LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11

A đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/06/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán với những lối chơi tiêu chuẩn của LMHT thì những phong cách dưới đây là phù hợp nhất với bạn.

Maokai Sốc Điện

LMHT là một trò chơi có tốc độ snowball cực kì nhanh, một sự chênh lệch nhỏ thôi đã là quan trọng rồi nên những pha gank sớm của tướng đi rừng quyết định rất nhiều tới ván đấu. Với việc Maokai đang rất mạnh ở thời gian qua, một vài người đã thử mang cụ cây này vào rừng và phát hiện ra rằng để vị tướng này đi rừng hiệu quả thì phải có thêm sát thương từ ngọc bổ trợ và lối chơi dùng ngọc Sốc Điện đã ra đời.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 1.

Mục đích của phong cách này là để gia tăng lượng sát thương khi đi gank của Maokai, đảm bảo cho một pha tấn công thành công. Đương nhiên là về chất tướng thì Maokai vẫn là tanker nên bạn cần lên đồ chống chịu để phát huy tối đa sức mạnh của vị tướng này. Nếu muốn có thêm SMPT thì Mặt Nạ Đọa Đầy Liandry hoặc Đồng Hồ Cát là quá đủ rồi.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 2.

Cách lấy ngọc bổ trợ và lên đồ của Maokai Sốc Điện

Pantheon Tăng Tốc Pha

Thương nhân chiến tranh đã và đang là vị tướng cực kì khó chịu ở vị trí đường giữa khi khả năng đi đường của vị tướng này quá tốt. Hơn nữa vị tướng này có thể phối hợp với mọi tướng đi rừng nhờ khả năng làm choáng không thể trượt và lượng sát thương dồi dào. Điểm yếu duy nhất của Pantheon khi đảo đường hoặc vào giao tranh tổng là quá dễ bị thả diều và ăn những kỹ năng khống chế tầm xa của đối thủ sau khi đã dùng đủ bộ kỹ năng.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 3.

Để khắc phụ điểm này, game thủ đã hi sinh một chút sát thương từ điểm ngọc để lấy khả năng cơ động với ngọc Tăng Tốc Pha. Với tốc độ di chuyển vượt trội, Pantheon nó thể né các chiêu thức của đối thủ một cách cực kì đơn giản nhờ, qua đó khả năng sinh tồn trong lúc đợi hồi chiêu của kỹ năng E - Công Kích Vũ Bão. Tóm lại thay vì có khả năng hồi máu từ Chinh Phục, Pantheon Tăng Tốc Pha sẽ dùng tốc độ di chuyển để vừa tấn công lẫn phòng thủ.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 4.

Pantheon Tăng Tốc Pha sẽ đặt nặng hơn vào khả năng di chuyển linh hoạt với ngọc Thợ Săn Tàn Nhẫn

Volibear Hỗ Trợ

Không hẳn là lối chơi dị nhưng Volibear sau khi làm lại được người ta dùng nhiều hơn ở vị trí đi rừng hay đường trên chứ ít khi thấy ở vai trò hỗ trợ. Tuy nhiên sự thật là ở vị trí này thì khả năng ép giao tranh nhỏ lẻ của Volibear được phát huy tối đa khi vị Á Thần này có quá nhiều công cụ để mở combat như một pha làm choáng từ Q - Sấm Động hay đơn thuần chỉ là làm chậm là từ E - Gọi Sét.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 5.

Hơn nữa, khả năng vô hiệu hóa trụ của Volibear có tác dụng nhất khi được dùng ở vị trí đường dưới, các Xạ Thủ hiện giờ có rất ít khả năng đào thoát và chỉ có trụ là thứ "bảo hiểm" duy nhất của họ. Volibear thì vô hiệu hóa nốt sự bảo vệ này của đối thủ và chuyện băng trụ ở đường dưới và snowball ván đấu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 6.

Bộ item trấn phái của Volibear Hỗ Trợ

Vũ Điệu Tử Thần cho mọi nhà

Với việc được buff cách đây ít lâu, Vũ Điệu Tử Thần đã và đang trở thành món đồ phải nói là phòng thủ mạnh nhất hiện tại, thậm chí còn khỏe hơn cả những những item tăng giáp, máu hay kháng phép thuần túy. Với việc vừa có thêm một chút chỉ số phòng ngự, thêm cực kì nhiều hồi máu miễn là bạn có thể gây sát thương, Vũ Điệu Tử Thần cung cấp khả năng sinh tồn quá mạnh cho các tướng Đấu Sĩ, thậm chí các Xạ Thủ hay Sát Thủ đều dùng tốt item này.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 7.

Vũ Điệu Tử Thần được buff nhẹ nhưng lại cực kì đáng giá

Mới nhất thì trong trận đấu giữa Suning Gaming và WE, SofM và những người bạn đã dùng tới 3 chiếc Vũ Điệu Tử Thần để bóp nghẹt khả năng lật kèo của team bạn. Cả những người chơi rank đơn cũng nhận ra sự bá đạo của item này, thậm chí nó khiến cho các Sát Thủ như Talon hay Zed không còn quá phế ở cuối game nữa, khi bạn sống lâu hơn thì sát thương của bạn cũng tăng theo mà thôi.

LMHT: Top 4 lối chơi siêu dị nhưng vô cùng hiệu quả đang hoành hành tại Thách Đấu Hàn tại bản 10.11 - Ảnh 8.

Khi 3/5 thành viên một đội chuyên nghiệp lên Vũ Điệu Tử Thần thì đủ hiểu item này bá đạo thế nào