LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2

Phương Tranh  - Theo Helino | 31/01/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Những người đi rừng đang có một khoảng thời gian khó khăn trong LMHT sau những thay đổi về kinh nghiệm đi rừng. Tuy nhiên, nếu chọn đúng tướng, bạn vẫn có thể làm chủ meta.

Những thay đổi về kinh nghiệm đi rừng trong giai đoạn Tiền mùa giải đã có tác động lớn, không chỉ tới những người chơi vai trò này mà còn tới toàn bộ trận đấu. Giảm kinh nghiệm đi rừng và giảm thời gian hồi sinh quái rừng đã dẫn đến việc vai trò đi rừng thiếu tính cạnh tranh, thường bị thua thiệt về cấp độ trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối game.

Bất chấp những khó khăn mà người đi rừng đang phải đối mặt, các trận đấu vẫn đang diễn ra và họ phải học cách thích nghi. Điều đó đồng nghĩa với việc bể tướng của họ cũng phải có những điều chỉnh phù hợp. Dưới đây là top 5 tướng rừng giúp bạn làm chủ meta trong phiên bản 10.2:

5. Master Yi

Hơi bất ngờ khi Master Yi có thể lọt vào danh sách này, bất chấp việc hiện đang có rất nhiều tướng giàu CC đang mạnh mẽ trong mọi vai trò của LMHT. Được hưởng lợi từ việc giảm thời gian hồi sinh các bãi quái rừng, hắn ta có thể lên những món trang bị như Cuồng Đao Guinsoo và Đao Tím sớm hơn rất nhiều so với mùa giải trước.

LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2 - Ảnh 1.

Điều này không chỉ cho phép Master Yi giành chiến thắng trong các kèo đấu đi rừng mà còn mở ra cho hắn ta nhiều lựa chọn hơn về phía cuối game, chẳng hạn như lựa chọn giữa việc giao tranh tổng với Q - Tuyệt Kỹ Alpha hoặc chọn cách đẩy lẻ với khả năng dọn lính nhanh và công cụ chạy trốn với R – Chiến Binh Sơn Cước.

Điều quan trọng cần lưu ý là Master Yi kém hiệu quả hơn trong bậc Elo cao bởi người chơi biết cách kiểm soát hắn ta từ đầu game cũng như khóa chân hắn trong các pha giao tranh tổng. Tuy nhiên, với tỉ lệ thắng 51,47% trong phiên bản 10.2, đây vẫn là một lựa chọn đi rừng hết sức khả thi.

4. Shaco

Shaco tiếp tục khuấy đảo bản đồ Summoner's Rift nhờ sát thương cơ bản cao với nội tại Đâm Lén và E – Dao Độc, khiến hắn ta trở thành mối đe dọa liên tục từ những pha gank trong giai đoạn đầu game. Hắn ta cũng gây ra rất nhiều khó chịu và khó khăn cho địch thủ trong việc khống chế hắn nhờ Q – Lừa Gạt và R – Phân Thân.

LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2 - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Shaco có một điểm yếu rõ ràng đó là thiếu khả năng kiểm soát đám đông cũng như thiếu độ tin cậy trong giai đoạn cuối game, đặc biệt là trong một meta khiến người đi rừng bị thua cấp độ. Hắn ta có tỉ lệ thắng 52,35% trong phiên bản 10.2 nhưng điều đó chỉ khi bạn chơi đúng cách.

3. Elise

Elise có lẽ là tướng linh hoạt nhất trong tất cả các tướng của danh sách này bởi cô không một màu như các lựa chọn khác. Sự gia tăng sức mạnh của cô với các phiên bản gần đây hầu hết có thể được giải thích bằng những thay đổi về kinh nghiệm rừng, khiến một bên của rừng đã đủ để đạt cấp độ 3. Điều này có nghĩa là Elise có thể đơn giản dọn rừng bên phía bùa Đỏ / Xanh của mình và sau đó tìm kiếm cơ hội gank trước khi di chuyển sang ăn nốt quái rừng phía bên kia.

LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2 - Ảnh 3.

Nếu bạn chỉ có thể thêm một trong năm tướng đi rừng này vào bể tướng của mình, Elise gần như chắc chắn là lựa chọn tốt nhất bởi cô ấy khả thi ở mọi bậc rank, trong khi cũng không bị phụ thuộc quá nhiều vào meta.

2. Sett

Mặc dù Sett thích hợp trong vai trò solo lane hơn, song vì là một tướng mới ra mắt với sức mạnh được Riot buff hào phóng, hắn ta hoàn toàn có thể chơi trong bất cứ vai trò nào và giành chiến thắng. Rõ ràng là hắn ta không phải lúc nào cũng có sẵn cho bạn lựa chọn với tỉ lệ cấm lên tới 56,2%, nhưng nếu có cơ hội, hãy khóa hắn ta ngay lập tức.

LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2 - Ảnh 4.

Nếu bạn muốn đối thủ trả giá vì việc đã để "xổng" Sett, trước hết hãy học bộ chiêu thức của hắn ta trong các trận đánh thường hoặc thậm chí và đấu tập. Để chơi Sett trong vị trí đi rừng, E – Song Thú Chưởng là một kĩ năng quan trọng cần thành thạo bởi nó có khả năng làm choáng, công cụ cần thiết để thiết lập một pha gank xuất sắc.

1. Ekko

Ekko đứng đầu bảng xếp hạng tướng đi rừng cho phiên bản thứ hai liên tiếp. Khả năng dọn quái rừng, tiềm năng đấu tay đôi và năng lực set-up gank của hắn ta cực kì mạnh mẽ ngay lúc này và do đó, hắn ta chiếm tỉ lệ thắng đáng chú ý lên tới 52,63%.

LMHT: Top 5 thần rừng giúp người chơi làm chủ meta trong phiên bản 10.2 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, theo một thông báo mới đây thì rất có thể Ekko sẽ bị giảm sức mạnh trong phiên bản 10.3 sắp tới. Vì vậy, nếu bạn muốn tận dụng tướng đi rừng mạnh nhất trong phiên bản 10.2 trước khi hắn ta bị loại bỏ khỏi nhóm tướng rừng hàng đầu, hãy sớm Solo Q và khóa ngay hắn ta vào.