LMHT: Thánh Cày Thuê Dopa bỏ hơn 2 tỷ đồng để "Quay Đầu Là Bờ". Tại sao Riot không tha?

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/09/2016 10:56 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Tục ngữ có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Fan hâm mộ thế giới đã phần nào tha thứ cho những hành động của ông chủ tịch Marc “Tryndamere” Merrill. Vậy thì Riot Games tại sao không xem xét, "tha thu" cho Dopa nhỉ?

Như các bạn đã biết, Dopa là một trong những game thủ Liên Minh Huyền Thoại có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất trên thế giới. Thậm chí nhiều người yêu thích anh cho rằng, Dopa là người duy nhất có thể so sánh với tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại - Faker.


Dopa - Game thủ có khả năng leo rank kinh khủng nhất trong lịch sử LMHT

Dopa - Game thủ có khả năng leo rank kinh khủng nhất trong lịch sử LMHT

Nếu như người đi đường giữa của SKT T1 là Quỷ Vương Bất Tử trong lòng fan Liên Minh Huyền Thoại với vô số danh hiệu lớn nhỏ, nổi bật với 2 lần nâng chiếc cúp vô địch CKTG. Dopa thì ngược lại, anh từng thi đấu chuyên nghiệp, nhưng sự nghiệp của Dopa ngắn ngủi và không hề để lại bất cứ dấu ấn gì.

Dopa khác với Faker, anh chàng này là "ông trùm" thế giới ngầm với việc có hàng tá tài khoản có thứ hạng rất cao ở máy chủ Trung Quốc với Hàn Quốc. Người ta nói, Dopa leo rank Thách Đấu "dễ như đi chợ". Chả thể thống kê nổi số account mà Thánh Cày Thuê bị khóa vĩnh viễn ở server xứ sở Kim Chi nữa.Thế nhưng cứ khóa, Dopa lại tạo 1 tài khoản nữa và leo lên top 1 Thách Đấu Hàn Quốc.


Dopa hiện đang là một streamer rất nổi tiếng tại Trung Quốc

Dopa hiện đang là một streamer rất nổi tiếng tại Trung Quốc

Cách đây không lâu, trong một buổi trả lời phỏng vấn đầy thú vị, Dopa đã chia sẻ rằng: “Tôi không thể stream tại Hàn Quốc và nếu bị phát hiện ra tôi sẽ lại bị cấm tài khoản tiếp. Tuy nhiên nếu Riot gỡ bỏ lệnh cấm này tôi sẽ ủng hộ họ 100.000USD”

Thánh Cày Thuê cũng nhấn mạnh đây là lời nói thật lòng, và nếu Riot Games chấp nhận, 100.000 USD tương đương với khoảng 2 tỷ đồng chỉ để đánh xếp hạng tại quê hương Hàn Quốc của mình, Dopa sẵn sàng bỏ ra! Nếu như các bạn còn nhớ thì vào năm ngoái, Dopa chễm chệ ở Top1 Thách Đấu xứ sở Kim Chi trong một khoảng thời gian rất dài. Tài khoản của Thánh Cày Thuê lúc đó là Dopa None với 1256 LP.


Dopa bị khóa nick bao lâu mà vẫn không ai vượt được, trừ Faker

Dopa bị khóa nick bao lâu mà vẫn không ai vượt được, trừ Faker

Nick của Dopa cứ giữ số điểm đấy 1256 LP này rất lâu, cho đến khi bị Faker vượt qua, đẩy xuống hạng 2 thì người ta mới vỡ lẽ. Tài khoản của Thánh Cày Thuê đã bị khóa vĩnh viễn từ lúc nào rồi, dù thứ hạng thách đấu vẫn giữ nguyên nhưng người chơi thì không đăng nhập vào được. Có lẽ đây là lý do Dopa sẵn sàng bỏ hàng tấn tiền, hi vọng được "quang minh chính đại" thi đấu xếp hạng tại chính server quê hương của mình.

Đến với một câu chuyện khác, Riot Games mới đây chao đảo vì một scandal xuất hiện trên Reddit. Theo đó, một trong hai CEO của Riot là Marc “Tryndamere” Merrill đã bị tố cáo có hành vi nhờ và dung túng hoạt động cày thuê. Nghe có vẻ hoang đường nhưng đây lại là sự thật 100%.


Tryndamere - ngoài cùng bên phải

Tryndamere - ngoài cùng bên phải

Sự việc xảy ra vào năm 2012, Tryndamere đã đưa tài khoản của mình cho một Thánh Cày Thuê Bắc Mĩ thời điểm đó, nhờ buff elo. Cùng lúc, vị CEO của Riot Games còn mở "ban vĩnh viễn" tài khoản cho gamer Cày Thuê. Mặc cho anh chàng này đã bị chính Riot ban trước đó.

Sự việc này gây sốc trong cộng đồng gamer Liên Minh Huyền Thoại quốc tế, rất nhiều fan hâm mộ đòi vị chủ tịch của Riot Games phải từ chức. Tryndamere cũng thừa nhận những hành động xấu xa của mình trong quá khứ. Để giảm bớt tội lỗi, ông đề nghị quyên góp 10.000 USD cho quỹ từ thiện thành phố Los Angeles.


CEO của Riot Games thừa nhận chuyện này và ngỏ ý hối lỗi bằng cách quyên góp 10.000 USD

CEO của Riot Games thừa nhận chuyện này và ngỏ ý hối lỗi bằng cách quyên góp 10.000 USD

Tục ngữ có câu: "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại". Fan hâm mộ thế giới đã phần nào tha thứ cho những hành động của ông chủ tịch Marc “Tryndamere” Merrill. Vậy thì Riot Games tại sao không xem xét, "tha thu" cho Dopa nhỉ? Ít nhất về mặt con số quyên góp thôi có thể thấy, Thánh Cày Thuê một thời hào phóng hơn CEO của Riot cả 10 lần...