LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi?

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/05/2020 02:48 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Xạ Thủ trong thời gian gần đây đang bị than phiền rất nhiều vì có lối chơi và cách vận hành dường như không hợp với LMHT.

Trước khi có cái tên Xạ Thủ, ADC hay AD Carry chính là tên của lớp nhân vật này hiện tại. Sở dĩ có cái tên này bởi đặc điểm gây sát thương vật lý liên tục và gánh đội ở cuối trận là đặc quyền của những tướng đánh xa như Caitlyn, Vayne, Tristana... Sau này khi có thêm nhiều Đấu Sĩ, Sát Thủ cũng gây sát thương vật lý thì cái tên Xạ Thủ mới ra đời.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 1.

Đó là chuyện của tên gọi, lớp tướng Xạ Thủ có lối chơi phải nói là gần như không đổi kể từ khi LMHT ra đời, tất cả công việc của họ cần làm là farm và farm, lên được đồ và bắn hạ tất cả mọi kẻ địch trước mặt. Điều này vẫn đúng ở thời điểm hiện tại khi phần lớn thời gian trận đấu của một Xạ Thủ sẽ là "chơi với lính" là chính.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 2.

Chỉ số lính là con số quan trọng để đánh giá một Xạ Thủ tốt hay dở

Tuy nhiên LMHT là một trò chơi luôn luôn thay đổi và cách vận hành của tựa game này đã khác rất rất nhiều so với thời kì sơ khai đó rồi. Ở mùa thứ 10 này, LMHT được xem là sàn diễn của những người chơi đường đơn và đi rừng bởi họ hội tụ đầy đủ yếu tố để làm chủ trận đấu. Từ việc sát thương nhiều và tới từ sớm (các Đấu Sĩ sở hữu Rìu Đen hay Sát Thủ với item Sát lực đầu tiên), khả năng cơ động và di chuyển linh hoạt, tính bất ngờ trong mỗi lần di chuyển...

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 3.

Thậm chí những Sát Thủ như Zed có thể gank thành công với chỉ 1 chiếc Dao Hung Tàn

Điều này dẫn tới chuyện, các trận đấu LMHT thông thường diễn ra với tốc độ vô cùng chóng mặt, nếu bạn có theo dõi rank Thách Đấu Hàn thì có thể thấy một trận đấu chỉ diễn ra trên dưới 20 phút mà thôi. Đó là thời điểm mà những tướng đường đơn và đi rừng có 1-2 món đồ chủ đạo, chúng có sát thương quá kinh khủng từ sớm và có thể càn lướt, chiếm bản đồ và hạ gục kẻ địch liên tục. Vì lối chơi nhanh, mạnh như vậy nên số lượng người chơi đường đơn và đi rừng là cực kì nhiều.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 4.

Các tướng giàu sát thương mà lại có thể giao tranh liên tục như Yasuo, Zed quá hấp dẫn với game thủ LMHT

Trong khi đó ở thời điểm phút 15 - 20 thì các Xạ Thủ làm gì? Câu trả lời vẫn vậy, farm và farm mà thôi, đồng đội của bạn có thể đang quẩy tung ở nửa còn lại của bản đồ, đánh nhau liên miên ở chỗ nào đó nhưng bạn vẫn chỉ có chơi với lính. Lối chơi này khiến cho những người chơi mới, người đáng lẽ cần phải học cái cơ bản là last lính, lại bỏ qua vị trí Xạ Thủ mà chơi những con tướng khác.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 5.

Các tướng Xạ Thủ phụ thuộc hoàn toàn vào đòn đánh thường buộc phải farm rất nhiều nếu muốn có tiếng nói ở cuối game

"Vậy thỉ đi đánh nhau cùng đi" - một vài người sẽ nói vậy nhưng mà bạn tôi ơi, những tướng Xạ Thủ đều phụ thuộc vào đồ, thậm chí là rất nhiều đồ. Nếu bạn cầm ra một chiếc Vô Cực Kiếm ở phút 20 thì sát thương chả có là bao cả, khi mà không có damage, không tiêu diệt được kẻ địch thì thọt chỉ càng thọt mà thôi. Chính cái tốc độ trận đấu nhanh tới chóng mặt, tướng nào cũng có nhiều sát thương, kể cả Hỗ Trợ, đang khiến cho vị trí Xạ Thủ càng ngày càng bị xem nhẹ.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 6.

Vô Cực Kiếm mạnh thì mạnh thật nhưng với bản chất của chỉ số chí mạng, bạn cần thêm ít nhất 2 đồ nữa để mạnh

Nếu ở vài năm trước, những tướng như Vayne, Kai'Sa, Xayah... sẵn sàng được đồng đội chăm sóc tận rằng để gánh đội thì hiện giờ chúng không còn được ưu tiên nữa. Thay vào đó là những Senna không farm, Varus sát lực với độ đa dụng từ sớm mới là lựa chọn hàng đầu. Đúng là các Xạ Thủ cần đánh đổi để lấy sức mạnh cuối trận, tuy nhiên khi phần lớn trận đấu đều được định đoạt ở giữa trận, chuyện Xạ Thủ mất dần đi tiếng nói là điều dễ hiểu.

LMHT: Từ vị trí quan trọng bậc nhất trở thành kẻ quá dễ bị bắt nạt - Xạ Thủ vì đâu đến nỗi? - Ảnh 7.

Chuyện thường ngày ở một trận xếp hạng, trận đấu được kết thúc ở những phút 20, thời điểm Xạ Thủ chưa đủ mạnh để thoải mái xả đạn

Có lẽ Riot Games bên cạnh chuyện tăng sức mạnh cho Xạ Thủ thì cần làm thêm một thứ nữa đó là giảm sát thương của những kẻ đáng ra không được sở hữu nhiều damage. Những Hỗ Trợ phòng thủ, đa dụng, những tướng chống chịu cần phải bị giảm sát thương để vai trò quan trọng của một nguồn sát thương chủ lực là Xạ Thủ được coi trọng.