LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios 'xuống dốc'

Loris CarryUs  - Theo Helino | 23/01/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Trong mỗi phiên bản LMHT, kẻ khóc người cười với việc tướng này được buff “siêu to khổng lồ” trong khi tướng khác bị nerf thảm hại là chuyện hết sức bình thường.

LMHT những ngày đầu năm 2020 khá sôi động và cũng có phần hỗn loạn với nhịp điệu trận đấu nhanh, tập trung khá nhiều vào Rồng nguyên tố. Các đội đang tạo cho mình những đội hình chiếm lợi thế đầu game và có thể lăn cầu tuyết nhanh chóng. Đội hình này dĩ nhiên sẽ bao gồm những tướng mạnh, OP và có phần "lỗi" trong meta – những tướng hy vọng sẽ trở thành mục tiêu trong phiên bản 10.2.

Darius, Ekko, Diana, Miss Fortune, Sett, Aphelios, Nautilus là những cái tên nổi bật trong thời gian qua. Một vài trong số họ sẽ phải nhận nerf xứng đáng trong lần cập nhật này, trong khi một vài cái tên mới sẽ có cơ hội xuất hiện thường xuyên hơn. Dưới đây là 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 mà người chơi không nên bỏ lỡ:

Tiếp tục giảm sức mạnh Aphelios

Ban đầu, những nerf mà Aphelios phải nhận trong phiên bản 10.2 có vẻ như sẽ có tác động khá đáng kể khi mà chúng nhắm tới hai trong số những khía cạnh mạnh mẽ nhất trong bộ chiêu thức của vị tướng này. Giảm mạnh sát thương ở dạng Calibrum cũng như tỉ lệ SMCK dạng Crescendum và Severum chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng kiểm soát meta đường dưới hiện tại của Aphelios.

LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios xuống dốc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vì Song Nguyệt Chiến Binh đang tỏ ra vượt trội so với các ADC khác, nên đợt giảm sức mạnh này sẽ chỉ mang ý nghĩa thu hẹp khoảng cách giữa hắn ta với những người đồng nghiệp mà không khiến hắn ta trở nên quá yếu đuối tới mức không chơi được. Những người yêu thích Song Nguyệt Chiến Binh sẽ vẫn tiếp tục có thể sử dụng hắn ta trong phiên bản 10.2, nhưng vì hắn ta không còn OP như trước nữa nên bạn sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn thay thế.

Tăng sức mạnh một số ADC truyền thống

Song song với việc giảm sức mạnh Aphelios, Riot còn tiến hành tăng nhẹ sức mạnh cho một số ADC truyền thống không được trọng dụng nhằm làm cho meta đường dưới trở nên phong phú, đa dạng hơn. Hai cái tên nhận được buff lần này là Draven và Jinx.

Chiêu cuối Lốc Xoáy Tử Vong đóng góp một lượng tương đối nhỏ trong sát thương đầu ra của Draven, đặc biệt là trong giai đoạn sau của trận đấu. Tuy nhiên, việc nhận thêm 20% và 40% tỉ lệ SMCK ở cấp độ 11 và 16 chắc chắn sẽ được những người chơi Draven đánh giá cao bởi họ giờ đây có thể bắt đầu ưu tiên sử dụng chiêu cuối của hắn ta trong những pha giao tranh tổng.

LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios xuống dốc - Ảnh 2.

Jinx chỉ nhận được một buff nhẹ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của cô nàng này, với việc nội tại Hưng Phấn! giờ đây cũng sẽ được kích hoạt khi Jinx giết được quái khủng. Đây là một buff tùy tình huống, nhưng tác động của nó trong một vài game là rất lớn. Thử tưởng tượng Jinx và team của cô ấy đang ăn Rồng hoặc Baron và ngay sau đó là một pha giao tranh tổng, bằng việc là người dứt điểm mục tiêu lớn, nội tại của cô ấy ngay lập tức được kích hoạt và cô ấy có thể bắn nát cả đội hình địch với tốc độ đánh và tốc độ di chuyển mà cô ấy nhận được.

Giảm sức mạnh Nautilus – đầu tàu meta Hỗ Trợ dạng kéo

Hỗ TRợ dạng kéo đã và đang thống trị meta đường dưới trong thời gian quan, mà nổi bật nhất vẫn là Nautilus. Cuối cùng, Riot cũng quyết định giảm bớt sức mạnh của hắn ta bằng cách nerf sát thương chiêu Q – Phóng Mỏ Neo. Nerf này sẽ khiến việc dồn sát thương hạ gục carry địch khó khăn hơn trước, đồng thời mở ra thêm nhiều lựa chọn Hỗ Trợ thay thế hơn.

LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios xuống dốc - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng sát thương không phải là điều làm nên sức đáng sợ cho chiêu Q của Nautilus. Khả năng khống chế mà nó đem lại kết hợp với các chiêu thức khác mới là yếu tố giúp hắn ta luôn dẫn đầu trong danh sách tướng Hỗ Trợ. Trong phiên bản 10.2, Nautilus chắc chắn vẫn sẽ là vị tướng đáng chơi, tuy nhiên Leona và Thresh cũng sẽ được thu hẹp khoảng cách với hắn ta.

Tăng sức mạnh hàng loạt tướng Hỗ Trợ dạng buff

Tương tự với trường hợp của nhóm tướng ADC, ngay khi một tướng Hỗ Trợ OP bị giảm sức mạnh, một vài tướng Hỗ Trợ khác liền được Riot buff nhẹ nhằm kích cầu người chơi. Đến với phiên bản 10.2, hàng loạt tướng Hỗ Trơ dạng buff đã được hưởng lợi, gồm Karma, Lulu và Sona.

LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios xuống dốc - Ảnh 4.

Những buff mà họ nhận được không quá đáng kể, như Karma được tăng 10 sát thương chiêu Q và W hay Sona được tăng tốc độ di chuyển cộng thêm với chiêu E. Lulu cũng được làm tròn lên một vài chỉ số như giáp cơ bản và SMCK cơ bản, trong khi chiêu E được giảm 2 giây hồi chiêu. Mặc dù không được tăng sức mạnh quá nhiều nhưng chắc chắn điều này sẽ giúp họ được sử dụng nhiều hơn trong thời gian tới, tránh khiến cho meta trở nên nhàm chán với các lựa chọn đã quá quen thuộc.

Giảm máu Sứ Giả Khe Nứt

Thông thường, người chơi LMHT hay bỏ qua Sứ Giả Khe Nứt để ưu tiên Rồng nguyên tố, gây sát thương lên trụ hay thậm chí là ngồi AFK để farm lính. Sứ Giả Khe Nứt đã không gây được tác động lên khu vực đường trên như nó được kì vọng sau những thay đổi ở phiên bản 9.23, do đó những thay đổi tiếp tục được thực hiện.

LMHT: Top 5 thay đổi đáng chú ý nhất phiên bản 10.2 – Hỗ Trợ dạng buff lên ngôi, đời Aphelios xuống dốc - Ảnh 5.

Giờ đây, Sứ Giả Khe Nứt sẽ dễ bị hạ gục hơn một chút ở tất cả các giai đoạn của trận đấu, khuyến khích những người đi đường trên và người đi rừng tập trung nhiều hơn vào nửa trên của bản đồ, thay vì mù quáng chạy xuống đường dưới như hiện tại. Liệu thay đổi này có đi đúng hướng như ý định ban đầu của Riot hay không? Có thể có mà cũng có thể không, bởi dù sao người chơi cũng thích ăn Rồng và thích đánh nhau ở đường dưới hơn.