LMHT: SKT T1 Faker - "Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG"

A Đồi  - Theo Helino | 01/09/2019 04:41 PM

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Griffin, Faker và động đội tỏ ra không hề muốn nghỉ ngơi chút nào khi mục tiêu CKTG vẫn còn trước mắt.

Chiến thắng trước Griffin của SKT T1 đã làm nên lịch sử khi họ chính là đội tuyển đầu tiên đi từ vòng WildCard vô địch LCK. Mặc dù vậy đây không phải là hành trình thần kì nào cả, phong độ hủy diệt của Faker và đồng đội trong các trận đấu trước cho thấy rằng họ là nhà vô địch thực sự của giải đấu LMHT cao nhất Hàn Quốc.

Dù vô địch nhưng mục tiêu của SKT T1 không dừng lại ở LCK mùa hè 2019, họ có cái đích cao hơn là CKTG 2019 sắp tới. Lần gần nhất SKT T1 tham dự giải đấu này, họ đã thua Samsung Galaxy ở trận chung kết. Faker và toàn bộ đội tuyển SKT T1 thể hiện quyết tâm cực kì lớn tại buổi phỏng vấn sau trận chung kết.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 1.

Các bạn cảm thấy thế nào sau khi chiến thắng Griffin?

Kk0ma: Tôi muốn cảm ơn tất cả tuyển thủ lẫn thành phần ban huấn luyện, chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và đạt phong độ cao nhất ở CKTG sắp tới.

Faker: Chúng tôi có rất nhiều thăng trầm ở mùa này, tôi thật  sự vui vì cả đội đã lên ngôi vô địch. Với sự tự tin từ chiến thắng này, chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt tại CKTG.

Teddy: Chúng tôi đã đánh bại mọi team kể từ khi vào vòng playoffs, tôi thực sự hạnh phúc vì thành tích này.

Clid: Chúng tôi đã thắng cả giải mùa xuân lẫn mùa hè, tôi thực sự cảm thấy rằng mình sẽ vô địch luôn cả CKTG sắp tới.

Khan: Tôi thật sự cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ cả đội.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 2.

Các thành viên SKT T1 đều cực kì hạnh phúc sau chiến thắng trước Griffin

(Hỏi Khan) Bạn có phần hơi run ở ván 3 đó, có lí do nào không?

Khan: Tôi đã di chuyển lỗi nhiều pha khiến cho mình vào thế phải chết nên cực kì run. Sau trận đấu thì cả đội đã lên tinh thần cho tôi rất nhiều và đã thi đấu tự tin hơn ở ván 4, chúng tôi không còn mắc lỗi nữa.

(Hỏi Effort) Griffin chọn Volibear hỗ trợ ngày hôm nay, bạn nghĩ sao?

Effort: Volibear rất mạnh ở đầu trận nên chúng tôi đã chọn cách chơi an toàn, ở giai đoạn sau thì Xayah - Rakan có rất nhiều lợi thế về mặt sức mạnh.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 3.

Effort đã có một ngày thi đấu tuyệt vời

(Hỏi Teddy) Ezreal ngày hôm nay được tranh chấp rất nhiều đó, bạn có chuẩn bị gì đặc biệt cho vị tướng này không?

Teddy: Thật ra tôi có chuẩn bị gì đâu, bọn họ nhá hàng Ezreal như kiểu trêu tôi vậy nên tôi chọn anh ta và hủy diệt họ thôi.

(Hỏi Faker và Clid) Meta hiện tại xoay quanh rất nhiều việc Rừng và Đường giữa ăn ý với nhau, các bạn có tập luyện gì đặc biệt không?

Faker: Tôi nghĩ chúng tôi hôm nay đánh khá tốt, bọn tôi chơi với nhau từ lâu rồi nên khá là hiểu nhau, hôm nay chúng tôi đánh không xuất sắc lắm nhưng là đủ để thắng Griffin.

Clid: Chúng tôi càng đánh càng hiểu nhau đó.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 4.

Clid cho thấy mình đang cực kì ăn ý với Faker

Các bạn có cảm nghĩ gì khi hướng tới CKTG 2019 không?

Kk0ma: Lần CKTG trước của SKT không tốt lắm, chúng tôi chỉ về thứ hai. Chúng tôi đã không vô địch 3 năm rồi nên lần này sẽ cố gắng hết sức để quay trở lại quỹ đạo vô địch.

Các bạn đã chiến thắng danh hiệu LCK thứ 8 rồi đó, cảm xúc thế nào?

Kk0ma: Thật sự thì tôi hơi tham lam khi muốn đội tuyển của mình vô địch lần thứ 9, thứ 10 nữa (cười lớn).

Faker: Tôi cũng rất tham đó, tôi muốn vô địch càng nhiều càng tốt.

Khan: Làm được điều gì đó mà người khác không làm được là cảm giác cực kì hạnh phúc. Bản thân tôi là người chơi đường trên vô địch LCK nhiều nhất, ước gì điều này không bao giờ bị phá vỡ.

(Hỏi Faker) CKTG 2019 có ý nghĩa gì với bản?

Faker: Giải đấu này có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với các kì CKTG trước, tôi sẽ cố gắng hết sức để chiến thắng.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 5.

Dù chiến thắng nhưng Faker vẫn chưa thỏa mãn và muốn tập trung cho CKTG 2019

(Hỏi Clid) Bạn nhận được MVP của trận chung kết đó, bạn thấy sao về điều này?

Clid: Lí do duy nhất tôi nhận được danh hiệu này là do đồng đội giúp tôi, chỉ là tôi may mắn hơn thôi.

(Hỏi Kk0ma) Mỗi đội đi CKTG chi được mang 6 tuyển thủ thôi, bạn có cho mình danh sách rồi chứ?

Kk0ma: Tôi vẫn chưa quyết định xong, tuy nhiên tôi chắc chắn sẽ chọn những cái tên xứng đáng nhất.

Bạn có lời gì gửi tới Griffin không?

Kk0ma: Griffin và chúng tôi luôn giúp đỡ nhau theo nhiều cách khác nhau. Tôi thật sự chưa có cơ hội nào để cảm ơn họ cả. Sau khi có được cái tên thứ ba đi CKTG, tôi hi vọng chúng tôi sẽ tập luyện cùng nhau. Với Griffin thì việc lọt vào chung kết LCK 3 lần liên tiếp là một thành tích đáng kể đó.

LMHT: SKT T1 Faker - Mục tiêu quốc nội đã xong, chúng tôi sẽ tập trung toàn lực để vô địch CKTG - Ảnh 6.

Kk0ma luôn cực kì khiêm tốn dù anh là HLV vĩ đại nhất thế giới