LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng?

Tâm Sự Game Thủ  - Theo Helino | 27/07/2019 10:59 PM

Dù sở hữu hàng triệu người chơi chế độ mới mỗi ngày, Riot Games vẫn chưa tính đến chuyện tách Đấu Trường Chân Lý ra khỏi Liên Minh Huyền Thoại.

Có thể nói, dù mới chỉ ra mắt có một tháng nhưng Đấu Trường Chân Lý đã trở thành một trong các chế độ chơi được yêu thích nhất của cộng đồng game thủ LMHT toàn cầu. Ngay cả những hot streamer thế giới (và cả ở Việt Nam) đều "khó cưỡng" sức hút từ những con cờ cùng những chiến thuật ảo diệu, đôi khi là lật kèo ngoạn mục chỉ bằng một pha roll đầy may mắn.

Theo thống kê, có những thời điểm người chơi Đấu Trường Chân Lý vượt qua cả chế độ đánh thường và Xếp Hạng trong LMHT. Thành công là thế, nhưng tại sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng?

LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng? - Ảnh 1.

Có lẽ dưới đây là những nguyên nhân đó.

Riot muốn giữ sự tương đồng giữa ĐTCL và Summoner Rift

Liên Minh Huyền Thoại đã đi được chặng đường 10 năm phát triển. Game thủ đã quá quen với hệ thống skill, cốt truyện... của hơn một trăm vị tướng Summoner Rift rồi. Chưa kể, tận dụng luôn nền engine cũ, Riot sẽ dễ dàng đưa luôn hình ảnh của chúng vào bàn cờ mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ cho một game mới mang tên Đấu Trường Chân Lý.

Điều này cũng giúp người chơi dễ làm quen hơn, nó tương tự như việc tiếp xúc với LMHT qua một góc nhìn mới.

LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng? - Ảnh 2.

Là một cách để Riot kích thích game thủ nạp tiền vào LMHT

Khi Summoner Rift và các trang phục đã bão hòa, việc Riot phải nghĩ cách để game thủ chịu bỏ tiền nạp RP không phải đơn giản.

Khi ra mắt Đấu Trường Chân Lý, cùng với đó là hệ sinh thái hoàn toàn mới mẻ như mua trứng linh thú, giao diện sàn đấu, biểu tượng... cũng là động lực để các game thủ dễ dàng "xuống tiền" hơn. Đây có thể coi là một mũi tên trúng nhiều đích, khi vừa thổi một làn gió mới vào LMHT lại vừa hái ra tiền.

LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng? - Ảnh 3.

ĐTCL vẫn cần thêm thời gian phát triển

Chẳng nói đâu xa, mỗi đợt cập nhật là Đấu Trường Công Lý phải đối diện với hàng tá lỗi (bug) lớn có mà lặt vặt cũng nhiều vô kể.

Sẽ là quá sớm để tách chế độ chơi này thành một tựa game riêng, bởi nếu không làm hoàn chỉnh chỉn chu, việc người chơi quay lưng là tất yếu. Mà rõ ràng điều này Riot Games sẽ chẳng bao giờ mong muốn rồi...

LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng? - Ảnh 4.

Còn rất nhiều thứ ĐTCL cần sửa trong tương lai.

Song nói vậy không có nghĩa là Riot Games sẽ từ bỏ ý định tách ĐTCL ra thành một tựa game riêng. Vấn đề là thời gian mà thôi.

LMHT: Thành công là thế, nhưng sao Riot chưa tách Đấu Trường Chân Lý thành một tựa game riêng? - Ảnh 5.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào tầm ảnh hưởng của ĐTCL khi chế độ này chính thức được công nhận là eSports. Và nếu những giải đấu được tổ chức thành công trong tương lai, thì Riot Games tách ra đầu tư thành một dự án ngang tầm LMHT cũng sẽ là điều dễ hiểu.