LMHT: Tìm hiểu về lối chơi "lầy lội", gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/09/2021 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lối chơi 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới nổi lên khi Sona, Soraka được buff mạnh ở một vài phiên bản gần đây của LMHT.

Nếu như các bạn để ý thì trong vài phiên bản vừa qua của LMHT, Riot Games đã buff rất mạnh cho hai vị tướng Hỗ trợ là Sona và Soraka. Mục đích của việc này là giúp cho các vị tướng đó sở hữu chỗ đứng vững chắc hơn ở trong meta và có thể được lựa chọn tại CKTG 2021. Tuy nhiên, những chỉnh sửa này của Riot lại vô tình đem lối chơi siêu "lầy lội" đó là 2 Hỗ trợ hồi máu kết hợp với nhau ở Đường dưới trở lại với LMHT.

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 1.
LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 2.

Việc Riot buff những Hỗ trợ hồi phục mạnh trong vài phiên bản vừa qua đã tạo ra một lối chơi cực kỳ "lầy lội" ở Đường dưới

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 3.

Lối chơi này đã xuất hiện ở bậc rank Thách Đấu

Vậy tại sao lối chơi này lại quay trở lại trong thời gian vừa qua? Câu trả lời phần lớn nằm ở đợt làm lại của Sona khi nó yêu cầu vị tướng này phải tích đầy đủ cộng dồn trong một thời gian dài để trở nên mạnh mẽ. Để làm được điều này một cách an toàn nhất thì người đi cùng đường với Sona cũng phải có khả năng bảo vệ cho cô nàng. Rõ ràng hầu hết các tướng Xạ thủ không có khả năng bảo vệ đồng minh nên "đối tác" tốt nhất của Sona ở Đường dưới sẽ là một Hỗ trợ hồi phục khác.

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 4.

Sona "mới" cần một Hỗ trợ khác bảo vệ cho mình để tích cộng dồn nội tại một cách an toàn nhất

Hơn nữa, Xạ thủ và Hỗ trợ là những vai trò hiếm khi lên được item giảm hồi máu từ sớm. Lý do là bởi tướng Xạ thủ cần phải hoàn thành thật nhanh chóng trang bị Thần Thoại để đảm bảo lượng damage đầu ra nên họ khó có thể mua Gươm Hải Tặc ở đầu trận. Bản chất các tướng Hỗ trợ thì cũng không có nhiều vàng để mua item giảm hồi máu từ sớm khi họ cần đầu tư vào Mắt Kiểm Soát. Vì vậy mà khả năng hồi phục từ các tướng như Sona, Soraka hiếm khi bị khắc chế khi đi Đường dưới.

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 5.

Xạ thủ ở thời điểm hiện tại cần lên item Thần Thoại nhanh nhất có thể nên hiếm khi mua đồ giảm hồi máu từ sớm

Ngoài ra thì với meta hiện tại, đội hình sẽ không bị thiếu hụt kể cả khi bạn sử dụng 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới. Ở Đường trên thì những vị tướng như Camille, Fiora, Irelia hay Jax có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ gây sát thương. Các cái tên như Xin Zhao, Lee Sin cũng chẳng hề thiếu sát thương chút nào ở đầu và giữa trận. Trong khi đó ở Đường giữa thì chúng ta có quá nhiều tướng gây sát thương mạnh.

Khi quyết định lựa chọn chiến thuật 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới, game thủ cần xác định rằng mình sẽ cố gắng thủ hòa đường và để Sona tích cộng dồn thật nhanh chóng. Sau đó khi bước vào giai đoạn giao tranh thì Sona sẽ tỏa sáng với khả năng hồi phục, buff sát thương liên tục cho team. Với những "đối tác" cho Sona thì Soraka hoặc Seraphine là các cái tên sáng giá nhất. Nếu bạn ưu tiên khả năng đi đường thì bộ đôi Sona - Soraka sẽ là lựa chọn sáng giá. Trong khi đó Sona - Seraphine lại cung cấp khả năng giao tranh mạnh với các chiêu cuối khống chế diện rộng.

Khả năng hồi phục quá mạnh của bộ đôi Sona - Soraka sẽ khiến đối thủ gặp ức chế cực mạnh

Về phần xây dựng ngọc bổ trợ, trang bị cho lối chơi 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới thì nó không khác quá nhiều so với cách build thông thường. Sona, Soraka hoặc Seraphine sẽ vẫn sử dụng bảng Triệu Hồi Aery để có thể vừa cấu rỉa đối thủ và hồi phục cho bản thân và đồng đội tốt hơn. Những item như Bùa Nguyệt Thạch, Trượng Lưu Thủy, Bình Thải Hóa Dược vẫn là những món đồ phù hợp nhất với các nhân vật này.

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 7.

Bảng ngọc mà bạn có thể áp dụng cho cả Sona, Soraka, Seraphine khi đi Đường dưới

LMHT: Tìm hiểu về lối chơi lầy lội, gây ức chế cực mạnh cho đối thủ với 2 Hỗ trợ hồi máu ở Đường dưới - Ảnh 8.

Bộ item này sẽ giúp cho các Hỗ trợ hồi máu cũng như tạo ra rất nhiều hiệu ứng có lợi cho đồng minh trong giao tranh