LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – 'Đấng' là số 2 thì không ai là số 1

Phương Tranh  - Theo Helino | 24/10/2019 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là danh sách tất cả những tướng đi đường giữa mạnh nhất LMHT mùa 9 cho đến nay.

Đường giữa là vai trò dễ gánh team nhất, chủ yếu là vì bạn có thể dễ dàng can thiệp vào bất cứ khu vực nào trên bản đồ. Và tất nhiên bởi đây là vai trò tập hợp các tướng có sát thương cao nhất trò chơi. Người đi đường giữa xuất sắc là những người có thể roam hiệu quả trong khi vẫn giữ áp lực tốt lên đối thủ đi đường của mình, và những tướng có thể làm tốt cả hai điều này là bắt buộc.

Danh sách các tướng đường giữa hàng đầu này có thể bị ảnh hưởng tùy thuộc một số điều. Đôi khi meta thay đổi mà không có lý do cụ thể ngoài việc sở thích người chơi thay đổi, nhưng phần lớn bất cứ biến động nào trong meta đều có tác động bởi các cập nhật chỉnh sửa của mỗi phiên bản. Dưới đây là xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 mà chúng ta có được cho đến nay:

Tier 1

Yasuo

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 1.

Nếu bạn biết chơi Yasuo hoặc nếu bạn đối đầu với một Yasuo giỏi, bạn sẽ biết vị tướng này có thể bá đạo tới mức nào – điều này khiến hắn ta đứng đầu trong danh sách này. Yasuo có thể sử dụng trong hầu hết mọi kèo đấu bởi hắn ta dễ đối đầu với khả năng cấu rỉa máu, dọn lính nhanh và độ cơ động cao trong đường, thêm vào đó là lượng sát thương cao đến phi lí mà hắn ta có thể gây ra. Nếu có một tướng nào có khả năng solo carry cả trận đấu, thì đó chính là Yasuo trong tay một người chơi đã dành thời gian nghiên cứu, luyện tập hắn ta. Chỉ cần một vài trang bị trấn phái và khả năng giữ vị trí tốt, Yasuo có khả năng quét sạch cả đội hình địch. Nhược điểm duy nhất của hắn ta là sự thiếu cơ động khi không ở gần các đợt lính.

Zed

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 2.

Zed có một số công cụ khiến hắn ta hấp dẫn hơn hầu hết các sát thủ khác. Một số tướng khác có thể có khả năng kiểm soát đám đông tốt hơn, nhưng một Zed thông thạo sẽ gây ra nhiều sát thương hơn bất kì ai trong số họ, và hắn ta cực kì khó bị đối phương bắt chết. Cơ chế phân thân của Zed khiến hắn ta có một trần kĩ năng cực kì cao để người chơi luyện tập và cải thiện, đồng thời đem lại cho hắn ta khả năng outplay cực đỉnh mà bất cứ ai cũng đều yêu thích.

Akali

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 3.

Thoạt nhìn Akali có vẻ nhưng không giống một tướng xếp trong tier cao nhất khu vực đường giữa. Cô ấy gặp khá nhiều khó khăn trong giai đoạn đi đường do khả năng đẩy lính kém cũng như dễ bị cấu rỉa máu. Nhưng một khi bạn đã luyện tập thành thạo vị tướng này, tiềm năng của cô ấy gần như vô hạn. Akali đi roam và kiếm mạng hạ gục rất dễ dàng, điều này mang đến cơ hội lăn cầu tuyết cực lớn khiến cô ấy không thể bị ngăn cản trong giai đoạn cuối game. Sát thương của Akali cao đáng kinh ngạc trong khi các kĩ năng của cô lại không tốn năng lượng. Kết hợp điều này với một vị tướng độ cơ động cao và miễn là bạn né tránh được các kĩ năng CC, Akali có thể dễ dàng carry cả trận đấu.

Tier 2

Fizz

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 4.

Giống như Zed, Fizz cực kì cơ động. Hắn ta không thể gây ra nhiều sát thương tương tự, nhưng lại cung cấp nhiều tiện ích hơn một chút. Tung Tăng / Nhảy Múa (E) khiến Fizz không thể bị chỉ định trong một khoảng thời gian kha khá, nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để chặn các cuộc tấn công lớn cũng như vượt qua các địa hình. Chiêu cuối của hắn ta cũng mang lại rất nhiều tiềm năng trong giao tranh tổng, điều đó có nghĩa là hắn ta thăng tiến sức mạnh tốt hơn trong các trận đấu kéo dài trong khi vẫn có một giai đoạn đầu game mạnh mẽ. Tuy nhiên, một khi có khởi đầu tệ, Fizz khá khó gượng dậy để trở thành một mối nguy cơ lớn đối với team địch.

Pyke

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 5.

Một sát thủ khác lọt vào danh sách này là Pyke. Mặc dù hắn ta chủ yếu chơi như một hỗ trợ, hắn ta vẫn có thể làm được khá nhiều khi đi đường giữa. Nếu bạn bị gank, bạn có công cụ để dễ dàng trốn thoát. Nếu bạn mở giao tranh, bạn có CC và khả năng dồn sát thương. Ngoài ra, Pyke có tính cơ động cao, mở ra cơ hội để đi roam và giúp đỡ cho các làn đường khác, với khả năng ném lao móc khiến những pha gank trở nên dễ dàng. Cơ chế chia sẻ vàng từ chiêu cuối cũng làm cho hắn ta trở thành một đơn vị tuyệt vời để giúp đội phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian và mỗi lần gank thành công mang lại lợi ích cao hơn. Tuy nhiên, Pyke đẩy đường tương đối kém và dễ bị tổn thương khi đi với những tướng cấu rỉa và sát thương cao, chẳng hạn như Zed hay Ekko.

Ahri

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 6.

Ahri là sự kết hợp khá tuyệt giữa một sát thủ với một pháp sư kiểm soát, có khả năng dồn sát thương tốt trong khi vẫn có khả năng kiểm soát tầm xa. Hôn Gió của Ahri là một công cụ mở giao tranh tuyệt vời trong khi sát thương của cô không bao giờ thực sự giảm, do đó cô ấy là một lựa chọn mạnh mẽ và tương đối dễ chơi bất kể tình huống nào. Mặc dù vậy, bộ chiêu thức của Ahri chỉ thực sự phát huy lợi ích trong tay người chơi giỏi do Hôn Gió của cô là một kĩ năng định hướng có thể bị chặn bởi lính.

Tier 3

Ekko

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 7.

Ekko nếu đủ xanh có thể là một sát thủ một mình gánh cả team. Thật vậy, nếu đủ xanh và biết cách đi roam, Ekkko có thể kiểm soát bản đồ tốt hơn bất cứ người nào khác. Hắn ta có độ cơ động cực cao, khả năng kiểm soát đám đông và một chiêu cuối cứu thua tuyệt vời. Tuy vậy, để thành thạo Ekko sẽ đòi hỏi cả một quá trình và chơi hắn ta có thể khiến bạn thấy khá hỗn loạn. Hắn ta bị xếp hạng thấp trong danh sách này bởi sức mạnh cuối game không hiệu quả bằng các tướng tier cao hơn.

Heimerdinger

Unicorns of Love đã chứng minh Heimerdinger mạnh tới mức nào trong giai đoạn play-in tại CKTG 2019. Lối chơi hiếu chiến của vị tướng này có thể khiến đối thủ đi đường cực kì khó chịu. Ụ súng của hắn ta cung cấp tầm nhìn và kiểm xoát khu vực, hắn ta có thể đẩy đường cực nhanh, hắn ta có thể làm choáng và hắn ta có thể gây ra rất nhiều sát thương.

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 8.

Tuy nhiên, hắn ta có một nhược điểm chí mạng là gần như không có độ cơ động cũng như công cụ trốn thoát, biến hắn ta trở thành một mục tiêu dễ bị đối phương nhắm đến. Heimerdinger cũng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, và các ụ súng khiến khả năng last hit tương đối khó khăn. Tuy vậy, nhiều người không biết chính xác cách chơi đối phó với Heimerdinger, và nếu bạn không quá tự tin vào khả năng định hướng của mình thì Heimerdinger là sự lựa chọn dành cho bạn.

Malzahar

LMHT: Xếp hạng các tướng đường giữa mạnh nhất mùa 9 – Đấng là số 2 thì không ai là số 1 - Ảnh 9.

Malzahar dường như luôn có chỗ đứng trong bất kể meta nào. Ngay cả khi hắn ta không phải một trong những tướng mạnh nhất, hắn ta vẫn là một lựa chọn được ưu tiên cao nhờ lối chơi dễ đem lại hiệu quả. Chiêu cuối của Malzahar khiến hắn ta luôn có ích cho team ngay cả khi quá "thọt" và Ám Ảnh Kinh Hoàng (E) là công cụ farm cũng như đẩy đường cực hữu hiệu. Thêm vào đó, hắn ta là một pháp sư dạng chỉ và nhấp chuột, kĩ năng định hướng duy nhất lại có hitbox khá hào phóng nên rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, nhược điểm khi sử dụng chiêu cuối là hắn bị cố định ở một chỗ nên rất dễ bị chọn làm mục tiêu, đồng thời khả năng thăng tiến sức mạnh của hắn ta cuối game cũng không quá tốt.