LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12

Phương Tranh  - Theo Helino | 14/06/2019 11:44 PM

Nếu không có kế hoạch sử dụng, tốt nhất bạn nên cấm những vị tướng này khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản LMHT 9.12.

Các tướng có mặt trong danh sách này mặc dù chưa đến mức OP trở thành một tướng "lỗi" trong meta hiện tại của LMHT, song sức mạnh của chúng đã được chứng minh qua nhiều phiên bản gần đây. Sở hữu những ưu thế vượt trội, có thể dễ dàng gánh team một khi "xanh", do đó chẳng có lý do nào để không cấm nếu bạn không muốn trao cho đối thủ một vũ khí lật kèo hiệu qủa.

5. Nautilus

Mặc dù đã bị giảm sức mạnh trong phiên bản 9.12 với việc sát thương cơ bản chiêu Q bị giảm ở những cấp độ đầu, song đợt nerf này vẫn chưa tổn hại quá nhiều tới sức mạnh của Nautilus. Điểm đáng sợ của hắn là ở khả năng chống chịu vượt trội so với các tướng Hỗ Trợ cận chiến khác, kèm theo đó là khả năng bảo kê carry và mở giao tranh chắc chắn – những điểm này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn chưa bị Riot động tới.

LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12 - Ảnh 1.

Mặc dù Nautilus gặp khá nhiều vất vả khi phải đối đầu với những tướng Hỗ Trợ thiên hướng bảo kê mạnh như Janna, Lulu,… - những tướng mới được tăng sức mạnh gần đây, song nếu được sử dụng đúng cách thì đây vẫn là một vũ khí hủy diệt hiệu quả. Không chỉ giúp ADC giành lợi thế khi đi đường, hắn ta còn thoải mái đi roam tạo áp lực lên cách làn đường khác mà không lo bị bắt lẻ. Trong thời gian tới, nếu những điểm mạnh chính vẫn được giữ nguyên như hiện tại thì chắc chắn, Nautilus sẽ vẫn có chỗ đứng ở khu vực dường dưới.

4. Tahm Kench

Dù vẫn khá hiệu quả trong vai trò Hỗ Trợ, song lý do chính nên cấm Tahm Kench lại vì khả năng uy hiếp của hắn tại khu vực đường trên. Sau đợt thay đổi chỉnh sửa ở phiên bản 9.9, sức mạnh trong vai trò Hỗ Trợ của hắn ta đã giảm đi khá đáng kể với việc khả năng giải cứu đồng đội và chạy trốn an toàn nhờ chiêu W bị hạn chế đi khá nhiều. Song bù lại, tiềm năng đi đường trên của hắn ta lại được tăng lên rất nhiều. Khả năng chống chịu tăng lên, kèm theo đó là độ cơ động được cải thiện – chỉ với những yếu tố này thôi đã đủ biến hắn ta thành một Hot Pick đường trên.

LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12 - Ảnh 2.

Mặc dù đã bị giảm sức mạnh trong phiên bản 9.12 lần này, song giống với trường hợp của Nautilus, những thế mạnh chính của hắn ta vẫn được bảo toàn nguyên vẹn. Với tỉ lệ thắng luôn trên 50% và tỉ lệ chơi nằm trong top 5 tướng được yêu thích nhất đường trên, Tahm Kench xứng đáng là một lựa chọn không chơi phải cấm trong thời điểm hiện tại.

3. Darius

Darius hiện đang là vị tướng được chơi nhiều thứ hai đường trên ở bậc rank từ Bạch Kim trở lên, chỉ kém vị tướng đứng đầu là Aatrox 0,01% tỉ lệ chơi. Không phải tự nhiên mà Darius lại được chơi nhiều đến thế trong thời gian gần đây.

LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12 - Ảnh 3.

Là vị tướng có khả năng hồi phục mạnh và tay đôi rất khỏe, song chất tướng của Darius lại khá tù nên rất dễ bị khắc chế. Tuy nhiên, trong tay những người chơi rank cao, điểm yếu này có thể được khắc phục và khi đó, hắn ta hoàn toàn có thể thắng đường hầu hết những tướng cận chiến khác. Một khi để Darius xanh, hắn ta có thể lăn cầu tuyết và nắm giữ toàn bộ trận đấu, do đó nếu không muốn tặng vũ khí cho kẻ địch thì bạn nên "auto cấm" vị tướng này trong thời điểm hiện tại.

2. Zed

Công bằng mà nói thì ở bất kì phiên bản nào, bạn nên luôn để dành một phiếu Cấm đối với Zed. Và sự thật thì trong hầu hết mọi phiên bản, bên cạnh "Đấng" Yasuo thì Zed cũng chính là một trong những tướng có tỉ lệ cấm cao nhất.

LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12 - Ảnh 4.

Khả năng khóa mục tiêu và giành điểm hạ gục của Zed gần như là vô đối trong hàng chờ Solo Q thời điểm hiện tại. Phân thân của hắn ta một khi được sử dụng đúng cách có thể mang đến cho hắn độ cơ động và khả năng gây sát thương tuyệt vời. Lối lên đồ của Zed cũng cho phép hắn ta thoải mái đi roam cũng như đẩy đường giành lợi thế bất cứ khi nào hắn muốn. Đây có lẽ là lựa chọn Cấm không tốn nhiều thời gian suy nghĩ nhất đối với những người chơi rank cao.

1. Mordekaiser

Không có gì đáng bất ngờ khi Mordekaiser đứng đầu danh sách các tướng nên cấm và phải cấm trong phiên bản 9.12. Thứ nhất, ở phiên bản này hắn ta được làm mới bộ kĩ năng, và luật bất thành văn trong LMHT là luôn phải cấm những tướng mới ra mắt hoặc mới được làm lại. Lý do của việc này có lẽ không phải giải thích nhiều, nhất là trong thời điểm nghỉ hè hiện tại.

LMHT: Top 5 tướng nên CẤM khi đánh xếp hạng tại các bậc rank cao trong phiên bản 9.12 - Ảnh 5.

Thêm vào đó, Mordekaiser sau khi làm lại thực sự quá mạnh, ngay cả khi người chơi không biết sử dụng chiêu cuối của hắn một cách hiệu quả. Chỉ vài giờ sau khi ra mắt, hắn ta đã ngay lập tức leo lên vị trí số 1 ở khu vực đường trên với tỉ lệ thắng tăng đột biến lên đến gần 55% và tỉ lệ chơi là 13,1%. Nguyên nhân chủ yếu tới từ việc hắn ta có gần như mọi thứ mà một tướng trong LMHT ao ước, chỉ trừ khả năng cơ động.

Tuy nhiên, điểm yếu này lại được bù đắp bằng việc hắn ta có khả khắc chế lại các tướng có khả năng lả lướt bay nhảy cực kì tốt với chiêu cuối của mình. Với khả năng chống chịu trên cả tuyệt vời, sát thương không hề nhỏ và đặc biệt là tạo ra một độ khó chịu cực kì lớn cho đối thủ, việc không Cấm đi vị tướng này và để đối thủ sử dụng có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của bạn.