LMHT: Sau bao năm làm "con ghẻ", cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 26/04/2022 11:49 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo thông tin từ Riot August thì Taliyah "mới" sẽ chính thức ra bản ở bản 12.9.

Với một trò chơi đã bước sang mùa giải thứ 12 như LMHT thì việc nhiều vị tướng trở nên lỗi thời và cần được làm lại là điều dễ hiểu. Hơn nữa, cũng có một số vị tướng gặp phải vấn đề bị chỉnh sửa sai lầm trong quá khứ và trở nên yếu đuối hoặc kém hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Taliyah là một trường hợp như vậy khi cô nàng bị nerf quá nhiều khiến cho khả năng Đi Rừng hay chơi ở Đường Giữa đều không được đảm bảo. Hệ quả là Taliyah trở thành tướng có pick rate vô cùng thấp.

LMHT: Sau bao năm làm con ghẻ, cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức - Ảnh 1.

Taliyah hiện chỉ có 1,8% pick rate dù tỷ lệ thắng không hề tồi chút nào

Vì vậy mà cùng với Swain, Olaf thì Taliyah cũng nằm trong danh sách làm lại nhẹ của Riot Games trong mùa giải thứ 12 này. Và cách đây ít giờ, Trưởng nhóm thiết kế tướng LMHT - Riot August đã chính thức công bố một loạt thay đổi đáng chú ý của Tailyah. Mục đích của lần làm lại này sẽ giúp cho Taliyah trở lại với vị trí Đường Giữa, thay đổi một chút cách vận hành của hiệu ứng Đất Bất Ổn. Ngoài ra thì lựa chọn Taliyah Đi Rừng vẫn được giữ lại để đa dạng lối chơi cho nhân vật này.

LMHT: Sau bao năm làm con ghẻ, cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức - Ảnh 2.

Đầu tiên chúng ta cần nói một chút về nội tại của Taliyah, thay vì tăng dần theo từng cấp độ như cũ thì chỉ số tốc độ di chuyển sẽ được cộng cố định ở các mốc cấp độ 1/9/12/15. Điều này nghe qua tưởng là nhỏ nhưng nó lại khiến cho Taliyah đảo gank ở đầu trận chậm hơn khá nhiều so với hiện tại. Đây có thể là một nerf nhắm vào Taliyah đi Rừng bởi vị tướng này có thể đi gank cực kỳ hiệu quả ngay từ cấp độ 3.

LMHT: Sau bao năm làm con ghẻ, cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức - Ảnh 3.

Tiếp đó chúng ta có một loạt thay đổi của kỹ năng Q - Phi Thạch, tóm tắt lại thì sát thương lên đơn mục tiêu của chiêu thức này sẽ giảm đi nhưng bù lại thì nó có tầm tác động rộng hơn. Vì vậy mà khả năng đẩy đường của Taliyah "mới" sẽ mạnh hơn khá nhiều so với hiện tại và giúp cô nàng trở lại với Đường Giữa. Một điều đặc biệt nữa là khi dùng Phi Thạch trên nền đất biến đổi thì nó sẽ gây gấp đôi sát thương, có tầm tác động lớn hơn.

LMHT: Sau bao năm làm con ghẻ, cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức - Ảnh 4.

Riot muốn khuyến khích game thủ dùng Q trên nền đất biến đổi với một loạt thay đổi kể trên

Ngoài ra thì sau khi dùng Phi Thạch trên nền đất biến đổi thì khu vực đó cũng biến mất luôn. Thay đổi này khả năng cao là Riot muốn hướng game thủ tới việc dùng kỹ năng Q trên nền đất biến đổi nhiều hơn để tối đa hóa sát thương và khả năng đẩy đường. Thậm chí với việc sát thương mỗi viên đá được nhân đôi thì điều này còn giúp cho Taliyah dồn sát thương mạnh mẽ hơn.

Với chiêu W - Quăng Địa Chấn thì việc loại bỏ sát thương và bù lại là giảm mạnh thời gian delay, năng lượng tiêu hao, đây được xem là buff quá mạnh cho kỹ năng này. Đây là chiêu thức khống chế nguy hiểm bậc nhất của Taliyah nên dù không có sát thương thì nó vẫn cực kỳ mạnh. Việc giảm thời gian delay sẽ giúp game thủ dùng chiêu thức này chuẩn xác và bắt người dễ hơn rất nhiều.

LMHT: Sau bao năm làm con ghẻ, cuối cùng thì Taliyah cũng được Riot đại tu toàn bộ chiêu thức - Ảnh 5.

Taliyah giờ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều trong khả năng bắt lẻ và chia cắt team địch

Chiêu E - Tấm Thảm Bất Ổn cũng được buff mạnh khi sát thương gây ra trực diện hơn thay vì phải chờ tới lúc những viên đá phát nổ sau 4 giây như trước. Ngoài ra thì hiệu ứng làm choáng đối thủ lướt qua từ kỹ năng này cũng giúp Taliyah khắc chế cực mạnh những tướng cơ động. Thậm chí cô nàng còn có khả năng "khóa chết" người thầy trong cốt truyện của mình là Yasuo với chiêu thức này.


https://gamek.vn/lmht-sau-bao-nam-lam-con-ghe-cuoi-cung-thi-taliyah-cung-duoc-riot-dai-tu-toan-bo-chieu-thuc-20220426094412993.chn