Lộ diện những ứng cử viên vô địch của EAST - giải đấu Overwatch lớn nhất Việt Nam

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/10/2016 09:07 PM

Đáng chú ý nhất trong 31 đội tuyển này là 3 cái tên SGU - SaiGon United, VirusS và Underdog. Có thể nói rằng, đây là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cạnh tranh ngôi vô địch trong giải đấu Overwatch bạc tỷ này.

Như chúng tôi đã đưa tin, Việt Nam sắp có hẳn một giải đấu Overwatch lớn được tổ chức riêng cho những team thể thao điện tử chuyên nghiệp tại đất nước ta lấy tên là EAST. Đây có thể xem là một tin vui đối với cộng đồng game thủ Việt, khi Overwatch hiện tại vẫn chưa có nhiều giải đấu quy mô tại nước ta, khiến cho cộng đồng chưa có nhiều động lực để phát triển mạnh mẽ hơn.

Mới đây, giải đấu EAST đã chính thức khép lại khâu đăng ký với tổng cộng 31 đội từ khắp mọi miền trên cả nước tham gia thi đấu. Trong đó, 22 đội tuyển đến từ khu vực miền Bắc và 9 đội tới từ miền Nam. Đáng chú ý nhất trong 31 đội tuyển này là 3 cái tên SGU - SaiGon United, VReborn và Underdog. Có thể nói rằng, đây là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cạnh tranh ngôi vô địch trong giải đấu bạc tỷ này.

Underdog

Được thành lập kể từ đầu mùa Season 2 của giải TalkTV Weekly nhưng ngay lập tức giành hai chức vô địch tuần (tuần 5 và 7) của giải, đây chắc hẳn là đội tuyển có lượng fan hâm mộ đông đảo với lối chơi hoa mỹ. Chiến thắng gần như áp đảo với tỷ lệ thắng 82,6% trên tổng số trận đã thi đấu. Rank trung bình trên 3500 điểm , một con số rất cao so với mặt bằng chung hiện tại của các đội.

Nói về kỹ năng, Underdog như được gánh trên vai bởi Maverick và doGsInaT, nếu hai người họ xuống phong độ, thật khó tin rằng Underdog sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước các đối thủ ngang kèo. Được kỳ vọng sẽ lật đổ ứng cử viên vô địch Vreborn, những người hâm mộ rất mong chờ họ sẽ làm nên điều bất ngờ tại giải lần này.

VReborn

Là một trong những đội có mặt sớm nhất từ những ngày Overwatch Việt Nam vừa sơ khởi, tiền thân là VReborn nhưng với bộ khung hoàn toàn mới. Lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, áp đảo hoàn toàn về mặt kỹ năng cá nhân, với những thành viên nổi bật như MreA, Funky …có rank trung bình trên 4000 – một con số cực kỳ kinh khủng .Thắng 17 thua 2 ,win rate là 89,47% trên tổng số trận đã thi đấu, vượt trội hoàn toàn so với mặt bằng chung hiện nay.

Mọi người không nhận ra tầm quan trọng ở khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng họ lại có thể làm rất tốt đều đó, ra vào hợp lý cùng sự bọc lót rất tốt, phối hợp nhịp nhàng khi giao tranh.

SGU - SaiGon United

Tách ra từ SGU đã từng thi đấu rất tốt vào những ngày đầu tiên của giải và được xem như một cặp chị em, dù đã củng cố đội hình bằng những thành viên hết sức chất lượng như Sanji (rank top 500) nhưng như thế là chưa đủ. Thi đấu chưa thật sự ổn định và xuống phong độ khó hiểu là nguyên nhân khiến SGU Omega chỉ có duy nhất một chức vô địch tuần 6 và sau đó là hạng nhì hoặc ba tư với win rate là 64,7% và 68,4%.

Tiếp theo, Occuaem được cho là đã gia nhập SGU trong kỳ chuyển nhượng trước thềm EAST diễn ra, một tin khá vui cho các fan hâm mộ của SGU vì đây cũng là một tuyển thủ đã từng thi đấu rất chắc chắn trong màu áo của No Game No Life, điều mà người hâm mộ SGU mong chờ sắp tới có lẽ là sự hoà nhập với đội cũng như phong độ thi đấu của anh.