LMHT: Team SoloMid đứng trước nguy cơ trở thành “đội tuyển hạng 2” tại LCS Bắc Mỹ

Amllort  - Theo Helino | 08/09/2019 10:38 AM

Dù là một trong những đội tuyển lâu đời bậc nhất phương Tây, Team SoloMid vẫn chưa có được vị trí mà mình mong muốn trong những mùa giải gần đây.

Như đã biết, cộng đồng LMHT phương Tây đang khá mong chờ những cái tên đại diện cho châu Âu cùng Bắc Mỹ tham dự CKTG 2019 để tranh giành ngôi vương. Ngoài 3 cái tên đã có vé là G2 Esports, Team Liquid cùng Cloud9 thì có những 2 cái tên còn lại mà nhiều fan hâm mộ đặc biệt mong muốn là Fnatic cùng với Team SoloMid.

LMHT: Team SoloMid đứng trước nguy cơ trở thành “đội tuyển hạng 2” tại LCS Bắc Mỹ     - Ảnh 1.

Nói riêng về Team SoloMid (TSM), kể từ khi Doublelift rời đi vào cuối mùa giải 2017 thì phong độ của TSM dường như trở nên bất ổn hơn bao giờ hết. Playoffs LCS Mùa Xuân 2018 thậm chí TSM còn chẳng vào được tới bán kết. Tới playoffs Mùa Hè 2018, TSM cũng chỉ lấy được top 3, đánh vòng Regional Finals thì thua trắng 3-0 trước Cloud9 nên đành ở nhà trong mùa CKTG 2018.

LMHT: Team SoloMid đứng trước nguy cơ trở thành “đội tuyển hạng 2” tại LCS Bắc Mỹ     - Ảnh 2.

Bjergsen – người chơi đường giữa hàng đầu Bắc Mỹ ngày nào giờ đang cố gắng giữ lấy hi vọng cho TSM

Từ một đội tuyển hàng đầu thường xuyên vô địch LCS, thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn với vai trò hạt giống số 1, giờ TSM lại trở thành đội tuyển cố vẫy vùng giành lấy tấm vé vớt tới CKTG 2019.

LMHT: Team SoloMid đứng trước nguy cơ trở thành “đội tuyển hạng 2” tại LCS Bắc Mỹ     - Ảnh 3.

Nhiều fan phương Tây nửa đùa nửa thật cho rằng nếu trong vòng Regional Finals năm nay, TSM mà vẫn làm các fan hâm mộ trung thành phải thất vọng thì TSM thực sự đã từ một "ông lớn" trở thành "đội tuyển hạng 2" tại LCS khi đánh mất đi sức mạnh của chính mình.

Ngoài ra, nhiều fan TSM cũng cho rằng thay vì cố gắng thay máu đội hình liên tục, đội ngũ nên gắn kết các thành viên với nhau hơn để tránh xảy ra các sự việc như drama với người đi rừng của đôi tuyển vào vòng playoffs vừa qua, làm cả đội tuyển chẳng thể thi đấu hết sức mình được.