Lộ diện quốc gia chi nhiều tiền mua game nhất trên thế giới

RED  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/03/2017 05:47 PM

Theo đó, Nhật Bản là quốc gia có các game thủ 'chịu chi' nhất trên thế giới khi trung bình 100.000 người họ bỏ tới 10 triệu USD cho game.

Trong một cuốn sách mới ra mắt gần đây mang tên Moral Combat, những nhà nghiên cứu hàng đầu đã đưa ra bảng thống kê hết sức bất ngờ về tỷ lệ bỏ tiền mua game của người chơi theo từng quốc gia trên thế giới. Và không phải các nước 'giàu' như Mỹ, hay quốc gia Châu Âu đứng đầu mà là 2 cái tên quen thuộc tại Châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc ở trên cùng.

Theo đó, Nhật Bản là quốc gia có các game thủ 'chịu chi' nhất trên thế giới khi trung bình 100.000 người họ bỏ tới 10 triệu USD cho game, bỏ cách khá xa so với Hàn Quốc là khoảng 7 triệu USD. Phía sau Mỹ chỉ hơn 6 triệu USD còn khu vực Châu Âu đứng đầu là Anh Quốc với mức chi hơn 5 triệu USD.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết 20 quốc gia chi nhiều tiền cho game nhất tính theo trung bình đầu người:

Có thể dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của 2 quốc gia rất đông dân và cũng rất mê game là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên điều này không khó hiểu cho lắm bởi đây là hai 'thiên đường' của crack, chơi lậu cũng như các trò chơi trực tuyến miễn phí giờ chơi. Rõ ràng, những game thủ tại đây cũng bỏ không ít tiền vào thế giới ảo nhưng là để 'nạp' cho nhân vật mạnh chứ không phải là để 'mua'.

Ngoài ra, trong bản báo cáo này thì các chuyên gia tâm lý là Dr Patrick Markey và Dr Christopher Ferguson cũng chỉ ra rằng tỷ lệ tội phạm ở các quốc gia thích chơi game trên là rất thấp, kém xa so với những thiên đường phạm luật là Nam Mỹ, Châu Phi. Vì thế có thể khẳng định rằng các trò chơi điện tử không phải là nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo lực nghiêm trọng.

Chơi game xuyên ngày đêm có thể khiến bạn tử nạn như thế nào?