộ anime này? Vậy mọi chuyện sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra mọi chi tiết trong Dragon Ball đều vô lý hết sức? Bạn sẽ cố đi tìm lời giải cho những thắc mắc của mình hay lờ đi và xem tiếp? Dưới đây là loạt meme của các fan ‘bóc’ ra những điều mâu thuẫn, vô lý nhất trong Dragon Ball.

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 1.

Satan luôn cho rằng mình hoàn toàn đánh bại được Cell tại Đại hội Võ thuật, ông cho rằng sức mạnh của Cell hay các tuyệt chiêu của Goku chỉ là ảo thuật hoặc tiểu xảo nào đó mà họ cố ‘diễn’ trước mọi người mà thôi. Nhưng điều khó hiểu là khi Gohan cùng nhóm bạn đánh bại Cell, tất cả các phóng viên đều có mặt ở đó và nhìn thấy toàn bộ diễn biến trận đấu, nhưng lại tung hô Satan đánh bại Cell?

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 2.

Chắc hẳn mọi người chưa quên lời tuyên bố của Frieza khi tấn công hành tinh Namek nhỉ? Thực sự quá vô lý khi sau tập chục tập sau hành tinh này mới nổ tung. Quả là một pha ước tính thời gian cực ‘chuẩn’ đến từ Frieza.

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 3.

May mà Cool không phải là nhân vật chính trong series này, không tác giả lại tốn nhiều giấy mực để giải thích…

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 4.

Có thể mọi nhân vật trong Dragon Ball đều từng nhìn thấy Super Saiyan nhưng không có ai có thể biết được đó là gì… vì có ai nói với họ đâu!

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 5.

Khá là kỳ lạ khi mà mỗi tập đầu tiên của series Dragon Ball đều có cảnh một nhân vật rơi xuống từ thác nước hoặc vách đá. Trong Dragon Ball thì là Goku, Dragon Ball Z là Gohan, Dragon Ball Super thì là Goten…

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 6.

Yamcha bị lôi ra làm trò cười có lẽ là một điều quá quen thuộc trong Dragon Ball rồi nhỉ? Tác giả Akira Toriyama có vẻ không được công bằng lắm khi để Yamcha xuất hiện mọi lúc mọi chỗ nhưng toàn bị thua cuộc thôi ấy!

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 7.

Goku tiêu diệt Piccolo nhưng lại để Piccolo trở thành thầy dạy của con trai mình sau khi hồi sinh? Thấy sai sai ở đâu ý nhỉ?

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 8.

Nghĩ mà đau lòng thay Krillin! Tính sơ sơ nhân vật này đã qua đời khoảng 5 lần trong series Dragon Ball cơ đấy…

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 9.

Tại sao lúc nào kết thúc tập phim cũng là cảnh như thế này nhỉ? Một vài lần đầu còn thấy hồi hộp chờ đợi tập sau, nhưng càng về sau càng ‘giận tím người’ luôn ý!

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 10.

Goku quả thật là một ông bố kỳ lạ khi đầu hàng và chọn Gohan thay mình chiến đấu với Cell. Nhân vật này xứng đáng giành giải ‘Ông bố của năm’…

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 11.

Thật sự khó hiểu khi Toei Animation lại phát hành Dragon Ball Super với nét vẽ tệ hại như thế. Sau đó còn lấy lý do các họa sĩ giỏi đều đang bận dự án khác nên đành để cho các họa sĩ thiếu kinh nghiệm thực hiện bộ này…

Loạt meme chứng minh series của tuổi thơ Dragon Ball đầy rẫy những chi tiết hết sức vô lý - Ảnh 12.

Đây là một đều vô lý vô cùng, không chỉ trong Dragon Ball mà còn trong các bộ phim khác. Tại sao các nhân vật luôn phải nói tên chiêu thức của mình trước khi đánh vậy nhỉ? Đáng ra phải giữ bí mật chiến thuật của mình chứ!