LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết

Phương Tranh  - Theo Helino | 04/04/2019 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Phiên bản mới nhất của LMHT đã chính thức được cập nhật trong ngày hôm nay và nó nhắm vào một vài vị tướng đang được coi là mạnh nhất trong thời điểm hiện tại.

Giai đoạn giữa mùa giải đang đến rất gần với người chơi LMHT, đồng nghĩa với việc một phiên bản lớn với nhiều thay đổi lớn sẽ chuẩn bị được ra mắt. Và tất nhiên, trước khi đến với phiên bản lớn đó, người chơi sẽ chỉ được lên dây cót tinh thần với những thay đổi tương đối nhỏ. Đó là lý do tại sao, phiên bản 9.7 chỉ tập trung vào thực hiện những thay đổi chỉnh sửa giúp mọi thứ trở nên cân bằng hơn mà thôi.

Dưới đây là top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 mà người chơi cần phải nắm rõ:

1. Kayle tiếp tục bị giảm sức mạnh

Kayle có vẻ như đang hơi quá OP và đây là phiên bản thứ hai liên tiếp kể từ sau khi cô nàng bị giảm sức mạnh. Lần này, Riot Games điều chỉnh lại Kayle để giai đoạn cuối trận đấu của cô phụ thuộc nhiều hơn vào kỹ năng người chơi cũng như trang bị cần thiết thay vì cứ lên đủ cấp là "quạt tất" như trước.

LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết - Ảnh 1.

Cụ thể, Kayle bị giảm giáp theo cấp từ 3,5 xuống 3 và giảm hồi phục cơ bản từ 6 xuống 5. Chiêu Q – Hào Quang Trừng Phạt và chiêu W – Thiên Giới Ban Phước của cô đều bị tăng tiêu hao lên 10 năng lượng mỗi cấp, trong khi chiêu W còn bị giảm tốc độ di chuyển cộng thêm từ 26/32/38/44/50% xuống 24/28/32/36/40%. Cuối cùng, chiêu E – Kiếm Tinh Hỏa của Kayle bị giảm sát thương cộng thêm xuống còn 8/10/12/14/16% máu đã mất của mục tiêu, bù lại cộng 1% mỗi 100 SMPT.

2. Giảm sức mạnh Urgot

Những buff mà Urgot mới nhận được trong phiên bản 9.6 có vẻ như hơi quá tay và Riot đang tìm cách khắc phục bằng một đợt giảm sức mạnh mới ngay trong phiên bản lần này. Sát thương của nội tại Đại Bác Cộng Hưởng bị giảm về cuối trận, từ 2/3/4/6/8% xuống còn 2/3/4/5/6% máu tối đa của mục tiêu.

LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết - Ảnh 2.

Chiêu E – Khinh Thị của Urgot ngoài việc bị tăng tiêu hao thêm 10 năng lượng mỗi cấp còn bị tăng thời gian hồi chiêu từ 14 giây cố định lên 16/15,5/15/14,5/14 giây. Cuối cùng, chiêu cuối R – Mũi Khoan Tử Thần bị giảm 25 sát thương mỗi cấp, từ 125/250/375 xuống còn 100/225/360.

3. Sylas tiếp tục ăn nerf

Những thay đổi của Sylas trong 9.7 không đến nỗi như phiên bản trước đó nhưng vẫn tiếp tục có xu hướng hạ thấp mức độ OP của vị tướng này. 

LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết - Ảnh 3.

Cụ thể, sát thương của chiêu W – Đồ Vương bị giảm từ 60/90/120/150/180 xuống 50/75/100/125/150, sát thương cường hóa giảm từ 90/135/180/225/270 xuống 75/112.5/150/187.5/225. Chiêu E – Trốn/ Bắt cũng bị tăng khá nhiều thời gian hồi chiêu ở những cấp độ đầu, từ 12/11,5/11/10,5/10 giây lên 18/16/14/12/10 giây.

4. Cầu Đồ Tể trở lại

LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết - Ảnh 4.

Đến với phiên bản 9.7, chế độ ARAM sẽ trở lại với Cầu Đồ Tể của Bilgewater. Cùng với sự thay đổi địa điểm này là vô số thay đổi về lối chơi bao gồm cấm tướng, tăng tốc độ sinh lính sau phút thứ 15, giảm sát thương gây ra từ tướng ở ngoài 900 tầm và Lá Chắn được thay thế bằng Nghịch Đảo,…

5. Ra mắt trang phục mới

LMHT: Top 5 thay đổi lớn nhất trong phiên bản 9.7 người chơi cần phải biết - Ảnh 5.

Phiên bản này cũng ra mắt một vài trang phục mới, trong đó dễ sở hữu nhất là Ivern Siêu Sao Úp Rổ mặc dù đã có một số tranh cãi xung quanh vấn đề này khi nó lần đầu được tiết lộ. Ngoài ra, phiên bản 9.7 còn giới thiệu trang phục Javarn IV Công Nghệ – một trang phục hiếm không bán. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cơ hội sở hữu nó đúng không nào?