LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12

Phương Tranh  - Theo Helino | 16/06/2019 11:56 PM

Một khi đã bị Riot Games nhắm trúng thì việc những vị tướng từng là hot pick một thời trở thành cục tạ trong LMHT sẽ chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngoài một số tướng vốn đã yếu ớt từ trước đó thì những tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất LMHT hiện tại đều là những cái tên vừa bị Riot Games giảm sức mạnh trong phiên bản 9.12 vừa qua. Có vẻ như trước khi người chơi kịp thích ứng với những thay đổi này thì các tướng dưới đây sẽ còn phải nằm dưới đáy bảng xếp hạng trong một thời gian dài nữa.

5. Ryze

Ryze vốn dĩ luôn là vị tướng khó cân bằng nhất trong game và đã được làm lại, thay đổi bộ kĩ năng tới n lần. Thời gian trước đây, mặc dù vẫn có những lúc tỉ lệ thắng xuống khá thấp song tiềm năng của hắn ta vẫn có thể được phát huy nếu sử dụng đúng cách, và đặc biệt vẫn là một quân bài mạnh tại đấu trường chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau đợt làm lại ở phiên bản 9.12 này, có lẽ sẽ phải rất lâu nữa hắn ta mới có thể tìm lại được chỗ đứng cho mình.

LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12 - Ảnh 1.

Tỉ lệ thắng của Ryze hiện tại chỉ đạt 44% ở vị trí đường trên và 45,93% ở vị trí đường giữa. Những con số này đang thể hiện chính xác sức mạnh của hắn ta ở thời điểm hiện tại khi mà ngay cả những người chơi kĩ năng cao đến mấy cũng phải chào thua. Chiêu E – kĩ năng dọn lính quan trọng nhất của Ryze giờ đây không gây sát thương nảy, chiêu W mất khả năng trói chân khi không cường hóa trong khi chiêu Q thậm chí giờ còn không tạo giáp. Quá nhiều thay đổi khiến sức mạnh của Ryze xuống dốc không phanh, và nếu không có đợt tăng sức mạnh trực tiếp nào trong tương lai thì có lẽ đến Faker cũng chẳng thể khai thác được vị tướng này.

4. Irelia

Sau đợt giảm sức mạnh ở hai phiên bản 9.2 và 9.3, Irelia gần như mất tích khỏi meta và phải đợi đến thời gian gần đây, nhờ những thay đổi gián tiếp về trang bị và ngọc, cô mới bắt đầu được trọng dụng lại ở đường trên nhưng vẫn khá kén người chơi cũng như kèo đấu. Không quá khi nói rằng bộ chiêu thức của cô giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào chiêu E, một khi trượt E thì coi như bỏ.

LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12 - Ảnh 2.

Thế nhưng đến với phiên bản 9.12 lần này, chiêu E của Irelia không những bị giảm sức mạnh mà còn khó trúng mục tiêu hơn trước. Ngoài việc thời gian hồi chiêu của nó tăng lên khá nhiều, tầm sử dụng của nó còn giảm từ 850 xuống còn 775. Điều này khiến cô ta gặp rất nhiều khó khăn trong trao đổi chiêu khi đi đường cũng như giao tranh tổng, và hậu quả là tỉ lệ thắng của cô hiện chỉ đạt mức 43,73%.

3. Akali

Không phải nhận bất cứ thay đổi nào trong phiên bản 9.12 nhưng chỉ cần đợt giảm sức mạnh nặng nề trong phiên bản 9.11 cũng đủ để khiến Akali nằm trong danh sách này dài dài. Tỉ lệ thắng của cô đạt 46,52% ở vị trí đường trên song chỉ đạt 42,76% ở vị trí đường giữa.

LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12 - Ảnh 3.

Những con số này đều là kết quả của rất nhiều đợt giảm sức mạnh trước đó mà Akali phải hứng chịu. Ngoài nerf nặng nề nhất liên quan tới cơ chế tàng hình thì mới đây, nội tại của Akali còn bị giảm đi khá nhiều sát thương với việc mất 30% tỉ lệ SMCK cộng thêm và 20% tỉ lệ SMPT. Thêm vào đó, khả năng hồi nội năng bị giảm còn khiến những pha combo của cô bị ngắt quãng thêm một chút, đồng nghĩa với việc khả năng đeo bám mục tiêu bị giảm đi rất nhiều.

2. Sylas

Sylas là tâm điểm chú ý trong lần cập nhật phiên bản 9.12 khi mà nerf hắn ta phải hứng chịu là quá nặng nề. Nếu chỉ nhìn lướt qua những thay đổi về mặt con số, nhiều người dễ dàng lầm tưởng rằng Sylas mặc dù sẽ yếu đi, song không đến mức quá thảm hại. Nhưng chỉ sau vài ngày sau cập nhật, nhiều người đã nhanh chóng nhận ra Sylas thời điểm hiện tại yếu ớt đến mức nào.

LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12 - Ảnh 4.

Khả năng dọn lính của hắn ta chắc chắn yếu hơn trước đây rất nhiều. Nội tại giờ đây chuyển sang cơ chế chỉ có hai điểm cộng dồn và gây ít sát thương lan hơn, đồng thời chiêu Q bị giảm cả sát thương cơ bản lẫn tỉ lệ SMPT. Lượng hồi máu và giá trị lớp lá chắn của chiêu E được tăng lên một chút cũng không đủ để bù đắp lại việc nó bị tăng thời gian hồi chiêu lên tới 4 giây khiến Sylas không còn cơ động như trước. Với việc sở hữu tỉ lệ thắng thấp nhất trong cả hai vị trí đường trên và đường giữa, rất nhiều người chơi đang kêu gọi Riot có kế hoạch tăng sức mạnh cho hắn ta trong thời gian tới nếu không muốn xóa sổ hắn hoàn toàn khỏi meta.

1. Galio

Cách đây không lâu tại MSI 2019, Galio vẫn là một lựa chọn hàng đầu trong vai trò Hỗ Trợ khi mà tác động của hắn ta tại đường dưới cũng như trong giao tranh tổng là quá lớn. Khả năng cấu rỉa máu cùng bộ kĩ năng khống chế cực lâu kèm hỗ trợ đồng đội từ xa (mang theo khả năng hất tung) là những điểm mạnh khiến hắn ta đặc biệt được yêu thích.

LMHT: Top 5 tướng có tỉ lệ thắng thảm hại nhất phiên bản 9.12 - Ảnh 5.

Chính vì việc quá hot tại đấu trường chuyên nghiệp, ngay sau đó tại phiên bản 9.11, Galio đã phải nhận một đợt nerf nặng nề. Cả hai kĩ năng W và E của hắn ta điều bị giảm nặng về sát thương, khiến những áp lực trong giai đoạn đi đường của Galio gây lên bộ đôi đối phương sẽ không còn nguy hiểm như trước. Và kết quả là đến thời điểm này của phiên bản 9.12, hắn ta không chỉ là tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất trong vai trò Hỗ Trợ mà còn thấp nhất toàn bộ trò chơi với tỉ lệ thắng chỉ đạt 39,52%.