LMHT: Tìm hiểu ngọc Bước Chân Thần Tốc, công cụ trụ đường và giữ an toàn cho các tướng sát thương

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/11/2017 05:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Loại ngọc này có rất nhiều tiềm năng có thể sử dụng và vô cùng hữu ích trong nhiều tình huống.

Bước Chân Thần Tốc là một loại ngọc đặc biệt phù hợp với những tướng có xu hướng đi đẩy lẻ. Loại ngọc này có rất nhiều tiềm năng có thể sử dụng và vô cùng hữu ích trong nhiều tình huống. Nếu bạn là một người có lối đánh hổ báo khi chơi các vị tướng đẩy lẻ trong Liên Minh Huyền Thoại, đây sẽ là sự lựa chọn đúng đắn dành cho bạn.

Bước Chân Thần Tốc

Tấn công và di chuyển sẽ tích điểm cộng dồn. Ở 100 cộng dồn, đòn đánh kế tiếp hồi máu và tăng tốc độ di chuyển cho bạn trong một khoảng thời gian ngắn.

Bước Chân Thần Tốc là loại ngọc thiên về đẩy đường cho những tướng đẩy lẻ. Vì thế mà bạn nên xây dựng một bảng ngọc tái tổ hợp thiên hẳn về điều đó bao gồm: thật nhiều tốc độ đánh và hồi máu.


Bảng tham khảo đi kèm với Bước Chân Thần Tốc

Bảng tham khảo đi kèm với Bước Chân Thần Tốc

Hồi Máu Vượt Trội sẽ là mảnh ghép đầu tiên chúng ta cần. Bởi vì có quá nhiều thứ thiên về tấn công ở đây rồi và thật lãng phí nếu không đưa nó vào danh sách này. Nếu bạn là một tướng luôn sẵn sàng với các cuộc giao tranh, bạn có thể được bảo vệ khi đối phương bắt đầu tấn công mình và có thêm một lá chắn khi bị kẻ thù nhảy vào xâu xé.

Huyền Thoại: Hút Máu cho bạn thêm cực nhiều máu được hồi lại. Chưa kể nếu bạn đẩy đường và có cơ hội để hạ sát kẻ địch, bạn sẽ tích được rất nhiều điểm hút máu vĩnh viễn. Đến đây thì chắc chả cần phải giải thích thêm sự có mặt của viên ngọc này tại đây nữa.

Chốt Chặn Cuối Cùng – cái tên đã nói lên tất cả. Mục đích chính của nó là dành cho những cuộc đấu tay đôi trở nên dễ dàng hơn. Nếu kẻ thù cắt cử một vị tướng tới ngán đường bạn, Chốt Chặn Cuối Cùng kết hợp với hồi máu thêm sẽ khiến cho bạn trở thành cơn ác mộng thực sự. Càng cố gắng kết liễu bạn bao nhiêu thì càng phải cố đương đầu với “nỗi đau” bạn gây ra.

Đối với hệ phụ, chúng ta sẽ chọn Áp Đảo. Và các ngọc bổ trợ gồm có Vị Máu để thêm khả năng hồi phục và Thợ Săn Tàn Nhẫn để tăng thêm tốc độ di chuyển khi đẩy lẻ.