Lo sợ “one hit” phá vỡ chiến thuật, “hội đồng bô lão” bàn nhau thay đổi meta Kim Dung Quần Hiệp Truyện

SendorGrimer  - Theo Helino | 16/01/2018 07:30 PM

Kim Dung Quần Hiệp Truyện
07/06/2017 NCB: Đang cập nhật NPH:

Với sự “lên đời” Hoàng Kim của không ít tướng mới đơn mục tiêu gần đây, Kim Dung Quần Hiệp Truyện (KDQHT) đang xảy ra tình trạng “one hit” khiến mỗi trận đấu chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây, gây nhàm chán cho người chơi.

Thời gian vừa qua, sau khi Kim Dung Quần Hiệp Truyện update nhiều tướng mới lên Hoàng Kim, tình trạng “one hit” ngày càng trở nên phổ biến trong trò chơi kiếm hiệp “made in Vietnam” này. Hầu hết các trận đấu chỉ diễn ra trong hiệp 1 hoặc 2 là đã phân định thắng bại dễ dàng, chưa kể trạng thái [Hỏa Thuẫn] giúp phản lại sát thương khiến chỉ một lần xuất chiêu của các tướng sát thương rộng như Trương Vô Kỵ, có thể khiến đội hình cả 2 bên “bốc hơi chỉ còn vài mạng.

Trương Vô Kỵ qua trải qua nhiều lần chỉnh sửa vẫn rất “bá đạo” hiếm khi bị khắc chế
Trương Vô Kỵ qua trải qua nhiều lần chỉnh sửa vẫn rất “bá đạo” hiếm khi bị khắc chế

Tình trạng này ban đầu được game thủ rất thích thú vì các tướng có chỉ số công cao được phô diễn sức mạnh và thực sự rất “bá đạo”, dù là PvP hay đánh PvE Hắc Mộc Nhai, Hành Tẩu Giang Hồ… Tuy nhiên khi kéo dài thì nhiều người nhận ra, họ đã không còn phải “vò đầu bứt tai” mỗi khi sắp đội hình như trước nữa, chỉ đơn giản là Trương Vô Kỵ hay Tiêu Phong là đã có thể “cân team”.


Trận nào Trương Vô Kỵ cũng “độp” cái chỉ còn vài mống thì thật là nhàm chán

Trận nào Trương Vô Kỵ cũng “độp” cái chỉ còn vài mống thì thật là nhàm chán

Và trong một trận đấu vỏn vẹn có vài giây đó, những vị tướng đánh hiệu ứng hay buff gần như hiếm khi có đất diễn vì chỉ cần qua turn đầu là đã “bốc hơi” rồi. Trừ phi có đủ phòng thủ để chống lại được lượng sát thương khủng khiếp của các tướng công. Với số lượng tướng hơn 100, thế nhưng thực tế người chơi chỉ dùng được trên dưới 20 tướng cam và một vài tướng vàng tư chất tốt mà thôi.

Game có 123 tướng nhưng chỉ có khoảng 20 tướng là dùng thường xuyên, các tướng còn lại “bỏ xó”
Game có 123 tướng nhưng chỉ có khoảng 20 tướng là dùng thường xuyên, các tướng còn lại “bỏ xó”

Lo sợ tính chiến thuật sẽ trở nên nhàm chán trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện, các game thủ lão làng đã cùng nhau hiến kế để BQT trò chơi xem xét và có những thay đổi tích cực cho sản phẩm. Có thể đối với các game Trung Quốc được phát hành tại Việt Nam, những ý kiến kiểu này chẳng khác gì “nước đổ đầu vịt” vì NPH Việt chẳng có quyền hành gì, tuy nhiên với một trò chơi được sản xuất bởi người Việt như Kim Dung Quần Hiệp Truyện, mọi ý kiến của người chơi đều sẽ được xem xét một cách kĩ lưỡng và cẩn thận.

Game thủ “lão làng” hiến kế cho BQT Kim Dung Quần Hiệp Truyện để hạn chế tình trạng “one hit”
Game thủ “lão làng” hiến kế cho BQT Kim Dung Quần Hiệp Truyện để hạn chế tình trạng “one hit”

Thực tế cũng đã cho thấy có rất nhiều thay đổi ingame của Kim Dung Quần Hiệp Truyện là nhờ sự góp ý của cộng đồng game thủ. Ngay cả việc lựa chọn tướng lên Hoàng Kim, ra mắt trang phục mới… cũng đều được tham khảo ý kiến người chơi trước khi ra mắt. Ngoài ra, BQT Kim Dung Quần Hiệp Truyện còn có những dịp mời trực tiếp game thủ tham gia trải nghiệm bản test update để giúp tìm lỗi và góp ý tính năng.

Các bản test trước update của Kim Dung Quần Hiệp Truyện giờ đây luôn được game thủ tham gia cố vấn
Các bản test trước update của Kim Dung Quần Hiệp Truyện giờ đây luôn được game thủ tham gia cố vấn

Về những ý kiến và giải pháp của game thủ để hạn chế tính trạng “one hit”, có thể thấy đa số đều mong muốn tăng sức mạnh cho các tướng khác để người chơi có nhiều lựa chọn hơn, đồng thời giảm sức mạnh của các tướng AOE như Trương Vô Kỵ, Tiêu Phong. Tất nhiên việc giảm sức mạnh sẽ khó có thể xảy ra tiếp vì trước đó BQT trò chơi đã từng giảm tương đối nhiều rồi nhưng… không ăn thua.

Nhiều game thủ rất mong sự thay đổi meta để game có tính chiến thuật sâu hơn, dù sẵn sàng phải đầu tư lại
Nhiều game thủ rất mong sự thay đổi meta để game có tính chiến thuật sâu hơn, dù sẵn sàng phải đầu tư lại

Theo chia sẻ của BQT Kim Dung Quần Hiệp Truyện, thời gian tới rất có thể sẽ xuất hiện thêm các tướng phòng thủ và ngọc phòng thủ mới để hạn chế sức mạnh của các vị tướng sát thương cao. Đây cũng sẽ là một meta mới trong đó khó có chuyện “one hit” trong lượt đầu là kết thúc trận đánh, người chơi sẽ phải đầu tư chiến thuật sâu hơn nữa để dành chiến thắng.

Những tướng “tanker” sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nâng cao tính chiến thuật của game
Những tướng “tanker” sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nâng cao tính chiến thuật của game

Game thủ quan tâm đến Kim Dung Quần Hiệp Truyện, có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây:

Fanpage: https://www.facebook.com/KimDungQuanHiepTruyen/

Trang chủ: http://kimdungquanhiep.vn/moinhat

Group: Hội Quán Kim Dung Quần Hiệp Truyện

SohaGame – Cộng đồng game mobile đông vui nhất Việt Nam