LMHT: Tỷ lệ thắng của LeBlanc 'mới' tụt dốc thê thảm, có 3 nguyên nhân chính

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/04/2018 10:30 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mặc dù đợt “đảo lại” kĩ năng của LeBlanc được cộng đồng ủng hộ khá nồng nhiệt, nhưng có vẻ như vị tướng này vẫn chưa thể hiện được sức mạnh của mình.

Mặc dù đợt “đảo lại” kĩ năng của LeBlanc được cộng đồng LMHT ủng hộ khá nồng nhiệt, nhưng có vẻ như vị tướng này vẫn đang chưa có sức mạnh ấn tượng cho lắm ở thời điểm hiện tại. Hãy cùng đi tìm hiểu kĩ hơn về những vấn đề mà LeBlanc “mới” đang gặp phải.

Tỉ lệ chọn và tỉ lệ thắng của LeBlanc đang khác nhau một trời một vực

Với việc bộ kĩ năng LeBlanc cũ mà nhiều người chơi ưa thích đã được quay trở lại thì không quá khó hiểu khi tỉ lệ chọn của cô nàng này đã được tăng đột biến. Đây cũng là lần hiếm hoi mà Twisted Fate phải nhường vị trí số 1 về tỉ lệ chọn cho một cái tên khác là LeBlanc sau quãng thời gian dài hắn ta độc chiếm ngôi vị này ở máy chủ Hàn Quốc.


LeBlanc đã trở nên biến ảo hơn rất nhiều sau khi có lại được bộ kĩ năng

LeBlanc đã trở nên biến ảo hơn rất nhiều sau khi có lại được bộ kĩ năng

Tuy rằng Leblanc rất được ưa thích, nhưng độ hiệu quả của cô nàng này thì vẫn đang là một dấu hỏi khá lớn. Trước khi được chỉnh sửa thì LeBlanc có một tỉ lệ thắng cực cao lên tới 51%, nhưng ở bản 8.8 này thì con số đó đã tụt xuống chỉ còn 47% và cô nàng này đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 42/45 tướng đường giữa.


LeBlanc đang rất hot nhưng lại bại trận khá nhiều ở phiên bản này

LeBlanc đang rất hot nhưng lại bại trận khá nhiều ở phiên bản này

Những nguyên nhân khiến cho LeBlanc “mới” có tỉ lệ thắng thấp hơn hẳn

- Khả năng dọn lính kém đi

Nếu so với bộ kĩ năng trước của LeBlanc thì rõ ràng khả năng dọn lính của cô nàng này đã yếu đi đôi chút. Nhược điểm này của LeBlanc cũng có thể được khắc phục được bằng cách lên Vọng Âm Luden, và vì thế nên món đồ này cũng đang trở thành trang bị chính của cô ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu so với Quỷ Thư Morello trước kia thì lượng năng lượng mà Vọng Âm Luden không thể sánh bằng, và nó sẽ khiến LeBlanc gặp thêm một vấn đề khác.


Trước chỉ cần W xong đợi Q cái là ăn gọn bầy lính

Trước chỉ cần W xong đợi Q cái là ăn gọn bầy lính

Thiếu năng lượng đang là một vấn đề khá lớn với LeBlanc

Tất cả những chiêu thức thường của LeBlanc đều đã bị tăng năng lượng tiêu hao, đáng kể nhất là Q và E (riêng chiêu W thì giảm tiêu hao ở những cấp đầu nhưng tăng ở những cấp sau). Trong khi LeBlanc thường xuyên phải dùng chiêu Q để cấu rỉa máu kẻ địch trong mọi giai đoạn thì chỗ năng lượng mà Vọng Âm Luden đem lại không thể nào là đủ. Nhưng đương nhiên LeBlanc cũng không có sự lựa chọn nào khác, bởi cô là một Sát Thủ nên không thể lên Nước Mắt Nữ Thần mà ngồi tích điểm được…

Bộ kĩ năng hiện tại khó sử dụng hơn

Với bộ kĩ năng trước của LeBlanc thì người chơi chỉ cần giữ vị trí để quăng chiêu Q và E vào người kẻ địch, nhưng LeBlanc hiện tại thì có tốc độ combo nhanh hơn rất nhiều khi người chơi không phải đợi Ấn Ác Ý tích đủ thời gian và còn có thể dùng lần quay lại Biến Ảnh sớm hơn nữa. Ngoài ra, chiêu W giờ đây mới là kĩ năng gây sát thương chính, và nó yêu cầu bạn phải lao thẳng đội hình địch nên sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn. Ngoài ra, chiêu cuối Mô Phỏng (R) cũng khó sử dụng hơn trước bởi người chơi phải nhớ cách combo chứ không thể thoải mái “copy” lại bất kì kĩ năng nào như trước.

Ảo diệu và dồn sát thương mạnh hơn, nhưng LeBlanc vẫn phải đánh đổi bằng khá nhiều điểm yếu khác. Dù sao thì trong tay những cao thủ, LeBlanc ở thời điểm hiện tại vẫn có phần nguy hiểm hơn trước.