LMHT - Riot tuyên bố cách tính điểm của Đấu Trường Chân Lý: Nằm trong top 4 tương đương 1 trận thắng

Loris CarryUs  - Theo Helino | 02/07/2019 03:15 PM

Trong Đấu Trường Chân Lý, không nhất thiết bạn phải đứng đầu mới được công nhận là chiến thắng.

Cho đến thời điểm này, Đấu Trường Chân Lý đang tiếp tục trở thành trào lưu được game thủ Việt đón nhận vô cùng rộng rãi. Mặc dù chế độ chơi này còn cần nhiều điểm cải thiện nhưng nhìn chung, làn gió mới từ thể loại game Auto Chess đang được cộng đồng LMHT trên toàn thế giới tận hưởng.

Trong thời gian tới, Đấu Trường Chân Lý sẽ có rất nhiều thay đổi. Một trong số đó là tính năng đấu xếp hạng sắp được triển khai trong thời gian tới. Về chế độ riêng biệt này, trưởng nhóm thiết kế Đấu Trường Chân Lý, Riot August đã có những tiết lộ rất thú vị về cơ chế tính điểm và tính thắng thua trong chế độ xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý.

LMHT - Riot tuyên bố cách tính điểm của Đấu Trường Chân Lý: Nằm trong top 4 tương đương 1 trận thắng - Ảnh 1.

Trong buổi stream mới nhất của mình, Riot August đã tiết lộ trong chế tính điểm trong chế độ đánh xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý. Hiện tại cơ chế của game đang ưu tiên vinh danh top 3 game thủ ở cuối mỗi ván đấu. Tuy nhiên trong xếp hạng, chỉ cần bạn đạt top 4 là có thể nhận được điểm MMR rồi. Điều này cũng có thể coi như một chiến thắng bởi cơ chế điểm MMR cho các game thủ top đầu trong trận đấu không có nhiều sự khác biệt.

Đây là một điểm rất thú vị trong chế độ xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý. Bởi tựa game này phụ thuộc rất lớn vào "nhân phẩm" mỗi người nên ngay cả trong trường hợp bạn thiếu may mắn thì bạn vẫn có thể phấn đấu cho top 4 với một đội hình thiếu may mắn hơn các đối thủ.

LMHT - Riot tuyên bố cách tính điểm của Đấu Trường Chân Lý: Nằm trong top 4 tương đương 1 trận thắng - Ảnh 2.

Tuy nhiên, điều này cũng đem đến các tác dụng ngược lại và dễ làm người chơi cảm thấy nản, không có nhiều động lực phấn đấu khi chỉ cần lọt vào top 4 cũng được coi là người chiến thắng.

Được biết chế độ xếp hạng của Đấu Trường Chân Lý sẽ xuất hiện ở phiên bản 9.14. Hãy cùng chờ đợi xem Riot Games có thay đổi gì ở cơ chế tính điểm trong chế độ này không.