LMHT - SKT Faker: 'Tôi chẳng xem bốc thăm chia bảng, vì dù sao thì chúng tôi cũng phải thắng tất cả bọn họ'

Vũ Phong  - Theo Helino | 09/10/2019 04:29 PM

Faker đã trở lại với CKTG 2019 và sẵn sàng đòi lại những gì đã mất.

Vào ngày 08/10, SKT T1 đã có mặt tại sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay đến châu Âu tham dự CKTG, đi cùng với họ còn có đội tuyển Griffin. Trong tất cả các tuyển thủ, Faker luôn là người nhận được sự chú ý nhiều nhất. Bởi vì đã bỏ lỡ kì CKTG 2018, anh hứa rằng năm nay sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Còn về ý kiến của anh về việc rơi vào bảng C, còn được biết đến như là "bảng đấu tử thân", anh ấy đã nói rằng: "Không sớm thì muộn chúng tôi cũng phải gặp họ thôi."

LMHT - SKT Faker: Tôi chẳng xem bốc thăm chia bảng, vì dù sao thì chúng tôi cũng phải thắng tất cả bọn họ - Ảnh 1.

Faker rất tự tin và quyết tâm cho kì CKTG năm nay

Đầu tiên, anh chia sẻ về thất bại khi không đến được kì CKTG năm ngoái, cho nên sự xuất hiện của anh tại CKTG năm nay là rất quan trọng và ý nghĩa hơn những năm khác. Faker nói rằng: "Tôi muốn giành lại chiếc cúp mà tôi đã đánh mất 2 năm về trước." Anh cho biết rằng mình sẽ cần phải giữ gìn sức khỏe ở tình trạng tốt nhất và nhanh chóng vượt qua những mệt mỏi do chênh lệch múi giờ trước thềm giải đấu.

Nằm trong bảng C, cùng với RNG, FNC (Sau lễ bốc thăm thì CG của người đồng đội cũ Huni cũng nằm chung bảng này), rất nhiều dự đoán rằng SKT T1 sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng Faker vẫn rất tự tin và nói rằng: "Tôi không hề xem bốc thăm chia bảng vì tôi không quan tâm chúng tôi sẽ rơi vào bảng nào. Dù gì thì chúng tôi cũng phải đánh bại tất cả bọn họ.". Còn về việc phải đối đầu với đối thủ nặng ký là RNG: "Tôi cũng tự hỏi rằng lần này khi đối đầu với họ sẽ như thế nào."

LMHT - SKT Faker: Tôi chẳng xem bốc thăm chia bảng, vì dù sao thì chúng tôi cũng phải thắng tất cả bọn họ - Ảnh 2.

SKT T1 và RNG đã đối đầu không ít lần tại các giải đấu quốc tế, đúng là "oan gia ngõ hẹp"

Chia sẻ về meta hiện tại, Faker cho rằng: "Tôi cũng đã phân tích và luyện tập rất nhiều các vị tướng khác nhau." Bên cạnh đó còn cho biết rằng anh quan trọng phong độ của đội tuyển nhiều hơn là về meta: "Đây là một phiên bản với rất nhiều thay đổi khác nhau, nhưng mặc dù meta có thay đổi thì điều quan trọng nhất vẫn là phong độ của toàn đội tuyển. Đối thủ duy nhất chúng tôi phải lo lắng chính là bản thân mình."

Cuối cùng, anh cho biết thêm: "LCK đã không đạt các kết quả tốt tại các giải đấu quốc tế năm vừa qua, nên lần này tôi sẽ cố hết sức để mang lại kết quả tốt nhất."

Nguồn: InvenGlobal