LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa?

MissingMiddle  - Theo Helino | 05/08/2019 05:30 PM

Các Pháp Sư kiểm soát đã và đang mất dần chỗ đứng của mình ở đường giữa, có lẽ chỉ còn một mình Azir là còn được trọng dụng ở meta hiện tại của LMHT.

Khái niệm Pháp Sư kiểm soát xuất hiện từ những ngày đầu của LMHT khi những vị tướng siêu mạnh lúc đó như Oriana, Anivia, Karthus hay thậm chí là Morgana là những hotpick ở vị trí này. Tuy nhiên theo thời gian, lớp tướng này đang dần bị mai một và đường giữa bây giờ không còn chỗ cho những vị tướng trên nữa, một vài tướng phải đổi vị trí, số còn lại không thay đổi được thì bị bỏ xó.

Sự xuất hiện tràn lan của những Đấu Sĩ

Vào giai đoạn mùa 2-3, Đấu Sĩ còn rất hạn chế khi các trang bị và điểm ngọc không tương thích lắm với lớp tướng này, vì thế mà các Pháp Sư kiểm soát có chỗ đứng vô cùng vững chắc ở đường giữa. Tuy nhiên khi mà hệ thống Ngọc Tái Tổ Hợp ra đời, rất nhiều điểm tương tác mạnh với chất tướng Đấu Sĩ và làm cho lớp tướng này mạnh hơn bao giờ hết.

LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa? - Ảnh 1.

Irelia chính là tướng tiên phong trong việc mang Đấu Sĩ ra mid

Bên cạnh đó thì quá nhiều trang bị, cả cũ lẫn mới, thích hợp với Đấu Sĩ ra đời và đẩy sức mạnh của những vị tướng như Yasuo, Aatrox, Renekton, Irelia ... lên quá cao, và những vị tướng này khi được mang ra đường giữa có thể đè lane cực mạnh những Pháp Sư. Thậm chí các vị tướng Đấu Sĩ trên mạnh tới nỗi không thể kiểm soát nổi và ý nghĩa của cụm từ Pháp Sư kiểm soát đã không còn nữa.

Quá nhiều cơ chế chống pháp sư ra đời

Trước đây khi các Pháp Sư đường giữa còn mạnh, chỉ số kháng phép hay giảm sát thương chỉ tới từ một vài trang bị nhất định hoặc các vị tướng đặc biệt. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều công cụ để outplay sát thương của các pháp sư như hàng loạt tướng có độ cơ động cao ra đời khiến cho các kỹ năng của lớp tướng Pháp Sư khó mà trúng được, mà đã trượt chiêu thì không còn sát thương nữa.

LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa? - Ảnh 2.

Chỉ cần bạn có sát thương và độ cơ động là hoàn toàn có thể áp đảo các pháp sư ở mid

Chưa kể tới việc các Đấu Sĩ ở thời điểm hiện tại có quá nhiều công cụ từ giảm sát thương của Irelia cho tới khả năng hồi máu quá nhiều từ các điểm ngọc, việc cấu máu bằng kỹ năng tầm xa của các Pháp Sư gần như là vô nghĩa và thế mạnh về tầm đánh của lớp tướng này không còn nữa. Bên cạnh đó thì việc Đồng Hồ Ngưng Đọng ra đời với giá chỉ 600 vàng cũng khiến cho các Pháp Sư giảm tầm ảnh hưởng đi rất nhiều, một lượt combo kỹ năng của bạn sẽ trở nên vô nghĩa trước món đồ quá rẻ này.

Quá nhiều tướng sở hữu khả năng kiểm soát giao tranh

Bên cạnh lượng sát thương bị giảm và dễ bị outplay, thương hiệu của Pháp Sư kiểm soát còn nằm ở việc sở hữu những chiêu thức thay đổi cục diện combat, điển hình Lệnh Sóng Âm của Orianna, Triệu Hồi Tibber của Annie hay sát thương khổng lồ từ Khúc Cầu Hồn từ Karthus chẳng hạn. Giờ đây thì quá nhiều tướng sở hữu những kỹ năng kiểm soát giao tranh không thua kém gì Pháp Sư cả.

LMHT: Tại sao càng ngày những Pháp Sư kiểm soát càng mất chỗ đứng ở đường giữa? - Ảnh 3.

Những kỹ năng kiểm soát giao tranh mạnh từng là của riêng lớp tướng Pháp Sư

Muốn hất tung hay làm choáng nhiều mục tiêu thì chúng ta có Aatrox với Quỷ Kiếm Darkin, làm chậm diện rộng mạnh thì có Thanh Kiếm Tiên Phong của Irelia ... Có quá nhiều tướng mạnh và hợp thời sở hữu khả năng thay đổi cục diện giao tranh, người ta không cần tới Pháp Sư kiểm soát nữa khi lớp tướng này vừa yếu ở đầu trận, vừa cần chăm sóc nhiều mà hiệu quả thì thấp hơn Xạ Thủ. Có lẽ nếu không phải phải là tướng có sát thương quá mạnh ở cuối game như Azir thì các Pháp Sư kiểm soát không thể trụ nổi ở meta game hiện tại.

Kết

Pháp Sư kiểm soát là lớp tướng quan trọng của LMHT bởi những vị tướng này giúp cho người chơi mới học được cách combo kỹ năng và tư duy chơi game sao cho hợp lý. Tuy nhiên khi mà càng ngày càng có nhiều thứ chống lại sự tồn tại của lớp tướng này, chúng đang trở nên bị xem nhẹ hơn bao giờ hết. Có lẽ Riot cần một đợt buff toàn diện cho lớp tướng này nếu không muốn chúng bị bỏ xó hoàn toàn, giống như giai đoạn không ai thèm chơi Xạ Thủ vậy.