LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14

Phương Tranh  - Theo Helino | 20/07/2018 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những vị tướng dưới đây đang hơi quá bá đạo do đó bị Riot giảm sức mạnh đi đôi chút, khiến chúng tuy không còn OP song vẫn khá mạnh ở phiên bản 8.14

5. Zoe

Zoe rõ ràng không còn quá OP như thời kì đỉnh cao của mình nữa, song cô vẫn có thể cực kì khó chịu trong tay những người chơi có kĩ năng. Ở những bậc Rank cao, khả năng khống chế cứng và lượng sát thương dồn khủng khiếp dễ dàng giúp Zoe áp đảo đối thủ đi đường, từ đó lăn cầu tuyết trở thành cơn ác mộng cho cả team địch.

LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 - Ảnh 1.

Nhằm hạn chế bớt điều này, Riot đã giảm sát thương chiêu W – Kẻ Trộm Phép của Zoe từ 75-255 xuống còn 75-195, đồng thời giảm tỉ lệ SMPT từ 65% xuống 55%. Như vậy ở những cấp độ đầu, Zoe không có gì quá khác biệt, song kể từ giai đoạn giữa game đến hết trận, sát thương của cô sẽ giảm đi đáng kể.

4. Talon

Trước phiên bản 8.14, Talon là Sát Thủ hàng đầu trong game. Với tỉ lệ chơi lên tới 4.14% trong khi tỉ lệ thắng vẫn cao ngất ngưởng – 52.21%, đủ để hiểu Talon đang bá đạo tới mức nào. Với khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu cực kì khủng khiếp, Talon lại có lợi thế hơn khá nhiều Sát Thủ khác khi hắn ta không phải mạo hiểm quá nhiều. Hắn ta có thể tiếp cận mục tiêu từ xa hoặc chạy trốn dễ dàng với khả năng tàng hình nhờ chiêu cuối R – Sát Thủ Vô Hình.

LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 - Ảnh 2.

Một khi vươn lên dẫn trước, Talon rất dễ lăn cầu tuyết và gánh được cả team. Chính vì quá bá đạo mà ở phiên bản 8.14 này, Riot quyết định giảm sức mạnh của Talon bằng cách giảm sát thương bay ra của Ám Khí (W) từ 70/95/120/145/170 xuống 70/85/100/115/130. Cú nerf này chắc chắn không khiến Talon biến mất khỏi đường giữa, tuy nhiên đủ để kiềm chế bớt sức mạnh của vị tướng này.

3. Swain

Kể từ sau khi được làm lại, Swain đang tỏ ra hơi quá bá đạo khi mà thắng hay bại của một trận đấu đôi khi hoàn toàn do người chơi Swain quyết định. Một khi "xanh", Swain dễ dàng một mình cân team, và thậm chí nếu có lỡ feed hơi nhiều thì khả năng come back của Swain vẫn tương đối mạnh mẽ. Ý thức được việc mình đã tạo ra một con "quái vật" trong game, Riot bắt đầu chú ý tới vị tướng này nhiều hơn.

LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 - Ảnh 3.

Đến với phiên bản 8.14, Nguyên Soái Noxus bị giảm tỉ lệ SMPT sát thương tối đa khi nổ của chiêu cuối R – Hóa Quỷ từ 135% xuống còn 105%. Rõ ràng nerf này chưa thể tác động tới sức mạnh của Swain khi quyền năng của vị tướng này đến từ tất cả các kĩ năng trong bộ chiêu thức, giúp hắn có khả năng phân vùng tầm xa, cung cấp tầm nhìn và nhiều hiệu ứng khống chế cứng,… Giảm tỉ lệ SMPT có thể khiến Swain gây ít sát thương hơn trước song sức đe dọa của hắn vẫn không hề suy giảm. Tuy vậy, dù ít hay nhiều thì đây cũng là một động thái tích cực cho thấy Riot đã bắt đầu chú ý tới sự bá đạo của Swain thời gian gần đây.

2. Rakan

Sau đợt tăng sức mạnh ở phiên bản 8.6, Rakan nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tướng Hỗ Trợ hàng đầu. Nếu như trước đó, Rakan chỉ phát huy tối đa sức mạnh khi đi cùng Xayah thì từ phiên bản 8.6, Rakan có thể phối hợp với hầu hết các tướng Xạ Thủ khác nhau.

LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 - Ảnh 4.

Rakan sở hữu quá nhiều thứ cần thiết cho một tướng Hỗ Trợ hàng đầu: có khả năng hồi một chút máu kèm tạo giáp, có khả năng mở giao tranh đơn giản hiệu quả, dễ dàng rút lui khi cần thiết, có hiệu ứng khống chế cứng đặc biệt nguy hiểm trong combat tổng,… Chính vì có thể tác động quá nhiều tới trận đấu, Rakan sẽ bị giảm sức mạnh khá đáng kể trong đợt cập nhật lần này. Chiêu Q – Phi Tiêu Lấp Lánh bị tăng thời gian hồi chiêu từ 12/10.5/9/7.5/6 giây lên 12/11/10/9/8 giây, kèm theo đó chiêu cuối R – Bộ Pháp Thần Tốc cũng bị tăng thêm 10 giây hồi chiêu mỗi cấp độ. Các chỉ số cơ bản cũng như sát thương của Rakan không bị giảm, song việc tăng thời gian hồi chiêu sẽ khiến hắn ta đỡ hổ báo hơn trước khá nhiều.

1. Dr. Mundo

Khi quyết định tăng sức mạnh cho Dr. Mundo ở phiên bản 8.9, có lẽ Riot vẫn chưa ý thức được mình sẽ mang một con quái vật lên đường trên trong một thời gian dài tới vậy. Lượng máu hồi phục của Mundo khi kích hoạt chiêu cuối được tăng từ 40/50/60% máu tối đa lên 50/75/100% máu tối đa, khiến hắn gần như bất tử. Dù rằng ngay sau đó ở phiên bản 8.10, Riot đã tìm cách sửa sai bằng cách nâng thời gian hồi chiêu cuối cũng như lướng máu tiêu hao thêm 5%, song như thế vẫn là chưa đủ.

LMHT: Top 5 vị tướng quá bá đạo nên đã bị Riot giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 - Ảnh 5.

Cho tới phiên bản 8.13, Mundo vẫn là lựa chọn Hot ở khu vực đường trên khi tỉ lệ chơi của hắn luôn nằm trong Top 5 khu vực này với tỉ lệ thắng luôn cao hơn 50%. Không có lý gì một tướng vừa chống chịu khỏe nhưng vẫn có khả năng gây sát thương mạnh khủng khiếp lại không được ưa chuộng cả. Với nổ lực giảm bớt sức mạnh của Mundo, lần này Riot giảm lượng máu tiêu hao được hoàn trả khi trúng mục tiêu của Dao Phay Nhiễm Khuẩn (Q) từ 50% xuống còn 40%. Thay đổi này chưa rõ có đủ để khiến Mundo giảm độ Hot trong thời gian tới hay không, song ít nhất vẫn khiến người chơi cân nhắc trước khi lựa chọn vị tướng này.