LMHT: Spot trải lòng về ước mơ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp

Loris CarryUs  - Theo Helino | 13/11/2019 04:55 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Xuất hiện trở lại sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng, Spot - cựu tuyển thủ của GAM bất ngờ thổ lộ mong muốn được quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Nổi tiếng là 1 tài năng trẻ của làng Esports Việt Nam, cựu tuyển thủ cũ của GAM - Spot hiện nay đang thu hút được rất nhiều sự chú ý sau lần chính thức xuất hiện trước truyền thông, công khai trải lòng và xin lỗi huấn luyện viên cũ Tinikun. Được biết sau quãng thời gian bị đình chỉ thi đấu đầy khó khăn và chông gai, Spot đã chuyển hướng sang làm streamer trực thuộc Box Studio - công ty truyền thông đào tạo và quản lý streamer hàng đầu miền Bắc. Tuy nhiên, trong bài báo gần nhất, anh chàng đã úp mở nói rằng mình vẫn đang nung nấu dự định trở lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp khi thời điểm nhạy cảm chấm dứt. Để bàn luận rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của chúng tôi đã có 1 buổi trò chuyện thân mật với Spot để kiểm chứng thực hư.

LMHT: Spot trải lòng về ước mơ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp - Ảnh 1.

PV: Chào Spot, bạn có thể giới thiệu về bản thân một chút được không nhỉ?

Spot: Chào tất cả mọi người, em là Spot, tên thật của em là Nguyễn Phan Đình Khôi. Em sinh ngày 1 tháng 8 năm 2000 và là 1 người con Lâm Đồng ạ!

PV: Spot có sở thích cá nhân gì nhỉ?

Spot: Dạ em thích âm nhạc và dành thời gian để chăm sóc bản thân ạ.

PV: Đã thích âm nhạc thì chắc hẳn Spot cũng phải có tài lẻ gì liên quan đến âm nhạc nhỉ?

Spot: Để nói là tài năng thì hơi quá ạ, nhưng đúng là em có biết hát đôi chút ạ. *cười*

PV: Chơi Liên Minh Huyền Thoại lâu như vậy rồi thì bạn đã đạt đến rank nào trong game rồi nhỉ? Và Spot thích nhất vị tướng nào?

Spot: Rank hiện tại của em là thách đấu ạ. Vị tướng em thích nhất trong Liên Minh là Lee Sin. Một đặc điểm của vị tướng đó là cần kỹ năng rất nhiều, Lee Sin giúp em rèn luyện bản thân rất tốt và khi pick Lee Sin để đi đấu giải em cũng rất ít khi thua.

LMHT: Spot trải lòng về ước mơ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp - Ảnh 2.

PV: Ngày quốc tế độc thân vừa qua thì Spot đã có người thương chưa hay vẫn phải chúc mừng ngày này nhỉ?

Spot: Dạ bây giờ em vẫn đang "ế" ạ. *cười*

PV: Game thủ đang là 1 nghề khá mới và vẫn còn phải chịu nhiều định kiến ở Việt Nam, bởi vậy nhiều người đã gặp phải sự phản đối từ phía gia đình và bạn bè khi lựa chọn đi theo con đường này, vậy Spot thì sao?

Spot: Ban đầu khi em thưa chuyện với bố mẹ thì cả nhà cũng có phản đối ạ. Nhưng sau một thời gian nỗ lực khẳng định mình thì gia đình cũng đã hiểu và chuyển sang ủng hộ ạ. Con cám ơn bố mẹ nhiều!

PV: Được biết hiện tại em đang là 1 streamer, vậy lối stream của Spot là gì nhỉ?

Spot: Dạ em chủ yếu tập trung vào sự vui vẻ và chia sẻ bí quyết, kỹ năng cho những bạn đi rừng ạ.

PV: Spot được và mất gì khi theo đuổi sự nghiệp trong ngành e-sport?

Spot: Em mất cơ hội tham gia giải đấu và những hoài bão mà em chưa đạt được. Còn khi thành streamer thì em đã có những cơ hội mới để gặp gỡ những người đồng nghiệp thân thiết như anh em, luôn giúp đỡ mình trong công việc, có những thử thách mới, niềm vui mới và giúp mình trưởng thành hơn thông qua việc tương tác với mọi người.

PV: Vậy thần tượng trong giới game thủ của Spot là ai nhỉ?

Spot: Trong nước thì em thần tượng Sofm còn ngoài nước là Tarzan và Peanut.

LMHT: Spot trải lòng về ước mơ quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp - Ảnh 3.

PV: Spot có nhận định về Chung Kết Thế Giới năm nay không?

Spot: Chung kết thế giới năm nay em thấy rất hay, em nghĩ là FPX là đội xứng đáng và đánh hay hơn vì họ chơi dc những con bài dị.

PV: Spot có dự định gì mới cho tương lai không nhỉ?

Spot: Khi có cơ hội thì em chắc chắn sẽ quay trở lại môi trường thi đấu chuyên nghiệp ạ!

Cám ơn Spot vì những chia sẻ rất thẳng thắn và thịnh tình. Chúc cho em sau này sẽ có nhiều dịp để so tài với các "cao thủ" cả trong và ngoài nước nhé!

Link Fanpage chính thức của Spot: https://www.facebook.com/Box.Spot.Official/?epa=SEARCH_BOX.