LMHT: Sẽ 'loạn' thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift?

Amllort  - Theo Helino | 10/01/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Các trang bị trong chế độ "cờ nhân phẩm" có thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ nếu xuất hiện trong Summoner’s Rift.

Với những trang bị từng xuất hiện trong chế độ Đấu Trường Chân Lý của LMHT, có thể thấy khá bình thường khi chế độ này có thêm những trang bị từ các chế độ chơi bản đồ Vực Gió Hú, Summoner’s Rift. Tuy nhiên nếu tưởng tượng ra viễn cảnh ngược lại, nếu Summoner’s Rift có cho mình các trang bị với tính năng như của Đấu Trường Chân Lý thì mọi thứ sẽ đảo lộn tới nhường nào? Đã bao giờ bạn suy nghĩ về một chế độ chơi "trong mơ" như vậy chưa?

Lưu ý đây là các trang bị trong bản cập nhật 10.1, và trong Summoner’s Rift không có Hệ / Tộc nên chúng ta sẽ không nhắc tới các trang bị kết hợp từ Siêu Xẻng URF (Thìa Vàng).

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 1.

Các trang bị lên từ Kiếm B.F

Kiếm Tử Thần: Với nội tại tăng thêm 15 sát thương vật lý thì hầu hết các đấu sĩ, xạ thủ có khả năng giao tranh tổng đều có thể lên được trang bị này. Tuy nhiên vì sát thương sẽ biến mất khi giao tranh kết thúc nên đây cũng không phải trang bị lý tưởng cho lắm.

Diệt Khổng Lồ: Đây là trang bị gây thêm lượng sát thương vật lý bằng 9% máu của mục tiêu, gần giống với Gươm Của Vua Vô Danh trong nên cũng không có gì thay đổi nhiều.

Giáp Thiên Thần: Vì cùng công dụng hồi sinh nên cũng không có quá nhiều thay đổi.

Huyết Kiếm: Tuy không tạo được lớp giáp nhỏ nhưng lại có tỷ lệ hút máu lên tới 40% - gấp đôi so với Huyết Kiếm bình thường, đây sẽ là trang bị cực khủng cho các xạ thủ cũng như đấu sĩ đánh tay nhiều.

Kiếm Súng Hextech: Với khả năng hút máu 25% từ mọi nguồn sát thương thì rất nhiều các sát thủ, pháp sư đều sẽ muốn có trang bị này để tăng cơ hội sống sót trong giao tranh.

Ngọn Giáo Shojin: Sau khi dùng kỹ năng, mỗi đòn đánh hồi tới 18% năng lượng tối đa cho chủ nhân, đây là trang bị mạnh tới kinh dị dành cho Kassadin tại Summoner’s Rift, muốn nhảy bao nhiêu lần Hư Vô Bộ Pháp cũng được.

Lá Cờ Zeke: Về cơ bản thì trang bị cộng 15% tốc độ đánh cho đồng đội ở gần này sẽ có công dụng như Hoàng Kỳ Demacia của Jarvan IV.

Vô Cực Kiếm: Gây thêm 125% sát thương chí mạng cũng như cộng 20% tỉ lệ chí mạng, đây sẽ là trang bị trấn phái dành cho Jhin hay các vị tướng ưa chuộng chí mạng khác như Caitlyn, Twitch, Jinx, Rengar,…

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 2.

Các trang bị lên từ Cung Gỗ còn lại

Đại Bác Liên Thanh: Với nội tại tăng gấp đôi tầm đánh mà lại cộng dồn được nhiều lần, nếu Tristana hay Caitlyn muốn thì hoàn toàn có thể đứng từ trụ nhà mình bắn sang tận… trụ nhà đối phương.

Titan's Resolve (trang bị thay thế Ma Vũ Song Kiếm): Tăng cho người dùng 2% sát thương khi chịu sát thương hoặc đánh chí mạng tới khi hết giao tranh, cộng dồn đến 100%. Khi có tối đa điểm cộng dồn, tăng thêm 25 giáp và kháng phép. Đây sẽ là một trang bị mạnh mẽ cho những "bức tường di động" như Rammus, Galio, Maokai,…

Cuồng Cung Runaan: Công dụng cũng tương tự như Cuồng Cung Runaan bình thường, không quá ấn tượng.

Cuồng Đao Guinso: Nội tại nhận tới 4% tốc độ đánh cho tới hết giao tranh, cộng dồn vô hạn. Đây sẽ là trang bị cho các vị tướng đánh tay "cháy hết mình" trong giao tranh, vượt mọi giới hạn tốc đánh để tấn công tới tấp vào người đối thủ. Đặc biệt là các tướng đánh tay mạnh như Jax, Master Yi, Fiora, Kalista,…

Dao Điện Statikk: Tương tự cuồng cung, không có gì nổi bật.

Rìu Đại Mãng Xà: Gần giống trang bị của Summoner’s Rift.

Cung Xanh: Đòn chí mạng giảm tới… 90% giáp của mục tiêu, đây sẽ là trang bị khắc chế mọi tướng chống chịu nếu xuất hiện tại các bản đồ 5v5.

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 3.

Các trang bị lên từ Giáp Lưới còn lại

Giáp Gai Góc: Chặn mọi sát thương cộng thêm từ đòn chí mạng. Còn với các đòn đánh thường thì phản lại một lượng sát thương phép. Đây sẽ là trang bị chống lại các tướng chí mạng như Jhin, Caitlyn,…

Tàn Kiếm: Khả năng giải giới là một trong những thứ cực kỳ tuyệt vời cho các xạ thủ đánh tay nhanh mà muốn khắc chế các tướng đấu sĩ / sát lực.

Dây Chuyền Iron Solari: Công dụng không thay đổi nhiều.

Tim Băng: Công dụng không thay đổi nhiều.

Bùa Đỏ: Đốt máu tối đa của mục tiêu bằng sát thương chuẩn trong 10 giây, đồng thời tạo hiệu ứng vết thương sâu trong thời gian đốt – chẳng khác gì một phép bổ trợ Thiêu Đốt không cần hồi chiêu.

Găng Tay Băng Giá: Sau khi dùng kỹ năng, đóng băng kẻ địch tận 1,5 giây – làm choáng vĩnh cửu với các tướng có kỹ năng hồi chiêu đặc biệt như Ryze, Ezreal,…

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 4.

Các trang bị lên từ Áo Choàng Bạc còn lại

Vuốt Rồng: Kháng tới 50% sát thương phép, đủ để các tướng pháp sư phải tức tốc lên cho mình các trang bị xuyên kháng phép từ… đầu trận.

Nỏ Sét: Gây sát thương phép bằng với 200% năng lượng tối đa của kẻ địch dùng kỹ năng gần đấy, một món trang bị khắc chế hoàn toàn các tướng thích spam skill.

Dao Câm Lặng: Đòn đánh thường ngăn chặn đối thủ tăng năng lượng trong 4 giây, về cơ bản là không hữu ích lắm.

Phong Kiếm: Hất tung một đối thủ trong 6 giây khi bắt đầu giao tranh – trang bị quá hữu ích khi muốn loại bỏ nguồn sát thương chính hoặc chống chịu chính khỏi giao tranh.

Giáp Thủy Ngân: Là trang bị phòng ngự cực mạnh khi cứ mỗi 3 giây lại có một lớp giáp bảo vệ - "Dây Chuyền Chữ Thập phiên bản URF".

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 5.

Các trang bị lên từ Gậy Quá Khổ còn lại

Mũ Phù Thủy Rabaddon: Tăng 75% sức mạnh phép thuật, gấp đôi mũ bình thường.

Vọng Âm Luden: Không nhiều khác biệt so với bản đồ 5v5.

Quỷ Thư Morello: Trang bị siêu mạnh mẽ dành cho pháp sư cấu rỉa vì đây là thứ kết hợp giữa Quỷ Thư Morello cùng với Mặt Nạ Đọa Đày Liandry ở bản đồ 5v5.

Găng Tay Bảo Thạch: Giấc mơ chí mạng sát thương phép / sát thương kỹ năng sẽ chẳng còn xa vời nữa, đặc biệt là các tướng sát lực hay sát thủ sát thương phép. Thậm chí mạnh hơn cả Corki nữa.

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 6.

Các trang bị lên từ Nước Mắt Nữ Thần còn lại

Quyền Trượng Thiên Thần: Khá là vô dụng khi hồi lại… 20 năng lượng sau khi dùng kỹ năng.

Dây Chuyền Chuộc Tội: Hồi tới 1200 máu nhưng khi người dùng xuống dưới 30% máu mới tự sử dụng, không được tự kích hoạt như bản đồ 5v5 nên là khá… vô dụng.

Nắm Đấm Công Lý: Gây thêm 50% sát thương hoặc hồi 50 máu mỗi đòn đánh thường, đây là trang bị có thể dùng cho bất cứ vị tướng nào vì tính may rủi cũng như độc đáo của nó.

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 7.

Các trang bị lên từ Đai Lưng Khổng Lồ còn lại

Giáp Máu Warmog: Công dụng không khác biệt so với bản đồ 5v5.

Vuốt Bẫy: Làm choáng bất cứ đối thủ nào phá vỡ lớp bảo hộ của trang bị này. Tuy nhiên nó chỉ dùng được… 1 lần duy nhất. Nếu vào bản đồ 5v5 thì nó sẽ phải hồi lại mỗi khi giao tranh kết thúc thì mới có ích hơn một chút.

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 8.

Các trang bị lên từ Găng Tay Đấu Tập còn lại

Găng Tay Đạo Tặc: Đây sẽ là trang bị… khởi đầu để đo "vận khí" cho người chơi, bởi nó cho người chơi 2 trang bị ngẫu nhiên nhưng lại không thể dùng chung với bất cứ trang bị nào. Vậy nên nếu may mắn người chơi sẽ nhận được các trang bị siêu mạnh hoặc… ngược lại.

LMHT: Sẽ loạn thế nào nếu tất cả trang bị của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift? - Ảnh 9.

Sau cùng, đây vẫn chỉ là một ý tưởng nếu các trang bị Đấu Trường Chân Lý xuất hiện trong Summoner’s Rift mà thôi. Tuy nhiên, vào một ngày đẹp trời biết đâu Riot Games lại hiện thực hóa ý tưởng này bằng cách tạo ra một chế độ chơi đặc biệt có các trang bị này cũng nên.