LMHT: Thất bại thảm hại tại trận chung kết MSI 2018, fan hâm mộ quốc tế gọi Kingzone là "TSM phiên bản Hàn"

Triệu Tử Long  - Theo Helino | 21/05/2018 10:25 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Sau 1106 ngày, các đội tuyển Hàn Quốc mới có một thất bại trước các đội khu vực khác ở một trận Bo5.

Trận chung kết MSI 2018 đã khép lại, và đại diện LPL – Royal Never Give Up đã giành chiến thắng trước đối thủ Kingzone DragonX một cách thuyết phục với tỉ số 3-1. Với chiến thắng này, RNG đã chấm dứt sự thống trị của Hàn Quốc tại đấu trường MSI.

Úi! Đội Hàn thua 1 trận BO5 kìa…

- Sau 1106 ngày… Thua trước đội không có một người Hàn nào nữa!

- 4 người Trung Quốc không thể chiến thắng nhưng 5 người Trung Quốc thì có thể.

- Tôi nhớ SKT quá các ông ơi…

Ờ thường thì khi mất đi thứ gì đó người ta mới nhớ đến nó. Tôi thấy với những gì họ thể hiện trong giải quốc nội thì chưa chắc họ đã vào được chung kết đâu.

Không có SKT thì MSI cứ thoải mái luôn nhé.

- Xác nhận KZ là TSM phiên bản Hàn.

MVP trận chung kết: Lỗi game

- Riot cho tụi mình thêm thời gian để chế meme đấy mà KZ có báo lỗi cả game thì MVP vẫn ở bên RNG nhá

Vị trí xạ thủ và Kai’sa được sinh ra để dành cho Uzi.

- Thế là người anh em chưa chứng kiến thời Uzi đi đường giữa rồi.

Uzi và Ming làm cho PraY và GorillA như là Prey (con mồi) và Monkey vậy.

KHAN OVERRATED (Khan được đánh giá quá cao)

PRAY JEBAITED (PraY như một trò đùa)

LCK OUTDATED (LCK đã hết thời)

LONG HAVE WE WAITED (Chúng ta đã đợi rất lâu rồi)

UZI ACTIVATED (Ngày mà Uzi bùng nổ)