LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali

Loris CarryUs  - Theo Helino | 16/06/2019 11:45 PM

Việc tung hoành trên Đấu trường chuyên nghiệp và cả xếp hạng đơn quá lâu có vẻ đã khiến Akali trở thành cái gai trong mắt của Riot Games.

Sau hàng loạt những đợt giảm sức mạnh liên tiếp, Akali từ một hot-pick trong mọi trận đấu chuyên nghiệp lẫn xếp hạng đơn giờ đây đã tụt dốc thê thảm và nằm trong top những vị tướng có tỉ lệ thắng thấp nhất LMHT, với trung bình 45%.

LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali - Ảnh 1.

Nhưng Riot Games thì cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. Họ dẫn chứng vào việc mỗi lần được lựa chọn, Akali vẫn đủ sức tạo ra cơn ác mộng với mọi đối thủ của cô ta tại khu vực Đường trên hay Đường giữa. Dù không còn quá mạnh đến mức "mình chị chấp hết" nhưng chất tướng hiện tại của Akali vẫn khiến nhiều game thủ bất lực, khi cô ta có thể lao vào đội hình địch để ám sát chủ lực đối phương rồi đào thoát dễ dàng như đi chợ mua mì gói.

Chính vì vậy, một trong những nhân viên thuộc đội ngũ cân bằng game của LMHT - Riot Repertoir mới đây lại tiếp tục công bố một đợt mini-rework dành cho Akali, thậm chí anh còn nhấn mạnh rằng đây "không phải là lần cuối cùng" cô nàng sát thủ này bị đưa lên bàn mổ.

LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali - Ảnh 2.

Thông tin cụ thể về những chỉnh sửa sắp tới của Akali như sau:

Nội tại – Dấu ấn sát thủ

[LOẠI BỎ]: Tăng tốc độ di chuyển khi ra khỏi vòng tròn.

[MỚI] : Mỗi khi kích hoạt nội tại (gây sát thương bằng kỹ năng, rời khỏi vòng tròn, đánh tay) sẽ cho Akali một lượng tốc độ di chuyển trong 3 giây (về mọi hướng).

Thời gian của vùng có nội tại giảm: 4 -> 3 giây.

Thời gian đòn đánh được cường hoá: 4 -> 3 giây.

Sát thương giảm: 39-180 (+60% Sát thương vật lý cộng thêm)(+50% Sức mạnh phép thuật) -> 0 (+60% Tổng sát thương vật lý)(+50% Sức mạnh phép thuật).

Tốc độ di chuyển đổi từ: (40/50/60/70%) ở cấp độ 1/6/11/16 -> 40% ở mọi cấp độ.

Nội năng phục hồi từ: 10/15/20 thành 20 ở mọi cấp độ.

Q – Phi đao năm cánh

Thời gian hồi chiêu tăng: 1.5 giây mọi cấp độ -> 4 giây mọi cấp độ.

W – Bom khói

[LOẠI BỎ]: Không còn tăng thời gian tồn tại khi Akali ra vào bom khói.

Thời gian hồi chiêu chỉnh sửa từ: 25/22/19/16/13 -> 20 giây mọi cấp độ.

Nội năng được hồi: 40/50/60/70/80 -> 60 ở mọi cấp độ.

E – Phóng phi tiêu

[BỎ]: Không thể trúng và đánh dấu W – Bom khói.

Sát thương ném phi tiêu được thay đổi từ: 70/105/140/175/210 (+70% Tổng sát thương vật lý) -> 50/75/100/125/150 (+70% Tổng sát thương vật lý)(+40% Sức mạnh phép thuật).

Sát thương lướt tới sau khi tái kích hoạt thay đổi từ: 50/80/110/140/170 (+140% Tổng sát thương vật lý) -> 50/75/100/125/150 (+70% Tổng sát thương vật lý)(+40% Sức mạnh phép thuật).

Thời gian hồi chiêu tăng từ: 16/14.5/13/11.5/10 giây -> 18/16/14/12/10 giây.

R – Sát chiêu hoàn hảo

[THAY ĐỔI] Cơ chế lần kích hoạt đầu tiên (R1) chuyển từ sát thương diện rộng, kỹ năng định hướng -> Sát thương đơn mục tiêu, kỹ năng chọn mục tiêu.

Thời gian tái kích hoạt giảm từ 2,5 giấy -> 1 giây.

Sát thương lần đầu giảm từ: 85/150/215 (+50% Sát thương vật lý cộng thêm) -> 80/120/160 (+50% Sát thương vật lý cộng thêm) .

Sát thương lần hai được thay đổi từ: 85/150/215 +(30% Sức mạnh phép thuât) -> 80/120/160 (+50% Sức mạnh phép thuật) [Vẫn gây thêm sát thương dựa trên phần trăm máu đã mất của mục tiêu].

LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali - Ảnh 3.

Nhìn chung, đợt chỉnh sửa sức mạnh này không hẳn là một cú nerf, sát thương và thời gian hồi chiêu một số kỹ năng của Akali vẫn được điều chỉnh theo hướng có lợi, nhưng nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của vị tướng này.

Sát thương tăng nhưng khả năng cơ động, cò quay của Akali sẽ bị giảm đi đáng kể. Bom khói không còn được tăng thời gian hiệu lực khiến Nắm Đấm Bóng Đêm sẽ không còn tự tin lao vào đội hình địch, trong khi Chiêu cuối bị chỉnh sửa nặng nề ở lần kích hoạt thứ nhất, bắt buộc Akali phải chọn mục tiêu là tướng địch, khiến cho đây không còn là một tấm bùa hộ mệnh để Akali thoát thân trong những tình huống bị bắt bớ nữa.

LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali - Ảnh 4.

Những chỉnh sửa này tương tự như với Aatrox, khi mục đích của chúng là đòi hỏi người chơi Akali một là phải chơi an toàn, hai là khô máu đến chết, bởi khả năng đào thoát của cô ta đã không còn linh động nữa. Nhưng vấn đề là chất tướng của Akali mỏng cơm hơn Aatrox rất nhiều, và việc chỉnh sửa Chiêu cuối cũng khiến cho cô ta không còn quá hữu dụng trong những pha combat tổng, bởi càng ở bậc rank cao, người chơi càng có xu hướng hỗ trợ nhau tốt hơn, một mục tiêu bị Akali lựa chọn sẽ được đồng đội bao quanh giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại, mà bản thân họ lại không phải lo lắng vì nguồn sát thương diện rộng của R1 đã không còn.

LMHT: Tỉ lệ thắng còn 45%, Riot Games vẫn không buông tha và lại chuẩn bị chỉnh sửa Akali - Ảnh 5.

Bởi vậy, việc tăng thêm một chút sát thương dường như chỉ là một động thái an ủi đến từ Riot Games, còn nhìn nhận một cách thực tế thì có lẽ ngày tàn của Akali đã điểm. Cô ta vẫn sẽ cực kỳ nguy hiểm trong tay những người chơi thông thạo, nhưng độ phổ biến trong các trận đấu xếp hạng đơn hoặc chuyên nghiệp sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Gần 1 năm sau khi được làm lại và tung hoành trên mọi đấu trường, có lẽ giờ đây Akali sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của đội ngũ cân bằng tướng LMHT, với những đợt điều chỉnh liên tiếp đẩy cô nàng này trở lại vực sâu của những vị tướng bị thất sủng chăng?