LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt

Phương Tranh  - Theo Helino | 19/07/2018 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Mỗi phiên bản mới đều có những thay đổi với mong muốn giúp cho trò chơi cân bằng, ổn định và tích cực hơn. Tuy nhiên, không phải thay đổi nào cũng đem lại hiệu quả và dưới đây là 5 ví dụ điển hình của phiên bản 8.14.

Phiên bản 8.14 chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, từ sức mạnh tướng, trang bị cho đến ngọc siêu cấp hay phép bổ trợ,… Những thay đổi này dù ít hay nhiều đều có tác động tới các trò chơi trong LMHT, tuy nhiên không phải thay đổi nào cũng là hợp lý. Một số khía cạnh của trò chơi đang quá mạnh không được nerf đúng cách hoặc các nhà vô địch quá yếu đã không được buff đủ. Dưới đây là 5 thay đổi tồi tệ nhất của LMHT phiên bản 8.14.

5. Giảm sức mạnh Swain

Kể từ sau khi được làm lại, Swain được đánh giá là một vị tướng sở hữu mộ kĩ năng cực mạnh và có sự phân biệt rõ rệt trình độ người chơi. Trong tay người chơi có kĩ năng, sức mạnh của Swain là vô cùng bá đạo, đôi khi có thể tự quyết định sự thắng bại của cả đội trong một trận đấu.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 1.

Đến với phiên bản 8.14 này, Riot quyết định giảm sức mạnh của vị Nguyên Soái Noxus bằng cách giảm tỉ lệ SMPT sát thương tối đa khi nổ của chiêu cuối R – Hóa Quỷ từ 135% xuống còn 105%. Đây là một nerf vô ích bởi đó không phải là vấn đề chính với Swain. Sức mạnh của Swain không chỉ đến từ khả năng gây sát thương mà còn đến từ khả năng phân vùng tầm xa, cung cấp tầm nhìn và nhiều hiệu ứng khống chế cứng,… kèm theo đó là sự khó khăn khi hạ gục hắn với chiêu cuối Hóa Quỷ. Chính những yếu tố này mới làm nên sự đáng sợ của Swain, do đó giảm tỉ lệ SMPT của chiêu cuối không đem lại nhiều ý nghĩa.

4. Nerf trang bị đi rừng

Thời gian gần trở lại đây, Riot đã nhiều lần đề cập tới việc muốn nerf chiến thuật Gold Funneling – chiến thuật "cái phễu" hay chiến thuật nuôi rừng. Dù rằng chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả song với việc dồn hết tài nguyên trông chờ vào một tướng chủ lực gánh team, nó khiến trò chơi thiếu đi tính cạnh tranh và yếu tố tích cực, nhất là trong giai đoạn đi đường.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 2.

Để hạn chế điều này, Riot đã nỗ lực làm việc bằng cách chỉnh sửa trang bị Rựa Thợ Săn/Bùa Thợ Săn. Theo đó, nếu tổng vàng cá nhân của bạn cao nhất đội, bạn nhận được ít đi 10 vàng khi tiêu diệt lính. Điều này có thể ảnh hưởng lớn tới những phút đầu tiên của trận đấu khi lượng vàng nhận được ít đi, đồng nghĩa với khả năng thăng tiến sức mạnh chậm lại. Tuy nhiên, ngay sau khi Phù Phép Đao Đụng Độ hoặc Gươm Truy Tung, người chơi đó lại có thể quay lại farm như bình thường và nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhờ lượng tiền chênh lệch áp đảo so với các tướng đi đường khác. Do đó, thay đổi này có thể kìm hãm bớt sức mạnh của chiến thuật này, song chưa triệt để và hoàn toàn dứt điểm.

3. Nerf ngọc Chinh Phục

Ngọc Chinh Phục đã quá mạnh mẽ trong một thời gian khá dài, ngay từ sau khi viên ngọc này được ra mắt. Nhiều vị tướng mạnh lên đơn giản chỉ nhờ vào viên ngọc này mà không cần thêm bất cứ buff nào khác đủ để chứng minh độ bá đạo của nó. Riot đã và đang nỗ lực để nerf ngọc Chinh Phục, tuy nhiên thay đổi ở đây không phải quá nhiều.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 3.

Sức mạnh công kích cộng thêm mà viên ngọc này mang lại thay đổi từ 10-35 (cấp 1-18) thành 6-35 (cấp 1-18). Như vậy, SMCK cộng thêm sẽ giảm đi ở những cấp độ đầu song vẫn đạt đầy đủ như trước đây ở cấp độ tối đa. Điều này có nghĩa là với những nhà vô địch như Draven, họ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn đôi chút ở thời gian đầu trận đấu. Tuy nhiên vào giai đoạn giữa game đến cuối game, khi bước vào các pha giao tranh tổng thì sức mạnh của họ vẫn bá đạo y như trước với viên ngọc Chinh Phục, đủ để họ dễ dàng gánh team.

2. Giảm sức mạnh Shen

Khá kì lạ là Shen lại bị giảm sức mạnh trong phiên bản 8.14 này. Nếu nhìn vào bảng số liệu thống kê, bạn sẽ thấy tỉ lệ thắng, tỉ lệ chơi của vị tướng này đều vô cùng thấp. Điều đó không nói rằng Shen vô tác dụng trong trò chơi, mà vấn đề ở đây là sức mạnh của Shen không có gì đe dọa tới những vị trí khác, ít nhất là so với các tướng đang Hot trên Top bây giờ như Garen, Dr.Mundo,….

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 4.

Theo đó, khả năng làm chậm của chiêu Q – Công Kích Hoàng Hôn sẽ bị giảm từ 35% xuống còn 15/20/25/30/35%, giảm rất nhiều ở những cấp độ đầu tiên và về như cũ ở cấp độ tối đa. Như đã nói ở trên, Shen không có gì nổi bật trong meta hiện tại. Lẽ rat hay vì bị giảm sức mạnh, anh ta xứng đáng được buff thêm khả năng chống chịu hoặc sát thương cơ bản để có thể đi đường hiệu quả hơn so với thời điểm hiện tại.

1. Tăng sức mạnh Elise

Thay đổi tệ nhất trong danh sách này đó là Elise tiếp tục nhận được một buff trong phiên bản mới 8.14. Tuy nhiên, cú buff lần này của Riot hoàn toàn không đáp ứng được mong đợi của người chơi LMHT nói chung và những người hâm mộ Elise nói riêng.

LMHT: Top 5 thay đổi tồi tệ nhất của Riot trong phiên bản 8.14 vừa ra mắt - Ảnh 5.

Thay vì được điều chỉnh để hợp với meta mới hơn, Elise lại được tăng chỉ số cơ bản của máu theo cấp từ 85 lên 93. Sự khác biệt nhỏ như vậy sẽ không thể giúp Elise quay trở lại với meta hiện tại chứ đừng nói tới khả năng thống trị như thời hoàng kim của Nữ Hoàng Nhền Nhện. Thời gian gần đây, rừng là khu vực được cai trị bởi những cái tên như Graves, Lee Sin, Kayn,… nên nếu muốn mang lại một làn gió mới với những vị tướng đi rừng như Elise, Riot cần phải có những điều chỉnh rõ rệt hơn.