LMHT: Sự thật bi hài khi Đấu Trường Chân Lý đang làm người ta không muốn chơi LMHT nữa

MissingMiddle  - Theo Helino | 30/06/2019 01:13 PM

Mới chỉ ra mắt vài ngày, Đấu Trường Chân Lý đã chính thức gây sốt toàn cầu và có một sự thật rằng chế độ này khiến cho nhiều người không còn mặn mà với LMHT

Vẫn nhớ thời điểm cách đây khoảng nửa năm, khi mà DOTA Auto Chess gây bão toàn cầu, nhiều người chấp nhận bỏ ra hàng tiếng đồng hồ download DOTA 2 chỉ để chơi Auto Chess, người chơi cũ thì không còn hứng thú với DOTA 2 nữa và chuyển hết sang chơi "cờ nhân phẩm". 

Những tưởng với fanbase khổng lồ thì LMHT sẽ không bị rơi vào tình trạng này, ấy thế mà tựa game khổng lồ của Riot Games đang bị chính những fan ruột của mình bỏ rơi và chuyển sang chơi Đấu Trường Chân Lý.

LMHT: Sự thật bi hài khi Đấu Trường Chân Lý đang làm người ta không muốn chơi LMHT nữa - Ảnh 1.

Nhiều người sẵn sàng download DOTA 2 nặng 20GB chỉ để chơi DOTA Auto Chess

Điều này được khá nhiều game thủ quốc tế than thở trên diễn đàn Reddit, khi mà nhiều lúc bạn muốn vào chơi LMHT cùng với bạn bè nhưng mà họ lại bận đọ nhân phẩm với nhau rồi. Và khi bạn muốn chơi với bạn bè thì chỉ còn cách bạn chấp nhận chuyển sang Đấu Trường Chân Lý mà thôi.

LMHT: Sự thật bi hài khi Đấu Trường Chân Lý đang làm người ta không muốn chơi LMHT nữa - Ảnh 2.

Đấu trường chân lý đang cướp đi bạn của tui

Khi tôi thấy Đấu Trường Chân Lý lần đầu, kể cả khi nó chính thức xuất hiện, tôi đã vô cùng hào hứng. Suy nghĩ về việc được chơi "cờ nhân phẩm" với những vị tướng quen thuộc là một cảm giác vô cùng tuyệt vời.

Tuy nhiên khi chơi vào game thì mọi thứ lại không như thế nữa. Tất cả bạn bè tôi dường như bị ám ảnh bởi Đấu Trường Chân Lý luôn, mỗi lần tôi thấy họ vào game là họ vào Đấu Trường Chân Lý ngay lập tức. Họ nói về chiến thuật, cách ghép đồ trong sever discord mọi lúc mọi nơi, mỗi khi tôi mời họ chơi LMHT là luôn bị từ chối.

Tôi không trách Riot Games, tôi rất vui khi họ phục vụ người chơi bằng cách tạo ra chế độ chơi hợp thời. Tuy nhiên cảm giác hiện giờ của tôi cực kì tệ luôn, có ai giống tôi không nhỉ, tôi luôn chơi cùng bạn bè và giờ thì mọi thế thực sự tuyệt vọng. Có ai đó chia sẻ với tôi không?

Thậm chí tài khoản chính thức của tổ chức G2 Esports cũng vào chia sẻ hoàn cảnh của anh chàng này, thậm chí họ còn nói rằng Đấu Trường Chân Lý "cướp" luôn cả những game thủ của họ, nhiều người bỏ hàng tiếng để chơi chế độ này thay vì luyện tập.

LMHT: Sự thật bi hài khi Đấu Trường Chân Lý đang làm người ta không muốn chơi LMHT nữa - Ảnh 3.

Có khi nào mấy "thánh lầy G2" đánh rift rivals draft đội hình theo combo Đấu Trường Chân Lý không nhỉ?

Đấu Trường Chân Lý cướp luôn cả game thủ của chúng tôi này

Hôm qua mấy ông draft hơi tệ nha. Cả đội hình không có buff Sát thủ hay Rồng trong khi đánh với Team Liquid nhé.

Thật ra game sẽ là dễ nếu chơi đội hình Băng tộc đó.

Hoang dã và Phù thủy có vẻ ngon đó

Hoang dã + Rồng + Phù Thủy + Hóa hình sư nhé.

Có lẽ Đấu Trường Chân Lý hiện tại đang lấn át hoàn toàn so với LMHT bản gốc khi lượng người chơi, người xem của chế độ này đang từng bước vượt xa chính cha đẻ của mình. Trên nền tảng streaming lớn nhất thế giới là Twitch, số người xem luôn giữ ở mức gần gấp đôi LMHT, trừ trường hợp có những giải đấu như LCK hay Rift Rivals chẳng hạn.

LMHT: Sự thật bi hài khi Đấu Trường Chân Lý đang làm người ta không muốn chơi LMHT nữa - Ảnh 4.

LMHT đang dần bị chính game thủ ruột của mình bỏ rơi

Có lẽ LMHT sẽ đi vào vết xe đổ của DOTA 2 trước đó, chả mấy chốc người ta sẽ coi trò chơi này là "trình duyệt" để chơi Đấu Trường Chân Lý mà thôi.