LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21

Phương Tranh  - Theo Helino | 03/11/2018 11:35 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Với sự thay đổi không đáng kể này, đây là top 5 tướng đi rừng mạnh nhất, gánh team vô cùng dễ dàng trong phiên bản 8.21.

Người đi rừng là một trong những vai trò đang khá cân bằng trong LMHT thời điểm hiện tại, và phiên 8.21 duy trì sự cân bằng đó với một vài buff nhỏ không đáng kể cho những tướng đi rừng yếu nhất.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 1.

Với sự thay đổi không đáng kể này, dưới đây là top 5 tướng đi rừng mạnh nhất, gánh team vô cùng dễ dàng trong phiên bản 8.21:

Top 5 – Taliyah

Taliyah lần đầu tiên trở thành một sự lựa chọn phổ biến trong vai trò đi rừng, thậm chí vượt trội hơn cả vai trò truyền thống Pháp Sư đường giữa nhờ vào khả năng dọn dẹp quái rừng, tốc độ di chuyển trong rừng nhờ nội tại cũng như tiềm năng gank bất ngờ từ xa với chiêu cuối Mặt Đất Dậy Sóng (R). Do meta rừng không có biến động gì đáng kể, Taliya tiếp tục duy trì được phong độ cũng như sự yêu mến của người chơi.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 2.

Chiêu cuối của Taliyah được đánh giá là một trong những chiêu cuối mạnh và hữu dụng nhất trong LMHT hiện nay. Nó không chỉ phân vùng mạnh trong quá trình gank mà còn trong khi lấy bất kì mục tiêu lớn nào ở bất cứ giai đoạn nào của trận đấu. Với tỉ lệ chơi lên đến 4.27%, Taliyah rừng vẫn đạt 51.68% tỉ lệ thắng – một con số ấn tượng với một tướng mới đá chéo sân sang rừng như cô.

Top 4 – Nocturne

Nocturne là tướng rừng gánh team cực được yêu thích, nhất là ở những bậc Rank thấp. Với lượng sát thương đầu ra cực lớn kết hợp với lối lên trang bị sát lực có thể hạ gục chủ lực đối phương trong nháy mắt, Nocturne là sự lựa chọn phổ biến của những game thủ thích lối chơi hổ báo, thích được thể hiện bản thân.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 3.

Với chiêu cuối Hoang Tưởng (R), Nocturne có thể lao sâu vào đội hình team địch ở bất cứ giai đoạn nào của trận đấu. Ở những bậc Rank thấp, người chơi thường gặp khó khăn rất nhiều khi phải đối đầu với những tướng lao vào ám sát như Nocturne, Rengar, Kha’Zix do đó không khó hieur vì sao tỉ lệ chơi của hắn ta ở bậc rank này lại cao đến vậy. Tỉ lệ chơi trung bình của Nocturne là 5,89% và tỉ lệ thắng mà hắn ta đạt được là 51.54%.

Top 3 – Lee Sin

Lee Sin có thể khó chơi với nhiều người do bộ chiêu thức đòi hỏi kĩ năng cao của hắn ta. Tuy nhiên, nếu người chơi có thể tận dụng lợi thế của Lee Sin ở giai đoạn đầu trận đấu, nhà vô địch này có thể dễ dàng lăn cầu tuyết vào các giai đoạn sau của trận đấu để trở nên cực kì mạnh mẽ.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 4.

Độ cơ động cao của Lee Sin cho phép hắn ta có thể tham gia và rút lui khỏi giao tranh một cách dễ dàng. Với nhiều combo chiêu thức có thể sử dụng linh hoạt, Lee Sin có thể làm được rất nhiều điều: mở giao tranh, phá giao tranh, cô lập đối thủ, ám sát sát thương chủ lịch địch,… Mặc dù tỉ lệ thắng của Lee Sin hiện không cao – chỉ đạt 47,72% nhưng đều này hoàn toàn có thể thông cảm và không phản ánh quá nhiều sức mạnh của hắn ta ở thời điểm hiện tại, khi mà tỉ lệ chơi của Lee Sin hiện đang cao nhất nhóm tướng rừng, đạt 13.69%.

Top 2 – Xin Zhao

Trước đây, "thánh thông" Xin Zhao thường chỉ được ưa chuộng ở các bậc rank thấp. Nhưng hiện tại, ngay cả các game thủ chuyên nghiệp cũng coi đây là một quân bài chủ lực, tất cả là nhờ lượng sát thương cực cao từ rất sớm, gần như chiến thắng mọi kèo solo 1vs1.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 5.

Độ cơ động đến từ chiêu E – Can Trường khiến tiềm năng gank của Xin Zhao được nâng lên rất nhiều. Đồng thời, khả năng mà chiêu cuối Bán Nguyệt Thương (R) mang lại còn khiến Xin Zhao vô cùng mạnh mẽ trong các pha giao tranh tổng khi mà người chơi có thể dễ dàng tiêu diệt những tướng địch đứng sâu ở tuyến sau cũng như chặn sát thương đến từ các tướng đánh xa.

Top 1 – Kha’Zix

Kha’Zix nhận được buff trong phiên bản 8.19, giúp tỉ lệ SNCK cộng thêm từ nội tại được tăng từ 0.2 lên 0.4, đồng thời khả năng làm chậm của Gai Hư Không (W) được tăng thêm 20% khi không bị cô lập và 10% khi cô lập. Trong hai buff này, việc khả năng làm chậm được gia tăng là buff đáng chú ý nhất, giúp Kha’Zix leo lên đầu bảng top tướng rừng mạnh nhất thời điểm hiện tại.

LMHT: Top 5 tướng đi rừng gánh team mạnh mẽ nhất phiên bản 8.21 - Ảnh 6.

Với lượng sát thương đầu ra cực kì khủng khiếp, nhất là lên những mục tiêu bị cô lập, Kha’Zix là nỗi ám ảnh đối với những tướng đi lẻ của team địch. Đặc biệt, nhờ chiêu E – Nhảy, Kha’Zix có độ cơ động tuyệt vời, giúp hắn ta có thể thoải mái lao ra ám sát con mồi trong chớp mắt sau đó rút lui một cách dễ dàng. Với tỉ lệ chơi 6.49% trong khi tỉ lệ thắng là 50.98%, Kha’Zix là đề cử hàng đầu cho những người đi rừng trong giai đoạn cày Rank cuối mùa hiện tại.