Lộ bằng chứng cho thấy bom tấn kinh dị The Evil Within 2 đang được phát triển

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/03/2017 01:46 PM

Rất có thể The Evil Within 2 sẽ chính thức được công bố tại các sự kiện game lớn trong năm 2017.

Resident Evil 7 là một sản phẩm rất thành công của Capcom trong dịp đầu năm 2017 mặc cho việc chuyển đổi sang phong cách góc nhìn người thứ nhất từng khiến cộng đồng fan hâm mộ cảm thấy lo ngại về việc game bị mất chất. Điều này cũng khiến cho chúng ta không khỏi băn khoăn rằng, cha đẻ của dòng game kinh dị huyền thoại - ông Shinji Mikami đang có suy nghĩ gì khi nhìn thấy đứa con tinh thần của mình đã tìm thấy hướng đi mới?

Rất có thể Shinji Mikami đang bận rộn với phần tiếp theo của The Evil Within - tựa game kinh dị khá thành công ra mắt vào cuối năm 2014 hay còn có tên gọi ở Nhật Bản là Psycho Break. Mới đây một thành viên của diễn đàn NeoGAF đã đăng tải bức hình cho thấy studio của ông Mikami đang tuyển dụng hai vị trí kiểm thử chất lượng và dịch thuật cho dự án Psycho Break 2. Chi tiết về công việc được mô tả tương đối đầy đủ khiến cho nhiều game thủ tin rằng đây không phải thông tin bịa đặt.


Đơn tuyển dụng nhân viên làm việc cho dự án Psycho Break 2 (tức The Evil Within 2).

Đơn tuyển dụng nhân viên làm việc cho dự án Psycho Break 2 (tức The Evil Within 2).

Nếu đã từng chơi The Evil Within thì chắc hẳn các bạn còn nhớ kết thúc của game không thật sự rõ ràng, ngay cả những bản DLC tiếp theo cũng không giúp ích gì hơn trong việc làm rõ cho số phận của các nhân vật. Vì vậy, nếu như The Evil Within cho ra mắt phần tiếp theo thì điều đó cũng không có gì bất hợp lý cả.

Về phần The Evil Within, game được đánh giá là có lối chơi mang nhiều điểm tương đồng với Resident Evil 4 - phiên bản cuối cùng mà Shinji Mikami tham gia trong thời gian còn làm việc cho hãng game Capcom. Góc nhìn ngắm bắn ngang vai, những trường đoạn chạy trốn nghẹt thở khỏi tên đồ tể cầm cưa máy là một vài chi tiết mà các fan của dòng game Resident Evil có thể nhận ra ngay khi chơi The Evil Within. Có điều game bị đánh giá thấp vì không tạo được nhiều dấu ấn riêng biệt so với những tựa game khác cùng thể loại.

Mong rằng với The Evil Within 2, chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy tài năng của Shinji Mikami tỏa sáng một lần nữa như ông đã từng làm được với dòng game Resident Evil.

>> The Evil Within đã có bản Việt hóa, fan kinh dị chần chờ gì mà chưa tải ngay